THẾ GIỚI 24H: Iran dựng sân bay UAV gần cứ điểm quân sự Mỹ tại Syria

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Các quan chức quân sự Mỹ vào ngày 20/6 cáo buộc rằng Iran đã xây dựng một sân bay dành cho máy bay không người lái (UAV) ngay trên lãnh thổ Syria, gần nơi được cho là Lầu Năm Góc chọn làm cứ điểm quân sự.

NBC News dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết sân bay này của Iran tọa lạc gần Palmyra, có một trạm kiểm soát mặt đất để vận hành các không người lái. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh đặt cứ điểm quân sự tại At Tanf-địa điểm cách Palmyra 128km về phía Nam, gần biên giới 3 nước Iraq, Jordan và Syria.


Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa viết trên Twitter rằng, Trung Quốc đã thất bại trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Điều này được coi như sự thừa nhận thất bại đối với một trong những ván cược lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. (XEM CHI TIẾT)


Tờ Thời báo Tài chính của Anh ngày 21/6 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn chuyến thăm chính thức Anh dự kiến sẽ diễn ra vào cuối mùa Hè, đầu mùa Thu năm 2017, do lo ngại chuyến thăm sẽ "được" chào đón bằng các cuộc biểu tình phản đối ông tại đây, điều sẽ làm hỏng nỗ lực của Thủ tướng Anh Theresa May trong việc tạo dựng hình ảnh về mối quan hệ gần gũi đặc biệt với Tổng thống Mỹ. 


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết ông sẽ hủy cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon, dự kiến diễn ra trong tuần này, nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với Moscow. Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/6, ông Ryabkov nêu rõ bước đi trên của Mỹ "là sự tiếp tục xu hướng mà chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đặt ra nhằm mục đích phá hoại quan hệ giữa hai nước."


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định không biết quan chức nào của Nga có mặt trên chiếc máy bay mà chiến đấu cơ F-16 của NATO bay kèm trên Biển Baltic hai lần trong ngày 21/6. (XEM CHI TIẾT)


NATO bày tỏ hy vọng sớm nối lại hợp tác giữa Nga và Mỹ trong hoạt động ngăn chặn các vụ đụng độ trên không ở Syria. Phát biểu họp báo, Phó Tổng Thư ký NATO Rose Gottemoeller nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để tránh các vụ việc bất ngờ và tai nạn trên không hoặc trên biển.


Người đứng đầu cơ quan tình báo KGB huyền thoại của Liên Xô, sáng lập lực lượng đặc nhiệm "Vympel", Thiếu tướng Yuri Drozdov đã qua đời vào hôm 21/6, thọ 92 tuổi. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 21/6 (theo giờ Mỹ), sân bay quốc tế Bishop tại Flint, bang Michigan, Mỹ, đã phải sơ tán sau khi xảy ra một vụ việc khiến một cảnh sát sân bay bị thương. Mặc dù không cung cấp thông tin cụ thể, song theo tuyên bố ngắn đăng trên trang Facebook của sân bay, tất cả các hành khách đã an toàn. Hiện các nhà chức trách đang tiến hành điều tra.


Ngày 21/6, Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud bất ngờ phế truất cháu họ là Thái tử, Bộ trưởng Nội vụ Mohammed bin Nayef (58 tuổi), thay bằng con trai mình là Mohammed bin Salman (31 tuổi). Tân Thái tử sẽ không được chỉ định con trai mình làm người kế nhiệm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.