THẾ GIỚI 24H: Mỹ tổ chức hành quân gần biên giới Nga

Xe bọc thép của Mỹ tại cuộc duyệt binh gần biên giới Nga hồi đầu tháng 3 vừa qua
Xe bọc thép của Mỹ tại cuộc duyệt binh gần biên giới Nga hồi đầu tháng 3 vừa qua
TPO - Binh sĩ và xe bọc thép của quân đội Mỹ ngày hôm nay (21/3), dự kiến sẽ bắt đầu cuộc hành quân ngang qua các nước Đông Âu gần biên giới phía Tây của Nga.

Cuộc hành quân dài 1.100 dặm mang mật danh “Dragoon Ride”, dự kiến bắt đầu từ ngày 21/3 đến ngày 1/4. Đây cũng được xem là hoạt động kết thúc quãng thời gian quân đội Mỹ tham gia huấn luyện cùng đồng minh tại vùng Baltic và Ba Lan. Trung đoàn kỵ binh số 2 với 8 xe bọc thép Strykers và Lữ đoàn không vận số 12 sẽ tham gia cuộc hành quân này.

Địa điểm hành quân bắt đầu từ trung tâm huấn luyện ở Estonia, sau đó tới Lithuania, Ba Lan, Latvia, CH Czech và điểm đến cuối cùng là căn cứ quân sự ở Rose Barracks, Vilseck - Đức. “Cuộc hành quân này sẽ giúp chúng tôi nâng cao nhận thức về tự do đi lại ở khu vực Đông Âu”, Trung tướng Ben Hodges, Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu cho biết, theo Sputnik.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những mối quan ngại của Moscow về việc Washington mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực này.


Tổng thống Nga Putin ngày 20/3 kêu gọi tập hợp các tỉ phú và các lãnh đạo doanh nhân để đưa tiền về nước từ các tài khoản ở nước ngoài, đồng thời cảnh báo rằng các quỹ lưu trữ ở nước ngoài có thể bị đóng băng.

Khi được hỏi về khả năng các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ và Liên minh châu Âu với Nga vì liên quan đến cuộc khoảng ở Ukraine, Tổng thống Putin cảnh báo nguy cơ “hạn chế sử dụng các nguồn vốn được lưu trữ trong các tài khoản ở nước ngoài”. 

Trích dẫn “thông tin đáng lo ngại từ một số quốc gia”, ông Putin nói rằng ông hoài nghi “những cố gắng có thể được thực hiện để cản trở” những nỗ lực hoàn vốn cho Nga.

Phát biểu này của Tổng thống Nga đưa ra sau cuộc họp riêng với một số nhà chính trị hàng đầu, trong đó ông Putin nhấn mạnh các quỹ ở nước ngoài nên được đưa về Nga kịp thời.


Nhóm sát thủ thực hiện vụ giết hại chính trị gia Boris Nemtsov đã được thành lập từ tháng 1/2015, đó là thông tin được cơ quan điều tra công khai với báo giới chiều 20/3. “Nhóm này được thành lập một cách tự phát, các thành viên trong nhóm được phân phối vai trò rõ ràng và có quan hệ chặt chẽ khi hành động. Chúng lập âm mưu cẩn thận và có nhiều biện pháp đánh lừa cơ quan chức năng để tránh bị phát hiện và bị bắt giữ”, trích báo cáo của Ủy ban điều tra đặc biệt về vụ sát hại ông B. Nemtsvo.

Theo nguồn tin này, nhóm sát thủ, gồm 4 tên: Anzor Gubashev, Zaur Dadaev và Beslan Savanov và một kẻ chưa xác định được, đã theo sát ông Nemtsov từ đầu tháng 2/2015. Chúng sử dụng một chiếc xe khách  ZAZ Sens để theo dõi hoạt động của chính trị gia Nga xấu số này.

Trước khi thực hiện vụ sát hại, nhóm sát thủ này đã nhận thêm Temirlan Ekserhanov, Khamzat Bakhaev và Shadid Gubashev. Nhiệm vụ của các tên này cung cấp thông tin và che giấu hoạt động của nhóm sát thủ. Đặc biệt, chúng sẽ giúp hung thủ thoát khỏi Moscow sau khi sát hại ông Nemtsov.


Đại sứ Triều Tiên tại Anh Hyun Hak-bong ngày 20/3 tuyên bố, Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa hạt nhân vào "bất cứ thời điểm nào”. Ông Hyun Hak-bong khẳng định: "Chúng tôi không nói suông. Những gì chúng tôi nói là thật. Không phải chỉ Mỹ mới có độc quyền trong việc tiến hành các vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân”.

Khi được hỏi liệu Triều Tiên hiện đã có khả năng phóng tên lửa hạt nhân hay chưa, ông Hyun Hak-bong trả lời: "Vào bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi đã sẵn sàng. Đó là lý do vì sao tôi nói là nếu chỉ một phát súng nổ trên bán đảo Triều Tiên, thì nó sẽ dẫn tới chiến tranh hạt nhân. Nếu Mỹ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ giáng trả. Chúng tôi sẵn sàng giáng trả một cuộc chiến tranh thông thường bằng chiến tranh thông thường; và cũng sẵn sàng giáng trả một cuộc chiến tranh hạt nhân bằng chiến tranh hạt nhân”, theo Vietnamplus.


