Trung Quốc: Động đất kép ở Tứ Xuyên, 18 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương sau trận động đất kép ở huyện Lô Sơn (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) ngày 1/6.

Theo Straitstimes, trận động đất đầu tiên - có cường độ 6,1 độ richter - xảy ra lúc khoảng 17h ở một khu dân cư thưa thớt thuộc huyện Lushan. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 17km.

Ba phút sau, một trận động đất có cường độ 4,5 độ richter được ghi nhận ở huyện Baoxing gần đó, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Video được truyền hình địa phương công bố cho thấy hàng chục học sinh đã la hét và chui xuống gầm bàn khi trường học bắt đầu rung chuyển.

Một đoạn video khác do đài CGTN đăng tải trên mạng xã hội cho thấy trận động đất đầu tiên đã gây ra một vụ lở đất làm hỏng nhiều xe ô tô và làm đất đá rơi xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, hơn 4.500 người bao gồm nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và cảnh sát, binh lính đã được điều đến hiện trường.

Các quan chức Tứ Xuyên cho biết một số tòa nhà trong khu vực đã bị hư hại, song chưa có báo cáo về bất cứ vụ sập nhà hay mắc kẹt nào.

Trung Quốc: Động đất kép ở Tứ Xuyên, 18 người thương vong ảnh 1

Nhiều tòa nhà bị hư hại vì động đất ở Tứ Xuyên. Ảnh: Weibo

Trung Quốc: Động đất kép ở Tứ Xuyên, 18 người thương vong ảnh 2

Một chiếc xe hơi chìm trong đất đá. Ảnh: CFP

Tại một cuộc họp báo vào tối thứ Tư, các quan chức địa phương cho biết trận động đất đầu tiên là dư chấn từ trận động đất mạnh 7,0 độ richter xảy ra năm 2013 khiến khoảng 200 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương.

Vùng núi Tứ Xuyên - một địa điểm du lịch nổi tiếng, quê hương của loài gấu trúc Trung Quốc - là một khu vực dễ xảy ra động đất.

Theo CGTN, Straistimes
MỚI - NÓNG