THẾ GIỚI 24H: Giải mã hộp đen máy bay Airbus A320 xấu số

Trực thăng cứu hộ tiếp cận hiện trường chiếc máy bay A320 số hiệu 4U9525 gặp nạn
Trực thăng cứu hộ tiếp cận hiện trường chiếc máy bay A320 số hiệu 4U9525 gặp nạn
TPO - Lực lượng cứu hộ Pháp tối 24/3 thông báo đã tìm thấy một hộp đen của chiếc máy bay. Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, hộp đen sẽ được kiểm tra ngay lập tức để giúp quá trình điều tra nhanh chóng".

Tối 24/3, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường máy bay của hàng hàng không Germanwings gặp nạn và tìm thấy hộp đen ghi âm buồng lái của chiếc Airbus A320. "Chiếc hộp được tìm thấy vài giờ sau tai nạn" - Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, đồng thời khẳng định, hộp đen sẽ được kiểm tra ngay lập tức để giúp quá trình điều tra nhanh chóng".

Tuy vậy, việc tìm kiếm chiếc Airbus 320 gặp nạn của hãng Germanwings (Đức) đang diễn ra trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt trên dãy Alps.

Chiếc máy bay Airbus A320 số hiệu 4U9525 của hãng hàng không giá rẻ Đức Germanwings rơi xuống tỉnh Alpes-de-Haute-Provence ở miền nam nước Pháp lúc 11h địa phương (17h giờ Việt Nam) ngày 24/3. Máy bay chở 150 người, gồm 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đang đi từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf thì bị rơi. Dusseldorf là thủ phủ của bang Bắc Rhine-Westphalia và là trung tâm kinh tế phía Tây của Đức, theo Lenta.


Ngày 24/3, Hãng thông tấn Tass dẫn lời người sáng lập trang web tiết lộ thông tin mật WikiLeaks, ông Julian Assange tuyên bố Mỹ từ lâu đã tìm cách chia rẽ Nga với Ukraine.

Ông Assange phân tích: "Mỹ từ lâu đã cố kéo Ukraine xích lại gần Phương Tây, nếu không đưa được Ukraine vào NATO thì ít nhất cũng kéo nước này ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga". Đồng thời ông Assange cho rằng châu Âu cũng can thiệp vào cuộc chiến này.

Nhà sáng lập WikiLeaks nhấn mạnh: "Mỹ và Tây Âu đã đổ hàng tỷ USD cho việc thành lập các tổ chức phi chính phủ ở Ukraine mà qua đó họ hứa sẽ chống tham nhũng". Ông Assange cũng lưu ý rằng Nga đã nhiều lần cảnh báo về "những nỗ lực đưa Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến một cuộc nội chiến".


Tờ Sự thật Ukraine ngày 24/3 đưa tin ông Gennady Korban, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, đã kêu gọi chính quyền Kiev hiện nay "đã đến lúc phải ra đi”. Theo ông Korban, Kiev đã thất hứa và lừa dối người dân một cách công khai. Ông nói: "Hãy thôi dối trá về việc phân cấp quản lý. Hãy thôi dối trá về những tiến bộ trong chiến dịch chống khủng bố, về số lượng những người bị giết trên chiến trường, về tình trạng của quân đội...".

Trước đó, có thông tin rằng những người ủng hộ tỉnh trưởng Dnipropetrovsk Igor Kolomoisky đã triệu tập hội đồng nhân dân tỉnh này để "chống lại chế độ độc tài".


Quân đội Thụy Điển ngày 24/3 thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã chặn 4 máy bay Nga trong không phận quốc tế thuộc vùng biển Baltic khi hệ thống thu phát tín hiệu điện tử của các máy bay Nga bị tắt. Thụy Điển - không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - cho biết đã chặn 2 máy bay ném bom tầm xa Topolev Tu-22M được 2 chiến đấu cơ Sukhoi hộ tống. 

Tuyên bố của quân đội Thụy Điển nêu rõ: "Mặc dù mức độ cảnh báo không tăng, song lực lượng vũ trang Thụy Điển luôn theo dõi hoạt động tăng cường ở khu vực gần biên giới".


Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon hôm 24/3 thông báo, nước này sẽ tăng cường phòng thủ tại khu vực quần đảo Falkland. Động thái của nước Anh có thể làm gia tăng căng thẳng với Argentina, vốn cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo mà nước này gọi là Malvinas.

