THẾ GIỚI 24H: Điện Kremlin và Tổng thống Pháp lần đầu lên tiếng về vụ bắt giữ CEO Telegram

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/8, cả Điện Kremlin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều lên tiếng lần đầu tiên về vụ bắt giữ nhà sáng lập Telegram, tỷ phú người Nga Pavel Durov.
THẾ GIỚI 24H: Điện Kremlin và Tổng thống Pháp lần đầu lên tiếng về vụ bắt giữ CEO Telegram ảnh 1

Nhà sáng lập Telegram, tỷ phú Pavel Durov. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong một phát biểu đưa ra ngày 26/8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng phía Liên bang Nga vẫn chưa biết người sáng lập ứng dụng Telegram Pavel Durov bị Pháp cáo buộc tội gì khi bắt giữ tỷ phú này vào tối 24/8 bên ngoài Paris. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cần chờ tình hình trở nên rõ ràng hơn, để xem chính xác là phía Pháp cáo buộc người sáng lập ứng dụng Telegram về tội gì trước khi bình luận thêm. Về phía Pháp, cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron đã phủ nhận việc bắt giữ nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram người Nga Pavel Durov mang động cơ chính trị, nhấn mạnh việc đưa ra phán quyết vụ án tùy thuộc vào các thẩm phán điều tra.


Điện Kremlin phủ nhận thông tin Tổng thống Putin từng gặp CEO Telegram. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin và CEO Telegram không có cuộc gặp trực tiếp nào trước thời điểm ông Pavel Durov bị Pháp bắt giữ. Kênh Telegram Baza cho biết, các quan chức Nga đã đề xuất ông Putin sẽ gặp Durov ở Baku, nhưng Tổng thống Nga từ chối.


Pháp gia hạn tạm giam CEO Telegram. Cơ quan tư pháp của Pháp đã quyết định tăng thời gian tạm giữ nhà sáng lập kiêm CEO ứng dụng nhắn tin Telegram, Pavel Durov nhằm phục vụ điều tra các cáo buộc đối với ông Durov. Thời gian tạm giam để thẩm vấn đối với CEO Telegram ban đầu là 4 ngày, sau đó được tăng lên 6 ngày do các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến buôn bán ma túy và khủng bố. Trong giai đoạn tạm giam, cơ quan tư pháp phải đưa ra cáo buộc buộc mới, nếu không nghi phạm sẽ được tại ngoại sau khi hết thời gian tạm giữ.


Tổng thống Tunisia sa thải hàng chục quan chức cấp cao.Tổng thống Tunisia Kais Saied cho biết quyết định cải tổ nội các toàn diện trước cuộc bầu cử ngày 6/10 năm nay xuất phát từ những quan ngại về "an ninh quốc gia". Phát biểu tại thủ đô Tunis tối 25/8, Tổng thống Saied nhấn mạnh, chính phủ hiện tại "thiếu sự gắn kết" và một số bộ trưởng không làm tròn chức trách. Cuộc cải tổ mạnh mẽ lần này ưu tiên an ninh quốc gia. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Saied đã thay thế gần như toàn bộ chính phủ khi bổ nhiệm mới 19 thành viên nội các, trong đó có cả ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng và ba quốc vụ khanh. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông cách chức Thủ tướng Ahmed Hachani.


Ba Lan truy tìm "vật thể lạ" xâm phạm từ hướng Ukraine. Quân đội Ba Lan ngày 26/8 cho biết đang tìm kiếm một vật thể đã xâm phạm không phận Ba Lan gần Chervonograd ở Ukraine vào sáng cùng ngày và sau đó biến mất khỏi màn hình radar khi di chuyển khoảng 25km vào lãnh thổ Ba Lan. Bộ Tư lệnh Tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cũng khẳng định vật thể trên không phải là tên lửa. Theo tướng Kilsz, vật thể đó có thể là thiết bị bay không người lái và có thể vẫn còn trên lãnh thổ Ba Lan.


Phiến quân thực hiện hàng loạt vụ tấn công khiến ít nhất 50 người thiệt mạng tại Pakistan. Ngày 26/8, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 51 người thiệt mạng khi các nhóm phiến quân thực hiện loạt vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát, các tuyến đường sắt và đường cao tốc ở tỉnh Balochistan buộc lực lượng an ninh phải đáp trả.


Palestine phản đối kế hoạch của Israel xâm phạm một công trình tôn giáo linh thiêng. Ngày 26/8, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, Bộ trưởng Bộ Thông tin Nabil Abu Rudeineh đã lên án phát biểu của Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir về việc xây dựng một giáo đường Do Thái bên trong khuôn viên Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền). Theo hãng thông tấn WAFA, Bộ trưởng Rudeineh nhấn mạnh người dân Palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động xâm phạm "ranh giới đỏ" - Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa linh thiêng.


Nga tập kích tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội nước này đã tấn công vào nhiều cơ sở năng lượng của Ukraine rạng sáng 26/8 (theo giờ địa phương). Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào Ukraine đã được thực hiện từ các phương tiện trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái. Hầu hết các mục tiêu đều là cơ sở năng lượng phục vụ tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.


Đức tặng 100.000 liều vắc xin phòng bệnh đậu mùa khỉ cho châu Phi. Chính phủ Đức sẽ tặng 100.000 liều vắc xin phòng bệnh đậu mùa khỉ (mpox) từ kho dự trữ quân sự của nước này để hỗ trợ các nước châu Phi khống chế sự bùng phát dịch bệnh này trong ngắn hạn cũng như cung cấp viện trợ cho các quốc gia bị ảnh hưởng. Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết nước này cũng sẽ cung cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) các nguồn tài chính linh hoạt thông qua nhiều công cụ khác nhau để đối phó với bệnh mpox, cũng như hỗ trợ các đối tác của mình tại châu Phi thông qua Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI).


Tập trận Garuda 2024 tại Indonesia. Ngày 26/8, lực lượng vũ trang từ 22 quốc gia đã tham gia cuộc tập trận Siêu lá chắn Garuda 2024 tại căn cứ Hải quân Surabaya của Indonesia. Đây là cuộc tập trận quân sự đa phương thường niên do quân đội Indonesia phối hợp với Mỹ và các nước tổ chức, diễn ra từ nay cho đến hết ngày 6/9.

MỚI - NÓNG