Trung Quốc: 21 người thiệt mạng vì động đất ở Tứ Xuyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,8 độ richter ở Lô Định (tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc) ngày 5/9.

Theo Reuters, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này kể từ năm 2017.

Một số con đường và ngôi nhà gần tâm chấn đã bị hư hại do lở đất, trong khi thông tin liên lạc ở ít nhất một khu vực bị gián đoạn, truyền hình nhà nước đưa tin.

Các đập và trạm thủy điện trong vòng bán kính 50km từ tâm chấn không bị ảnh hưởng, nhưng thiệt hại đối với lưới điện địa phương đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện cho khoảng 40.000 người.

Trung Quốc: 21 người thiệt mạng vì động đất ở Tứ Xuyên ảnh 1Trung Quốc: 21 người thiệt mạng vì động đất ở Tứ Xuyên ảnh 2

Nhiều công trình bị hư hại do trận động đất. Ảnh: Reuters

Trung Quốc: 21 người thiệt mạng vì động đất ở Tứ Xuyên ảnh 3Trung Quốc: 21 người thiệt mạng vì động đất ở Tứ Xuyên ảnh 4

Ảnh: Reuters

Trung Quốc: 21 người thiệt mạng vì động đất ở Tứ Xuyên ảnh 5

Đất đá rơi xuống đường. Ảnh: AP

Trung Quốc: 21 người thiệt mạng vì động đất ở Tứ Xuyên ảnh 6

Ảnh: AP

Nguồn: FA Weather

Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, tâm chấn nằm cách thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên khoảng 226km về phía Tây Nam. Dù cách tâm chấn khá xa nhưng người dân Thành Đô cũng cảm nhận được sự rung lắc.

Laura Lou – một cư dân Thành Đô cho biết cô đang trên đường trở về nhà thì thấy mọi người vội vã chạy xuống đường trong tình trạng hoảng loạn sau khi nhận được cảnh báo động đất trên điện thoại.

“Có nhiều người sợ hãi đến mức bắt đầu khóc lóc”, Lou nói.

Trung Quốc: 21 người thiệt mạng vì động đất ở Tứ Xuyên ảnh 7

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: CGTN

Tại tâm chấn Lô Định, trận động đất mạnh đến mức khiến một số người không thể đứng vững, và các vết nứt đã xuất hiện trên một số ngôi nhà.

Tổng cộng có 39.000 người sống trong phạm vi 20km tính từ tâm chấn và 1,55 triệu người trong phạm vi 100km, theo truyền hình nhà nước.

Động đất thường xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, đặc biệt là ở vùng núi phía Tây. Trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Tứ Xuyên là cơn đại địa chấn tháng 5/2008 với cường độ 8,0 độ richter, khiến gần 70.000 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại trên diện rộng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.