Ngày 20/3, ba vụ đánh bom tự sát ở Sanaa (thủ đô Yemen) đã cướp đi sinh mạng của 126 người và làm 260 người khác bị thương. Các nhân chứng cho biết một quả bom nổ ở nhà thờ Hồi giáo Badr tại phía nam Sanaa trong khi một quả khác nhắm vào những tín đồ chạy khỏi hiện trường vụ tấn công. Quả thứ ba nổ ở nhà thờ Hồi giáo Al-Hashahush ở phía bắc thành phố.

Mọi bệnh viện đang kêu gọi người dân thành phố lập tức đi hiến máu nhân đạo để cứu giúp các nạn nhân. Truyền hình Yemen chiếu cảnh vô số thi thể nằm la liệt bên ngoài hai nhà thờ Hồi giáo.


Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lại mới đăng tải một video ghi cảnh chặt đầu 3 chiến binh người Kurd ở phía bắc Iraq, và dọạ sẽ giết hàng tá chiến binh khác. Đoạn clip dài 6 phút, được đăng tải đúng dịp năm mới của người Kurd, cho thấy những chiến binh đang mặc bộ quần áo màu cam bị chặt đầu bởi ba kẻ đeo mặt nạ đen nói tiếng Kurd.

Một kẻ đeo mặt nạ đen trong video nhắc đích danh lãnh đạo người Kurd, Masoud Barzani: “Chúng tôi cảnh cáo người, với mỗi quả tên lửa bắn đi nhằm vào chiến binh IS, các người đã tự tay giết người của mình...”.


Tư lệnh quân đội Libya, Tướng Khalifar Hifter, ngày 20/3 cảnh báo châu Âu sẽ phải đối diện với nguy cơ tấn công khủng bố từ các phần tử thuộc nhóm IS trong thời gian tới. Ông cũng cho rằng để chặn đứng hiểm họa IS quân đội Libya rất cần sự hỗ trợ vũ khí và đạn dược từ phương Tây.

“Quân đội Libya sẵn sàng chiến đấu chống lại IS song rất cần sự hỗ trợ của phương Tây. Các phần tử IS tràn sang châu Âu nếu phương Tây không hỗ trợ Libya kịp thời, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Theo đó, các tay súng IS sẽ trà trộn vào dòng người nhập cư trái phép tới châu Âu, từ đó các quốc gia này sẽ đối diện với nguy cơ bị tấn công khủng bố”, tướng Hifter nhận định. 


Ngày 20/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Kazhastan Nursultal Nazarbaev đã có cuộc gặp tại Thủ đô Astana của Kazhastan trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu, để bàn về những thách thức kinh tế đang gặp phải.

Tại cuộc gặp, Tổng thống nước chủ nhà Kazhastan tuyên bố năm 2015 là năm thử thách lớn đối với Liên minh Kinh tế Á-Âu bởi cuộc khủng hoảng do giá dầu và các hàng hóa xuất khẩu của các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu giảm mạnh dẫn đến thương mại nội khối giảm.

Ông Nazarbaev nhấn mạnh chính phủ các nước trong Liên minh Kinh tế Á-Âu cần đẩy mạnh hợp tác để cùng nhau vượt qua khủng hoảng. Tổng thống Nazarbaev cũng cho biết nhờ các biện pháp được Tổng thống Putin đưa ra tình hình đang ổn định trở lại.


Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ ngày 20/3 cho biết, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) do nước này đứng đầu, sẽ chính thức được thành lập vào cuối năm 2015, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ thông báo với Mỹ và Nhật Bản về động thái này. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Lâu khẳng định AIIB sẽ là một sự bổ sung chứ không cạnh tranh với những định chế khác như Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới.

Cùng ngày, Australia đánh giá AIIB có nhiều ưu điểm trong khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ủng hộ một cách thận trọng ngân hàng mà Mỹ cảnh báo các nước không nên tham gia này.


Giá dầu tăng giảm trái chiều trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch chiều ngày 20/3. Trong khi đó, các nhà phân tích cảnh báo sức ép giảm giá sẽ mạnh hơn trên thị trường dầu mỏ do tình trạng dư cung toàn cầu và đồng USD mạnh. Tại thị trường Singapore chiều 20/3, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 4/2015 giảm 16 xu Mỹ xuống 43,80 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5/2015 tăng 18 xu Mỹ lên 54,61 USD/thùng. 

Ric Spooner, nhà phân tích thị trường của trung tâm CMC Markets ở Sydney, cho biết, giá dầu có vẻ tạm ổn định tại thời điểm này do giới kinh doanh vẫn thận trọng trước tình trạng cung vượt cầu, theo Vietnamplus.

MỚI - NÓNG