THẾ GIỚI 24H: Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị ám sát

Ảnh minh họa máy bay không người lái phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu mặt đất. Nguồn: Business Live Middle East
Ảnh minh họa máy bay không người lái phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu mặt đất. Nguồn: Business Live Middle East
TPO - Ngày 30/11 (rạng sáng 1/12 theo giờ Việt Nam), phương tiện truyền thông đưa tin một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bị máy bay không người lái tấn công và sát hại tại khu vực miền Tây Iraq gần với biên giới Syria.

Báo Al Arabiya dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao Iraq đưa tin Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Muslim Shahdan, đã bị sát hại tại khu vực biên giới Iraq – Syria trong đêm 29/11. Theo nguồn tin trên, một máy bay không người lái đã nhằm vào chiếc xe chở ông Muslim Shahdan đang di chuyển tại tỉnh Al Anbar ở miền Tây Iraq. Kênh này cho hay ba người đi cùng ông Shahdan cũng tử vong trong vụ tấn công. Nguồn tin không cung cấp thêm chi tiết. Hiện phía Iran chưa xác nhận hay bác bỏ thông tin này.


Một sĩ quan của Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Vladimir Putin đã tự sát bên trong Điện Kremlin. Kênh Telegram Baza có liên kết với dịch vụ an ninh Nga hôm 30/11 cho biết ông Mikhail Zakharov đã tự bắn mình trong lúc làm nhiệm vụ. Hiện chưa rõ ông Zakharov tự sát khi nào song hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin an ninh không nêu tên hôm 30-11 đã xác nhận vụ việc. Các đồng nghiệp của Zakharov cho rằng vụ tự sát này có liên quan tới việc tăng giờ làm thêm và sự thờ ơ của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc, theo Baza,


Các quan chức Hy Lạp hôm qua cho biết, 5 thủy thủ nước này tham gia vận chuyển trên một tàu chở dầu đã bị nhóm cướp biển bắt làm con tin trên tàu ngoài khơi bờ biển Nigeria. Theo báo cáo của Bộ Chính sách Hàng hải và các Đảo của Hy Lạp công bố vào cuối tuần trước, tàu chở dầu Stelios K đang trên đường vận chuyển hàng hóa thì bị cướp biển ở Vịnh Guinea tấn công. Hiện, quan chức nước này cho biết một số thân nhân các thủy thủ bị bắt cóc đã được thông báo và đang đàm phán với cướp biển để trả tự do cho những người này trong vài ngày tới.


Người đứng đầu Ủy ban bầu cử bang Wisconsin ngày 30/11 đã xác nhận chiến thắng của ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 sau khi tiến hành hoạt động kiểm phiếu lại tại 2 hạt của bang này. Với tuyên bố trên, Wisconsin trở thành bang dao động mới nhất khẳng định chiến thắng của ông Biden trước đương kim Tổng thống Donald Trump. Như vậy, ông Biden giành được 10 phiếu đại cử tri của Wisconsin.


Nổi giận về phát ngôn và ảnh giả mạo mang tính xúc phạm của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 30-/11 yêu cầu Bắc Kinh gửi lời xin lỗi chính thức. Trước đó, trên trang mạng Twitter chính thức của Chính phủ Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông trong trang phục quân nhân Australia, kề một con dao dính đầy máu lên cổ một trẻ em người Afghanistan. Kèm theo bức ảnh là dòng nhận xét của ông Triệu Lập Kiên: “Choáng váng về các vụ binh lính Australia sát hại thường dân và tù nhân Afghanistan.”

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 30/11 thông báo liên minh đã gửi lời mời ông Joe Biden dự hội nghị thượng đỉnh tại Brussels vào "đầu năm sau", khi ông đã nhậm chức. "Ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định. Tuy nhiên, NATO vẫn có hội nghị thượng đỉnh và đương nhiên mọi nhà lãnh đạo NATO đều sẽ có mặt", Tổng thư ký Jens Stoltenberg thông báo.


Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa ở miền bắc Iraq hôm Chủ nhật tuần qua 29/11 đã gây ra đám cháy lớn bùng phát tại một nhà máy lọc dầu, khiến các hoạt động của nhà máy phải tạm dừng trong một thời gian ngắnNgọn lửa này đã ảnh hưởng tới một bể chứa nhiên liệu tại nhà máy lọc dầu Siniya nhỏ ở tỉnh Salahuddin. Tuy nhiên, không có thương vong nào, Bộ cho biết. Ngọn lửa đã được dập tắt và nhà máy đã hoạt động trở lại trong vài giờ sau vụ tấn công, Bộ cho biết.

Ngày 30/11, ba căn cứ của Pháp thuộc lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại miền Bắc Mali đã bị các phần tử vũ trang tấn công. Theo người phát ngôn lực lượng của Pháp tại Mali Thomas Romiguier, ba căn cứ quân sự bị tấn công tại Kidal, Menaka và Gao. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn tại các căn cứ này. Đây là lần đầu tiên các thành phố cách nhau hàng trăm cây số bị tấn công đồng thời, một dấu hiệu cho thấy khả năng phối hợp giữa các nhóm Hồi giáo thánh chiến đang hoạt động tại khu vực vốn nhiều bất ổn này.


MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.