THẾ GIỚI 24H: Gần 100 người thương vong trong 2 vụ đánh bom

Một vụ nổ ở Afghanistan. Ảnh: 365 Post News.
Một vụ nổ ở Afghanistan. Ảnh: 365 Post News.
TPO - Ngày 5/9, một vụ nổ đã xảy ra tại câu lạc bộ đấu vật ở phía Tây thủ đô Kabul, Afghanistan.

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, đây là vụ đánh bom liều chết, số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng cao do nhiều người bị thương nặng. Hiện chưa có tổ chức đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Câu lạc bộ thể thao trên nằm trong khu vực  nơi  chủ yếu là người sắc tộc Hazara thiểu số dòng Shi'ite sinh sống và cũng là nơi thường là mục tiêu của các vụ đánh bom. Tháng trước, hàng chục sinh viên chuẩn bị thi tuyển sinh đại học cũng đã thiệt mạng tại tại một trung tâm giáo dục ở khu vực này. Tính chung cả hai vụ nổ đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.


Nga hoãn cuộc họp ‘bộ tứ Normandy’ về Ukraine. Tờ RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết việc tổ chức đàm phán Ukraine với Đức và Pháp sau sự kiện một lãnh đạo lực lượng Donetsk bị sát hại gần đây sẽ vô cùng “không thích hợp”. Hôm 3-9, ông Lavrov nói với kênh Channel One (Nga) rằng: “Việc họp nhóm Normandy là không phù hợp, đặc biệt là khi cả Berlin và Paris đều chẳng lên án vụ ám sát chính trị tại Donetsk”. Nhóm Normandy, hay còn gọi là bộ tứ Normandy, là một nhóm họp bao gồm bốn nước Pháp, Đức, Ukraine và Nga được thiết kế nhằm đàm phán hòa bình tại khu vực phía Đông Ukraine, nơi cuộc xung đột dân sự vẫn đang tiếp diễn.


Một máy bay của hãng Emirates đã bị cách ly ngay sau khi hạ cánh xuống phi trường quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York vì nhiều hành khách đột ngột ngã bệnh. Chuyến bay số hiệu 203 của Hãng hàng không Emirates từ Dubai đã hạ cánh xuống phi trường quốc tế JFK vào khoảng 9 giờ 10 hôm 5.9 (giờ địa phương). Ít nhất 100 trong số 500 hành khách trên máy bay phát bệnh kể từ lúc cất cánh. Nhiều người có các triệu chứng như sốt hơn 37,7oC và ho.


Sau đợt oanh tạc dữ dội của không quân Nga và Syria ngày 4/9, cư dân Idlib cho biết họ nhận thấy sự xuất hiện dày đặc của các máy bay do thám, nghi là của Nga. Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm thị trấn Jisr al-Shoughur ở tây bắc Idlib sau những ngày bị dội bom và cả đạn pháo từ lực lượng trung thành với Chính phủ Syria. Theo trang almasdar, cư dân tại đây cho biết những vụ pháo kích và không kích đã dừng, nhưng một số lượng lớn các máy bay do thám không người lái đang không ngừng bay lượn khắp thị trấn Jisr al-Shoughur và vùng lân cận.


Nhật Bản công khai công nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm xạ ở Fukushima. Chính phủ Nhật Bản cho biết một người từng làm việc tại nhà máy hạt nhân Fukushima sau thảm họa năm 2011 đã thiệt mạng vì nhiễm xạ, đây là cái chết đầu tiên đến từ nguyên nhân này. Tuần qua, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết gia đình nạn nhân thiệt mạng vì nhiễm xạ sau quá trình làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima cần phải được bồi thường, Reuters đưa tin. Người này từng công tác tại nhiều nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản và làm việc ở Fukushima ít nhất 2 lần sau thảm họa động đất, sóng thần năm 2011.


Hãng Yonhap ngày 5-9 đưa tin, Triều Tiên đã tái khẳng định quyết tâm tự lực thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ rơi vào bế tắc và các biện pháp trừng phạt cản trở tiến trình hợp tác kinh tế với Hàn Quốc. Bài báo cũng lên án mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Bình Nhưỡng là âm mưu nhằm cô lập hoàn toàn Triều Tiên; Khẳng định Triều Tiên chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển kinh tế với sự hỗ trợ từ bên ngoài.


Chính phủ Ấn Độ đã cho phép thực hiện việc cung cấp dầu từ Iran bằng tàu chở dầu của Iran sau khi Công ty hàng hải quốc gia của Ấn độ Shipping Corporation of India quyết định ngừng vận chuyển dầu Iran để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ.  The Asian Age ngày 4/9 dẫn nguồn tin của chính phủ Ấn Độ cho biết. "Bộ Giao thông vận tải hàng hải đã cho phép các nhà nhập khẩu dầu chuyển sang sử dụng các dịch vụ của Công ty Tanker quốc gia Iran (NITC), độc lập đàm phán với công ty này về cước phí vận tải và bảo hiểm hàng hoá".


Các nhà điều tra Anh đã công bố tên hai người đàn ông Nga được tình nghi đã thực hiện vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal ở Vương quốc Anh hồi đầu năm nay. Theo thông tin từ giới chức Anh, hai nghi phạm trong vụ án này là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, đã bị cáo buộc tội giết người. Cảnh sát đã thu được đoạn băng an ninh ghi hình hai người này đã đến khu vực gần nhà Skripal. Một lệnh truy nã quốc tế đối với Petrov và Boshirov đã được ban hành. Thủ tướng Anh Theresa May cho biết phía Nga sẽ không dẫn độ công dân của nước mình.


Theo Yonhap, tòa án binh Hàn Quốc hôm 5/9 đã ra lệnh bắt giữ Thiếu tướng So Gang Won, người từng giữ chức Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quốc phòng An ninh Hàn Quốc (DSC). Ông So bị cáo buộc liên quan tới hoạt động theo dõi trái phép gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đắm phà Sewol năm 2014. Hôm 4/9, nhóm điều tra của quân đội Hàn Quốc kết luận Thiếu tướng So đóng vai trò chính trong quyết định đặt gia đình các nạn nhân vụ chìm phà Sewol dưới sự giám sát quân sự. Ông So đã phải trình diện tòa án binh trong ngày 5/9.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG