THẾ GIỚI 24H: Iran trả lại 820.000 liều vắc xin viện trợ có nguồn gốc từ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Iran đã quyết định trả lại Ba Lan 820.000 liều vắc xin phòng COVID-19 do nước này viện trợ bởi chúng được sản xuất tại Mỹ.

Truyền hình nhà nước Iran ngày 21/2 dẫn lời một quan chức y tế nước này, ông Mohammad Hashemi xác nhận Ba Lan đã viện trợ nửa triệu liều vắc xin AstraZeneca cho Iran. Kênh Al Jazeera dẫn lời ông Hashemi nhấn mạnh: “Khi số vắc xin được chuyển đến Iran, chúng tôi phát hiện có đến 820.000 liều được Ba Lan nhập khẩu từ Mỹ. Sau khi phối hợp với đại sứ Ba Lan tại Iran, chúng tôi quyết định sẽ trả lại số vắc xin đó”. Bộ trưởng Y tế Iran Bahram Einollahi cho biết mặc dù Ba Lan đã đảm bảo, nhưng số vắc xin COVID-19 đó xuất phát từ “nguồn không chính đáng”. Ba Lan cam kết họ sẽ “thay thế số vắc xin này bằng những liều từ nguồn được cấp phép”.


Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 23/2 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 427.833.187 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.891.244 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.539.709 và 7.500 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 355.380.988 người, 66.529.655 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 85.708 ca nguy kịch.


Dòng người tị nạn từ Donbass sang Nga tiếp tục gia tăng. Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Thượng nghị sỹ khu vực Rostov, ông Andrey Yatskin ngày 22/2 cho hay có khoảng 100.000 cư dân của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã sơ tán qua biên giới Nga ở khu vực Rostov trong 3 ngày qua. Ông Yatskin phát biểu: “Chỉ trong 3 ngày, đã có khoảng 100.000 người đi qua biên giới Liên bang Nga ở vùng Rostov. Khoảng 15 chuyến tàu hỏa đã rời vùng Rostov để đi đến các vùng lãnh thổ khác của đất nước... Dòng người tị nạn đang tiếp tục gia tăng.”


Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về căng thẳng Nga-Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/2 đã trình bày bài phát biểu về những diễn biến gần đây liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Trước tiên, ông Biden đã công bố các biện pháp trừng phạt “đợt đầu tiên” đối với Nga, trong đó có các quy định ngăn chặn hoạt động cung cấp tài chính. Ông Biden cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine nhằm chống lại sự can thiệp quân sự của Nga và tăng cường triển khai lực lượng để củng cố năng lực quốc phòng cho các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu.


Nga sẽ sớm sơ tán nhân viên của các cơ quan đại diện nước ngoài khỏi Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/2 cho biết, nước này sẽ sớm sơ tán nhân viên tại các cơ quan đại diện nước ngoài ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đây chính là hậu quả của cuộc đảo chính vũ trang ở Ukraine cách đây 8 năm.


Anh áp đặt các lệnh trừng phạt với 5 ngân hàng và 3 cá nhân Nga. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 22/2 cho biết nước này sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt với 5 ngân hàng và 3 "cá nhân có giá trị ròng rất cao" của Nga. Cụ thể, 5 ngân hàng đối diện với các lệnh trừng phạt là Rossiayaz Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank và Black Sea Bank. Ba cá nhân bao gồm Gennady Timchenko, Boris Rotenberg và Igor Rotenberg. Những cá nhân này sẽ bị đóng băng tài sản ở Anh và chịu lệnh cấm di chuyển tới Anh.


Máy bay do thám Mỹ hoạt động liên tục trên không phận Ukraine. Theo Reuters, trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga, một phương tiện quân sự của Mỹ được điều khiển từ xa có tên RQ-4 Global Hawk đã bay lượn trên quốc gia Đông Âu này liên tục trong nhiều giờ. Theo Flightradar24 chuyên giám sát các chuyến bay trên toàn thế giới, trong tháng qua, 2 trong số các máy bay do thám của Mỹ đã thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên từ Địa Trung Hải đến Ukraine.


Italy giải cứu gần 600 người di cư ở ngoài khơi Calabria. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy đã giải cứu gần 600 di cư chen chúc trên hai chiếc thuyền đánh cá đang lênh đênh ở ngoài khơi bờ biển Calabria, miền Nam Italy, trong điều kiện thời tiết xấu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã cử 1 tàu lớn và 3 tàu tuần tra tham gia việc giải cứu, diễn ra ở ngoài khơi, cách mũi cực Nam Cape Spartivento của Calabria khoảng 110 km.

MỚI - NÓNG