Nổ lớn bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Afghanistan, 25 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt chiếc áo gắn bom khi đứng ngay sát cổng chính của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan, dường như nhắm vào những người dân địa phương đang xếp hàng xin thị thực.
Nổ lớn bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Afghanistan, 25 người thiệt mạng ảnh 1

Một chiến binh Taliban canh gác bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Kabul ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RT, vụ đánh bom xảy ra sáng 5/9 (giờ địa phương) khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 2 nhân viên Đại sứ quán Nga.

Một nguồn tin nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng vụ nổ xảy ra khi nhân viên đại sứ quán đang đi ra ngoài hướng dẫn người xin thị thực đứng chờ theo hàng.

Reuters đưa tin các lính canh đã phát hiện ra kẻ đánh bom liều chết và nã đạn về phía người này.

Phát biểu sau vụ việc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết an ninh đã được thắt chặt tại Đại sứ quán ở Kabul.

“Chúng ta hãy hy vọng rằng những người chủ mưu và thủ phạm của vụ tấn công khủng bố này phải đối mặt với sự trừng phạt thích đáng”, ông Lavrov nói.

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Tajikistan - Sirojiddin Muhriddin ở Mátxcơva, ông Lavrov đã đề nghị dành một phút mặc niệm các nhân viên đại sứ quán thiệt mạng trong vụ tấn công. Tajikistan và Afghanistan là hai nước láng giềng, có chung đường biên giới dài gần 1.400 km.

Nga là một trong số ít quốc gia duy trì đại sứ quán ở Kabul kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan một năm trước.

Mặc dù không chính thức công nhận chính quyền Taliban, nhưng Mátxcơva vẫn đàm phán với nhóm này về thỏa thuận cung cấp xăng và các mặt hàng khác cho Afghanistan, vốn đã bị áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề của cộng đồng quốc tế.

Theo RT
MỚI - NÓNG