THẾ GIỚI 24H: Biểu tình rầm rộ trên khắp nước Pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm qua (23/3), hơn 250 cuộc biểu tình được tổ chức trên khắp nước Pháp để phản đối việc Tổng thống Emmanuel Macron buộc Quốc hội tăng tuổi nghỉ hưu mà không cần bỏ phiếu.

Theo hãng tin AP và tờ The Guardian, những đám đông lớn đã tuần hành tại một loạt thành phố lớn như Marseille, Lyon và Nantes. Cuộc biểu tình ở thủ đô Paris bắt đầu lúc 2h chiều từ quảng trường Bastille. Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron khiến công chúng tức giận với kế hoạch tăng tuổi về hưu từ 62 lên 64 của ông. Người biểu tình đã phong tỏa các nhà ga đường sắt, sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris và các nhà máy lọc dầu. Các chuyến tàu cao tốc và tàu khu vực, tàu điện ngầm Paris và hệ thống giao thông công cộng ở nhiều thành phố lớn khác đã bị gián đoạn. Khoảng 30% số chuyến bay ở sân bay Orly, Paris bị hủy.


Đức: Tổng đình công trên tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Liên minh gồm nghiệp đoàn Ver.di cùng Nghiệp đoàn đường sắt và giao thông (EVG) ngày 23/3 cảnh báo đầu tuần tới sẽ tiến hành cuộc tổng đình công với sự tham gia của khoảng 350.000 nhân viên của các bộ phận công thuộc ngành đường sắt, đường bộ, đường thuỷ và đường hàng không ở Đức. Các cuộc đình công bắt đầu từ lúc 0h00 sáng 27/3 và kéo dài trong suốt cả ngày. Với cuộc đình công chung này, giao thông đường dài, khu vực và hệ thống S-Bahn của Công ty đường sắt Đức (Deutsche Bahn) và các công ty đường sắt khác; giao thông công cộng tại 7 bang ở Đức; các sân bay; công ty đường cao tốc cũng như công ty tàu thuỷ và đường thuỷ đều sẽ bị ảnh hưởng.


Thượng viện Mỹ kêu gọi điều trần cựu CEO của SVB và Signature Bank. Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ ngày 23/3 kêu gọi các cựu giám đốc điều hành (CEO) của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank ra điều trần, trong bối cảnh các nghị sỹ đang cân nhắc hành động sau những rối loạn thị trường do hai ngân hàng này phá sản. Chủ tịch Ủy ban trên, Thượng nghị sỹ Sherrod Brown (thuộc đảng Dân chủ) và Thượng nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng hòa, ông Tim Scott đã gửi những bức thư riêng rẽ tới cựu CEO Gregory Becker của SVB và cựu CEO Joseph DePaolo của Signature Bank, nêu rõ: “Các vị cần trả lời về sự sụp đổ của ngân hàng mình.” Thư đề nghị hai vị cựu CEO ra điều trần vào ngày 28/3 tới hoặc vào một ngày nào đó trong tương lai.


Thụy Điển sẽ chất vấn lý do Hungary chưa phê chuẩn nước này vào NATO. Ngày 23/3, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết ông sẽ yêu cầu Hungary giải thích lý do quốc hội nước này trì hoãn việc chấp thuận Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khi đã chấp thuận Phần Lan. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đều đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels (Bỉ). Đảng Fidesz cầm quyền của ông Orban vừa cho biết quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu thông qua việc chấp thuận Phần Lan gia nhập NATO vào ngày 27/3 tới và sẽ quyết định trường hợp của Thụy Điển sau.


Lật tàu nghiên cứu của Hải quân Mỹ, hàng chục người bị thương. Tờ Independent của Anh dẫn lời Cơ quan cứu hộ Scotland cho hay, vụ việc trên xảy ra lúc 8h35 sáng 22/3 (giờ địa phương) khi tàu nghiên cứu RV Petrel của Hải quân Mỹ bất ngờ bị trật khỏi ụ tàu và lật về một bên. Cú va đập mạnh của thân RV Petrel vào ụ tàu đã khiến ít nhất 25 người bị thương, và nhiều người trong số đó phải nhập viện. “Theo điều tra sơ bộ, gió mạnh đã khiến tàu RV Petrel bị trật khỏi ụ tàu. Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại cảng Leith. Tôi hy vọng những người bị thương sẽ mau chóng hồi phục. Người dân hãy tránh xa hiện trường vụ việc”, thành viên Hội đồng thành phố Edinburgh, ông Adam McVey viết trên Twitter.


Trung Quốc giảm hơn 200 tỷ phú USD trong một năm. SCMP dẫn báo cáo mang tên Global Rich List của công ty Hurun Report (trụ sở ở Thượng Hải, Trung Quốc) đưa tin, Trung Quốc năm 2022 đã giảm 229 tỷ phú USD. Theo báo cáo, giới siêu giàu tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong năm qua đối mặt với những thách thức về kinh tế, thị trường chứng khoán trượt dốc và đồng nhân dân tệ mất giá. Trong thống kê của Hurun, trên toàn thế giới, 445 người trong năm qua đã mất danh hiệu tỷ phú USD. Như vậy, số lượng giới siêu giàu từ Trung Quốc chiếm hơn một nửa trong danh sách này. Theo SCMP, 229 là con số giảm mạnh nhất của Trung Quốc kể từ khi Hurun bắt đầu công bố danh sách tỷ phú từ năm 2013.

MỚI - NÓNG