Tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder Mỹ sẽ sớm có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - AIM-9X Sidewinder là một trong những khí tài thuộc gói vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 1,1 tỷ USD mà Mỹ duyệt bán cho Đài Loan (Trung Quốc). Mỹ cũng cho biết các thiết bị và sự hỗ trợ quân sự này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/9 đã phê duyệt bán gói vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan (Trung Quốc), trong đó có 100 tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder trị giá 85,6 triệu USD.


Tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder Mỹ sẽ sớm có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 1

Tên lửa AIM-9X Sidewinder của Raytheon. Ảnh: baidu

Với tốc độ bay nhanh, đầu dò hồng ngoại chính xác, tên lửa AIM-9X Sidewinder được mệnh danh "rắn lửa bầu trời".

Tên lửa này được sử dụng trong không quân của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder Mỹ sẽ sớm có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 2

AIM-9X là một trong những vũ khí được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại. Ảnh: AF

AIM-9X do hãng Raytheon sản xuất là một loại tên lửa không đối không tầm ngắn, được đưa vào trang bị cho Hải quân Mỹ vào năm 1956 và sau đó là trong Không quân Mỹ vào năm 1964. Đây là loại tên lửa tầm nhiệt dẫn đường bằng hồng ngoại, có thể tự hiệu chỉnh trong lúc bay nhờ dữ liệu cung cấp từ máy bay, giúp tăng đáng kể độ chính xác trong tiêu diệt mục tiêu.

Tên lửa có chiều dài 3.02m, đường kính 0.13 m, sải cánh 0.45 m, trọng lượng 85kg, tên lửa có tầm bắn tối đa là 35km. Tên lửa sử dụng hệ thống động cơ điều khiển vector (TVC) 2 trục giúp tên lửa tăng khả năng cơ động.

Tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder Mỹ sẽ sớm có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 3

AIM-9X được phóng từ tiêm kích F-16. Ảnh: USAF

AIM-9X được thiết kế để thuận tiện lắp đặt trên nhiều loại máy bay hiện đại như: F-15C Eagle, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, E/A-18G Growler, F-22 Raptor và các biến thể của F-35. Ngoài ra, tên lửa cũng được trang bị trên tàu ngầm để chống máy bay săn ngầm ASW.

Tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder Mỹ sẽ sớm có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 4

Tên lửa được trang bị cảm biến hồng ngoại với góc nhìn lên đến 90 độ. Ảnh: military

Cảm biến hồng ngoại tiên tiến với góc nhìn lên đến 90 độ tương thích với hệ thống nhắm mục tiêu cho phép phi công ngắm đầu dò của tên lửa AIM-9X và khóa mục tiêu bằng cách chỉ cần nhìn vào mục tiêu, làm tăng hiệu quả không chiến.

Ngoài ra, cảm biến mới còn có tính năng cho phép phi công chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất nên hiệu suất chiến đấu rất cao, do đó, mục tiêu rất khó trốn thoát nếu bị tên lửa tấn công.

Tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder Mỹ sẽ sớm có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 5

AIM-9X phiên bản Block II. Ảnh: toutiao

Tính cơ động và cảm biến tiên tiến của AIM-9X được giới quân sự thế giới đánh giá là một trong những tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại mạnh nhất thế giới. Hiện AIM-9X có các phiên bản Block I, Block II và Block III.

MỚI - NÓNG