THẾ GIỚI 24H: Gần 40 máy bay chiến đấu Trung Quốc bay vào vùng ADIZ Đài Loan

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc mang theo tên lửa hành trình tấn công mặt đất trong vụ vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan.
Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc mang theo tên lửa hành trình tấn công mặt đất trong vụ vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan.
TPO - Cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan cho biết chỉ trong hai ngày 18-19/9, gần 40 lượt máy bay chiến đấu của Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, CNN cho biết.

Tổng cộng 37 máy bay Trung Quốc, gồm tiêm kích J-11, J-16 và J-10 kết hợp với máy bay ném bom H-6 và máy bay chống ngầm Y-8 luân phiên nhau vượt đường trung tuyến. Máy bay ném bom H-6 thậm chí còn mang theo cả tên lửa hành trình tấn công mặt đất để thị uy. Nhà lãnh đạo Đài Loan gọi đó là mối đe dọa vũ lực, khi gần 40 chiến đấu cơ của Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến trên eo biển ngăn cách hòn đảo và đại lục.


Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, lần lượt 2 quan chức cấp cao của Mỹ đã tới thăm Đài Loan. Điều này khiến Trung Quốc tức giận và đe dọa tung đòn trừng phạt nhắm vào vào các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề này. Phát biểu trước báo giới hôm nay (21/9), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố Bắc Kinh "lên án mạnh mẽ" việc các quan chức cấp cao Mỹ liên tiếp tới thăm Đài Loan.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 208.637 trường hợp mắc bệnh COVID-19 và 3.366 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 31,4 triệu người.Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 21/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 31.453.465 ca, trong đó có 968.251 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 23.010.986 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 61.568 ca và 7.417.863 ca đang điều trị tích cực.

Ấn Độ thông báo mở cửa trở lại ngôi đền Taj Mahal tại thành phố Agra nhằm thu hút khách du lịch bất chấp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ chưa có dấu hiệu lắng dịu khi số ca mắc mới và số ca tử vong hằng ngày vẫn ở mức cao, lần lượt là trung bình 100.000 ca và 1.000 ca. Tính đến thời điểm sáng 22/9, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 5.560.105 triệu người mắc bệnh và 88.965 ca tử vong.


Ngay sau khi thông báo các lệnh trừng phạt mới đối với Bộ Quốc phòng Iran và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ngày 21/9, Mỹ lại tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân, thực thể khác của Iran. Trong khi đó, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 27 cá nhân và thực thể liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Ngoài ra, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng cho hay, 5 nhà khoa học Iran cũng nằm trong danh sách trừng phạt do vai trò của họ trong chương trình phát triển hạt nhân của Tehran.

Ngày 20/9, một chiếc phà chở 300 người trên biển Baltic đã bị mắc cạn tại quần đảo Åland giữa Phần Lan và Thụy Điển. Công ty phà Viking Line cho biết trong một tuyên bố ngắn: “Không có báo cáo liên quan đến thương vong về người. Hiện tình hình đã ổn định. Trên phà có khoảng 200 hành khách và 80 người là thủy thủ đoàn". Lực lượng tuần duyên đã được thông báo về vụ việc ngay trước 13h ngày 20/9 (theo giờ Phần Lan). Các nhà chức trách hiện đang điều tra lý do tại sao con phà bị mắc cạn.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 20/9 nước này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2020 với sự tham gia của hơn 80.000 người diễn ra ở một vài thao trường huấn luyện ở Quân Khu Miền Nam. Theo Văn phòng Báo chí của bộ trên, các máy bay chiến đấu của Quân Khu Miền Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ tác chiến trong khuôn khổ các cuộc diễn tập.


Khi khám xét căn hộ liên quan tới nghi phạm gửi lá thư chứa chất cực độc ricin tới Nhà Trắng, Cảnh sát Hoàng gia Canada phát hiện thêm năm lá thư khác cũng chứa ricin đã được gởi tới Mỹ, hãng tin Reuters cho hay. Đại diện cho Cảnh sát Hoàng gia Canada, Sĩ quan Charles Poirier cho biết cơ quan này "tin rằng có tổng cộng sáu lá thư đã được gửi đi, một tới Nhà Trắng và năm tới bang Texas".

MỚI - NÓNG