THẾ GIỚI 24H: Giữa xung đột ở Ukraine, Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã đồng ý cho binh sĩ, máy bay và tàu của Nga triển khai tới Nicaragua với mục đích huấn luyện, thực thi pháp luật hoặc ứng phó khẩn cấp.

Trong một sắc lệnh được công bố vào tuần trước và được Nga xác nhận, ông Ortega sẽ cho phép quân đội Nga thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật, “các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo, cứu hộ và tìm kiếm trong trường hợp khẩn cấp hoặc thiên tai”. Chính quyền Nicaragua cũng đã cho phép sự hiện diện của các lực lượng dự phòng nhỏ của quân đội Nga để “trao đổi kinh nghiệm và đào tạo”.


Mỹ nói Nga "vũ khí hóa" lương thực. “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ‘vũ khí hóa’ lương thực, và chúng tôi đang cùng cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc tìm ra những cách thức nhằm đưa lương thức bị kẹt ở Ukraine tới với các thị trường”, hãng tin CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói đêm 12/6 (giờ Mỹ). “Theo hiểu biết của tôi, việc Nga phong tỏa đường xuất khẩu lương thực của Ukraine trên Biển Đen đã tác động tới toàn cầu. Chúng tôi hiện cũng cảm nhận được tác động đó, và đây là lý do vì sao chúng tôi nỗ lực để tìm ra những tuyến đường vận chuyển lương thực khác”, ông Kirby nói thêm.


Nga đánh sập cây cầu cuối cùng rời Sievierodonetsk. Thống đốc tỉnh Luhansk hôm 13/6 nói rằng lực lượng Nga đã phá hủy cây cầu cuối cùng dẫn tới Sievierodonetsk. "Thật không may, giờ đây hoàn toàn không thể lái xe vào thành phố, để vận chuyển thứ gì đó cho thành phố. Việc sơ tán là không thể”, Reuters dẫn lời ông Serhiy Gaidai cho hay.


Ukraine ngừng xuất khẩu khí đốt, than đá và dầu nhiên liệu. Theo một nghị quyết của Chính phủ Ukraine được công bố ngày 13/6, các mặt hàng than đá, dầu nhiên liệu và khí đốt được sản xuất trong nước thuộc danh mục các loại hàng hóa bị cấm xuất khẩu trong thời gian xảy ra xung đột.


Cuộc tàn sát ở Sudan khiến hơn 100 người chết. Các cuộc đụng độ gần đây nhất giữa nhóm người Arab và các nhóm người khác ở tỉnh Darfur của Sudan đã khiến hơn 100 người chết, thủ lĩnh một bộ tộc nói hôm 13/6. “Đụng độ khiến 117 người chết và 14 ngôi làng bị phóng hỏa tại vùng Kolbus, thuộc Tây Darfur”, AP dẫn lời ông Ibrahim Hashem, một thủ lĩnh của bộ tộc Gimir gốc Phi. Ông Hashem cho biết bộ tộc Gimir đã xung đột với tộc Rizeigat gốc Arab.


Ông Lawrence Wong chính thức trở thành Phó Thủ tướng Singapore. Ngày 13/6, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong chính thức đảm nhận vai trò Phó Thủ tướng Singapore. Trước đó, vào tháng 4, ông đã được chọn là người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư (4G) của đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền, mở đường để ông trở thành Thủ tướng Singapore trong tương lai.


Trung Quốc cấm nhập khẩu cá mú Đài Loan. Trung Quốc đại lục ngày 13/6 bắt đầu lệnh nhập khẩu cá mú - sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao - từ Đài Loan (Trung Quốc), viện lý do sản phẩm này chứa hóa chất cấm và có nồng độ oxytetracycline vượt ngưỡng quy định. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, động thái này là điều cần thiết để “ngăn chặn các nguy cơ, bảo vệ cuộc sống và tính mạng của khách hàng” tại đại lục, South China Morning Post đưa tin ngày 13/6.

MỚI - NÓNG
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
TPO - Nam sinh Trường THPT chuyên Lào Cai Đặng Duy Khánh thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc, liên tục dẫn đầu trong các phần thi và giành chiến thắng cách biệt so với ba người cùng chơi trong trận tháng đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 24. Cùng với vòng nguyệt quế tháng, Khánh đã ghi tên vào trận thi quý III.