Những tranh cãi giữa Anh và Argentina liên quan tới chủ quyền quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương này kéo dài từ năm 1982. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, trước tuyên bố chủ quyền của Argentina đối với quần đảo này, chính phủ Anh cần phải được đảm bảo rằng, những hòn đảo liên quan được bảo vệ một cách phù hợp. Anh cần phải thận trọng trước mọi mối đe dọa có thể xảy ra trong tương lai.

Theo ông Michael Fallon, đây là một mối đe dọa rất cụ thể và Anh cần phải có biện pháp ứng phó. Quần đảo Falkland theo cách gọi của Anh hay Malvinas theo cách gọi của Argentina nằm cách các vùng bờ biển Argentina khoảng 480km.


Ngày 24/3 , Ngoại trưởng New Zealand Muray McCully đến Baghdad để thảo luận với giới chức Iraq về việc sẽ gửi quân đội tới nước này đối phó với lực lượng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ( IS). Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết ngoại trưởng McCully sẽ hội đàm với Thủ tướng Haider al- Abadi và người đồng cấp nước chủ nhà Ibrahim al-Ja'afari về cách thức triển khai và biện pháp bảo đảm an ninh cho các binh sĩ New Zealand.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm, ông McCully nói rằng New Zealand cam kết hỗ trợ Iraq giải quyết các mối đe dọa của IS và xây dựng một quốc gia tuân thủ pháp luật và dân chủ hơn.


Ngày 24/3, Người phát ngôn quân đội Indonesia, ông Machfud cho biết đã, họ phát hiện hai sỹ quan tình báo nước này bị bắn chết. Vụ việc này diễn ra một ngày sau khi các sỹ quan này bị các tay súng bắt cóc tại Aceh, nơi từng là sào huyệt của cựu phiến quân đòi ly khai ở miền Tây Indonesia. Ông Machfud xác nhận thi thể của 2 binh sỹ trên được tìm thấy tại một khu vực hẻo lánh ở phía Bắc Aceh, trong đó một người bị trói tay sau lưng.

Ông nêu rõ: "Các nhà chức trách phát hiện các thi thể trên vào sáng nay (24/3) trong một khu rừng gần nơi họ bị bắt cóc". Trong khi đó, các nhân chứng cho biết một nhóm tay súng đã phục kích các sỹ quan này khi họ quay lại dò hỏi người dân về các cựu phiến quân được cho là hoạt động ở phía Đông và phía Bắc tỉnh Aceh thuộc cực Bắc đảo Sumatra.


Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, thủ đô Paris (Pháp) đã áp dụng khẩn cấp quy định về xe biển số chẵn, lẻ tham gia giao thông. Mặc dù đây là biện pháp chỉ được áp dụng thử nghiệm trong 24h, nhưng chính quyền thành phố rất hy vọng vào giải pháp này, nhằm giảm số lượng xe tư nhân đang lưu hành trên đường phố.

Ngày 23/3, theo quy định biển số chẵn - lẻ được giới chức Paris áp dụng, chỉ có các xe mang biển số lẻ, xe ô tô điện, xe cấp cứu hay các phương tiện giao thông công cộng được lưu thông trong khu vực Paris và 22 khu vực ngoại thành quanh thủ đô. Những người không thực hiện đúng quy định này sẽ phải nộp phạt 22 euro. Các nhân viên cảnh sát đã được điều động để kiểm soát lưu lượng xe ra, vào thủ đô Paris khi quy định biển số chẵn, lẻ được áp dụng.


Trong phiên giao dịch chiều ngày 24/3, giá dầu thô trên thị trường châu Á đi xuống trước số liệu ngành chế tạo kém lạc quan của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới. Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Năm giảm 58 xu Mỹ xuống 46,87 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng mất 35 xu xuống 55,57 USD/thùng. HSBC ngày 24/3 công bố thống kê sơ bộ cho hay chỉ số PMI ngành chế tạo của Trung Quốc trong tháng Ba giảm từ mức 50,7 của tháng Hai xuống 49,2 (điểm), mức thấp nhất trong 11 tháng. Ngưỡng 50 điểm là ranh giới phân định giữa chiều hướng phát triển và thu hẹp hoạt động sản xuất, theo Vietnamplus.

MỚI - NÓNG