THẾ GIỚI 24H: IS trên bàn nghị sự của Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị ADMM-8. (Ảnh: Bảo Trung/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị ADMM-8. (Ảnh: Bảo Trung/TTXVN)
TPO - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ chín (ADMM-9) chính thức diễn ra vào hôm nay (16/3) tại Langkawi, bang Kedah, Malaysia.   

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị. Theo Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng, tại hội nghị ADMM lần này, các bộ trưởng sẽ tập trung thảo luận những vấn đề nổi cộm về an ninh khu vực, an ninh truyền thống và phi truyền thống ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Đặc biệt, lực lượng khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang là vấn đề nóng và sẽ được bàn thảo bởi vì ASEAN được dự báo là địa điểm trung chuyển của các lực lượng IS từ ASEAN tới Trung Đông và Bắc Phi, theo Vietnamplus.


Tổng giám mục Silvano Tomasi, nhà ngoại giao cao nhất của Vatican ở Liên Hiệp Quốc, ngày 15/3 lên tiếng ủng hộ việc dùng vũ lực nhằm chấm dứt hành động diệt chủng của tổ chức cực đoan IS ở Iraq và Syria, một động thái bất thường vì lâu nay Vatican luôn phản đối sử dụng vũ lực. Trong cuộc phỏng vấn với trang web Crux, trang web Thiên chúa giáo của Mỹ, Tổng giám mục người Ý Tomasi cho biết các tay súng IS có hành động diệt chủng trên quy mô lớn và thế giới cần phải can thiệp.

“Chúng ta phải ngăn chặn hành động diệt chủng này”, Tổng giám mục Tomasi nói, đồng thời cảnh báo: “Nếu không trong tương lai, chúng ta sẽ phải khóc than trong hối tiếc vì sao chúng ta đã không làm điều gì đó, vì sao chúng ta lại để cho một thảm kịch khủng khiếp như thế này xảy ra”, theo Thanh niên.


Báo al-Arabi al-Jadeed của Qatar ngày 15/3 đưa tin Phong trào Hồi giáo Hezbollah sẽ điều 800 tay súng đến tham chiến cùng các lực lượng Iraq chống tổ chức IS nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Tờ báo dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng thủ lĩnh Hezbollah tại Liban Hassan Nasrallah đã đồng ý tuyển chọn các tay súng từ những đơn vị tinh nhuệ của phong trào này để tham chiến tại Iraq. Nguồn tin này nhận định sự tương đồng về địa thế ở Nam Liban với địa hình đồi núi của Mosul sẽ giúp ích cho các chiến binh Hezbollah trong cuộc chiến tại thành phố này.

Nguồn tin khẳng định rằng nếu không có diễn biến nào trên biên giới Israel - Liban, nhóm chiến binh Hezbollah sẽ được triển khai tới Iraq trong vòng 2-3 tuần. Dự kiến, nhóm này sẽ được bố trí tại thành phố Samarra ở miền Bắc Iraq để chuẩn bị kế hoạch tấn công Mosul.


Phát biểu ngày 15/3 sau khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 12 bế mạc kỳ họp thứ 3, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định, Bắc Kinh có trách nhiệm và có khả năng bảo vệ sự ổn định của khu vực biên giới giữa nước này với Myanmar. Tuyên bố trên được đưa ra 2 ngày sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu Đại sứ Myanmar tại Bắc Kinh đến để phản đối vụ máy bay chiến đấu Myanmar thả bom xuống lãnh thổ Trung Quốc khiến 4 dân thường Trung Quốc thiệt mạng.

Ông Lý Khắc Cường nói: "Những gì đang diễn ra thật đáng lo ngại. Chúng tôi có trách nhiệm và có khả năng bảo vệ sự ổn định tại khu vực biên giới 2 nước, đồng thời sẽ kiên quyết bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân Trung Quốc”.


Tổng thống Putin cho rằng, dù phe đối lập nhận được sự giúp đỡ của châu Âu, nhưng nhân tố sau trong cuộc đảo chính ở Ukraine thực tế là Mỹ. "Châu Âu là người đã giúp đỡ phe đối lập ở Ukraine. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng, những người bạn Mỹ yêu quý mới là nhân tố chính trong cuộc đảo chính. Chính họ là người giúp đỡ tạo ra những người theo chủ nghĩa dân tộc, là họ đã giúp huấn luyện những đội quân chiến đấu ở phía tây Ukraine. Sự chuẩn bị này diễn ra ở Ba Lan và một phần ở Litva. Đối tác này của chúng ta đã làm thế nào? Họ đã góp phần tạo ra một cuộc đảo chính", ông Putin nói.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 15/3 cho biết, Kiev đã đạt được thoả thuận với 11 nước EU về việc cung cấp vũ khí bao gồm các loại có khả năng sát thương, tuy nhiên không nói rõ đây là những quốc gia nào. “Ukraine đã hoàn thành hợp đồng với hàng loạt các nước EU về việc cung cấp vũ khí sát thương. Quy định của EU về cấm vận vũ khí cho Ukraine đã chính thức được gỡ bỏ”, Tổng thống Poroshenko cho hay. Theo tuyên bố này, ông Poroshenko cũng tự tin rằng EU và Mỹ sẽ hỗ trợ thêm cho Ukraine các loại vũ khí nếu cần thiết.

