Tứ Xuyên lại hứng động đất mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra tại khu vực đồi núi ở phía Tây tỉnh Tứ Xuyên vào trưa nay (ngày 5/9), Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết.
Tứ Xuyên lại hứng động đất mạnh ảnh 1

Một phụ nữ than khóc trên đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên năm 2013

Tâm chấn được xác định tại thành phố Lô Định, ở độ sâu 16km, cách thủ phủ Thành Đô khoảng 180km về phía tây nam.

Cư dân mạng ở xa tận Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) và Tây An (tỉnh Thiểm Tây) cho biết họ cũng cảm thấy rung lắc.

Vài phút sau, một trận động đất mạnh 4,2 độ richter được ghi nhận ở thành phố Nhã An, gần Lô Định. Chưa có báo cáo nào về thương vong do động đất.

Năm 2013, Nhã An hứng một trận động đất cực mạnh, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.