THẾ GIỚI 24H: Bảy trận động đất lớn liên tiếp xảy ra tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bảy trận động đất với độ lớn hơn 2,8 độ richter đã tấn công Tứ Xuyên, Trung Quốc trong vòng một giờ đồng hồ ngày 5/9. Trong đó lớn nhất là trận động đất có độ lớn 6,8 độ richter xảy ra trưa 5/9 đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Cục Địa chấn Tứ Xuyên đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ II, mức cao thứ hai trong hệ thống ứng phó khẩn cấp động đất bốn cấp của Trung Quốc. Các chuyên gia lưu ý rằng khó có khả năng sớm xảy ra một trận động đất lớn hơn ở khu vực động đất ban đầu và các dư chấn sẽ tiếp tục xảy ra trong một thời gian. Một số thị trấn tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc chịu thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở do lở đất, trong khi đường dây viễn thông bị cắt đứt tại một số khu vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi dốc toàn lực tiến hành các nỗ lực cứu trợ nhằm ưu tiên cứu người và giảm thiểu thương vong sau trận động đất. Bên cạnh đó Chính phủ Trung Quốc đã trích 50 triệu NDT (7,25 triệu USD) từ các quỹ khắc phục thảm họa thiên nhiên quốc gia để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn sau trận động đất


Nổ đoàn xe quân sự ở Burkina Faso, hơn 70 người thương vong. Ít nhất 35 người chết và 37 người khác bị thương trong 1 vụ nổ đoàn xe quân sự xảy ra tại khu vực miền Bắc Burkina Faso ngày 5/9. Nguồn tin Chính phủ Burkina Faso cho biết, đoàn xe quân sự trong quá trình di chuyển từ Thủ đô Ouagadougou tới các thị trấn Djibo và Bourzanga đã đâm phải vật liệu nổ.


Nga cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) vi phạm hợp đồng khiến Nord Stream 1 dừng hoạt động vô thời hạn. Nga cho rằng, tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 bị đóng cửa vì Liên minh châu Âu đã vi phạm hợp đồng vận chuyển và sửa chữa. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã đổ lỗi cho Liên minh châu Âu về các vấn đề ngăn cản việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 1, ông Novak cho biết: “Toàn bộ vấn đề chính xác là do phía châu Âu gây ra. EU đã vi phạm hoàn toàn tất cả các điều kiện của hợp đồng sửa chữa và các điều khoản vận chuyển thiết bị”.


Hai nhà ngoại giao Nga thiệt mạng do đánh bom tự sát ở Kabul. Vụ đánh bom tự sát xảy ra ngay bên ngoài Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 5/9 khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 2 nhà ngoại giao Nga. Thông tin trên do Bộ Ngoại giao Nga cung cấp. Kẻ đánh bom liều chết được cho là đã kích nổ đai bom gần cổng chính của Đại sứ quán, có vẻ như nhằm tấn công vào người dân địa phương đang xếp hàng để xin thị thực. (XEM CHI TIẾT...)


Mexico đề xuất lệnh ngừng bắn toàn cầu lên Liên Hợp Quốc (LHQ). Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador thông báo, trong tháng 9, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard sẽ chính thức trình bày với LHQ đề xuất của chính phủ nước này về một thỏa thuận ngừng bắn toàn cầu trong 5 năm nhằm ổn định kinh tế xã hội cho các quốc gia.


Anh có thủ tướng mới. Bà Liz Truss đã được bầu làm thủ tướng tiếp theo của Anh vào tối 5-9, cũng như giành chiến thắng trong cuộc đua giành vị trí cầm quyền London cho đảng bảo thủ. Theo hãng tin Reuters, chiến thắng của bà Truss diễn ra vào thời điểm đất nước phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, nguy cơ suy thoái nghiêm trọng. (XEM CHI TIẾT...)


Rơi máy bay tại Washington, Mỹ. Ít nhất 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương khi một máy bay cỡ nhỏ rơi xuống khu vực dọc bờ biển bang Washington, Mỹ rạng sáng 5/9 (giờ Việt Nam).


Trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi khi tham gia chiến dịch quân sự ở Iraq. Ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 1 người đã mất tích và 7 người khác được cứu sau khi một máy bay trực thăng quân sự của nước này bị rơi ở miền Bắc Iraq vào tối 4/9. Theo nguồn tin, chiếc máy bay gặp nạn vì lý do kỹ thuật khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp liệu tại khu vực hoạt động quân sự mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Iraq.


Nga cảnh báo đáp trả kế hoạch áp giá trần dầu mỏ của G7. Ngày 5/9, Điện Kremlin cảnh báo sẽ có "các biện pháp đáp trả" liên quan tới đề xuất của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) về việc áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Ngày 2/9 vừa qua, các bộ trưởng tài chính thuộc G7 đã nhất trí áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Tuyên bố chung nêu rõ các bên cam kết khẩn trương hợp tác nhằm hoàn tất và tiến hành biện pháp này.


EU viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine. Ngày 5/9, Liên minh châu Âu (EU) đã ký một thỏa thuận với Ukraine, theo đó giải ngân thêm 500 triệu euro (497 triệu USD) trong gói viện trợ theo kế hoạch. Khoản tiền này dùng để hỗ trợ các lĩnh vực như nhà ở, giáo dục và nông nghiệp.


Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngừng hoạt động hoàn toàn. Ngày 5/9, lò phản ứng hoạt động cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đã không còn kết nối với lưới điện sau khi cơ sở này bị ngắt khỏi đường dây điện cuối cùng còn lại. Hiện Nga chưa có bình luận gì trước thông tin trên.

MỚI - NÓNG