Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Kazakhstan vào ngày 14/9, Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo ngày 5/9. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo này kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 cách đây 2 năm.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ đại dịch ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và chứng kiến lễ ký nhiều thoả thuận song phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Kazakhstan Aibek Smadiyarov cho biết.

Bắc Kinh chưa thông báo về chuyến thăm.

Ông Tập chưa rời khỏi Trung Quốc kể từ khi nước này đóng cửa biên giới từ năm 2020 để thực hiện chính sách "zero COVID".

Kazakhstan có quan hệ gần gũi với Trung Quốc, là nhà cung cấp khoáng sản, kim loại và nhiên liệu cho quốc gia láng giềng và là nơi trung chuyển hàng hoá từ Trung Quốc sang châu Âu.

Tháng trước, tạp chí Phố Wall đưa tin ông Tập đang cân nhắc thực hiện một chuyến thăm Trung Á để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo khác tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, diễn ra từ ngày 15-16/9 tại thành phố Samarkand của Uzberkistan.

Tháng trước, Tổng thống Indonesia xác nhận hai Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin sẽ dự thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng 11 tới.

Ngày 30/6, ông Tập có chuyến công tác đầu tiên ra khỏi Trung Quốc đại lục đến Hong Kong để dự lễ kỷ niệm 25 năm đặc khu được chuyển giao từ Anh về cho Bắc Kinh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.