“Nếu có một sự đột biến mới chống lại Ukraine. Tôi có thể đảm bảo rằng Kiev sẽ nhận ngay được vũ khí sát thương, trong khi lệnh trừng phạt được áp đặt lên kẻ gây chiến. Chúng tôi chắc chắn sẽ ứng xử với thái độ hợp tác nhất. Ukraine sẽ không tự giảm khả năng quân sự của mình. Chúng tôi đang xây dựng nhiều loại thiết bị quân sự mới dưới các kế hoạc và dự án mới”, ông Poroshenko cho hay.


Các hoạt động lãnh sự tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã bị hủy bỏ trong ngày ngày 15/3 và 16/3 do "những quan ngại về an ninh ". Trong một tuyên bố ngày 15/6, Đại sứ quán Mỹ cho biết, các hoạt động lãnh sự quán tại Riyadh, Jeddah và Dhahran sẽ bị ngừng lại. Đại sứ quán thúc giục công dân Mỹ cẩn thận hơn khi đi du lịch ở Saudi Arabia.

Trước đó, hôm 13/3, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo rằng công nhân dầu mỏ phương Tây có thể là mục tiêu của các cuộc tấn công quân sự. Đại sứ quán nói đã có thông tin "cá nhân liên quan một tổ chức khủng bố" có thể nhắm mục tiêu vào những người làm việc trong các khu vực nhiều dầu mỏ của phía Đông. Tuyên bố ngày 15/3 đã không nói rõ bất kỳ mối đe dọa cụ thể nhưng cho biết: "Tất cả công dân Mỹ được khuyến khích để lưu ý xung quanh họ và đặc biệt cẩn thận khi đi du lịch khắp đất nước”.


Ngày 15/3, Quốc hội Venezuela đã tiến hành xem xét khả năng trao quyền đặc biệt cho Tổng thống Nicolas Maduro nhằm đối phó kịp thời với các nguy cơ khẩn cấp về an ninh trong trường hợp có giặc ngoại xâm. Trong phiên họp bất thường diễn ra cùng ngày, Quốc hội Venezuela dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu đối với Luật trao quyền đặc biệt về an ninh cho tổng thống theo đề xuất mới đây của ông Maduro, sau khi Mỹ công khai tuyên bố Venezuela là “mối đe dọa bất thường về an ninh quốc gia” và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Luật trên sẽ cho phép Tổng thống Maduro điều hành bằng sắc lệnh để Venezuela có khả năng đối phó kịp thời với các nguy cơ khẩn cấp về an ninh do Mỹ gây ra. Để có hiệu lực, luật này cần phải nhận được 99 phiếu thuận, chiếm 3/5 trên tổng số 165 ghế trong Quốc hội Venezuela.


Bộ trưởng Bộ Dịch vụ và Hành chính Nam Phi Collins Chabane đã thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi vào sáng sớm 15/3. Ngoài ông Chabane, hai vệ sỹ cùng đi cũng thiệt mạng khi chiếc xe chở họ đâm vào một chiếc xe tải đang quay đầu trên đường cao tốc N1, đoạn gần thị trấn Polokwane. Thông cáo của Phủ Tổng thống Nam Phi sáng 15/3 cho biết Tổng thống Jacob Zuma và chính phủ của ông hết sức đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của ông Chabane.

Theo Tổng thống Jacob Zuma, đây là một mất mát lớn lao đối với chính phủ và nhân dân Nam Phi, đồng thời đánh giá ông Collins Chabane là "chiến sỹ xuất sắc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, một thành viên tài năng và đáng tin cậy trong nội các".


Báo Kurier am Sonntag của Áo ngày 15/3 cho biết một bác sĩ chỉnh hình ở Vienna đã tới Moscow để giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin chữa bệnh về xương sống lưng. Tuy nhiên tờ báo không tiết lộ nguồn thông tin họ có được cũng như tên bác sĩ trợ giúp vị nguyên thủ quốc gia Nga.

Tổng thống Putin không xuất hiện trước công chúng từ ngày 5/3, khi ông gặp Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Trong bối cảnh đó, truyền thông cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã đổ bệnh. Về phần mình, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói những tin đồn này là sự phóng đại thái quá.


Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc ngày 15/3 ra thông báo cho biết, Mercedes-Benz Korea, nhà nhập khẩu dòng xe Mercedes vào thị trường Hàn Quốc, sẽ báo lỗi 16.504 xe do lỗi ở bộ phận động cơ. Các xe nằm trong diện bị báo lỗi chủ yếu là dòng xe hạng sang E-class và CLS sedan, bao gồm E-300, E-350, E-400, CLS 350 và CLS 400, sản xuất trong thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2014.

Theo Bộ trên, lỗi này nằm ở miếng đệm bằng cao su được thiết kể để chống rung và giảm tiếng ồn, tuy nhiên xe khi tài xế cố gắng mở mui xe thì miếng đệm trên có thể gắn chặt vào động cơ xe từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.