Trung Quốc đề nghị giúp Kazakhstan đối phó với ‘các thế lực bên ngoài’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác “an ninh và thực thi pháp luật” với Kazakhstan và giúp quốc gia Trung Á này đối phó với sự can thiệp của “các thế lực bên ngoài”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định ngày 10/1.
Trung Quốc đề nghị giúp Kazakhstan đối phó với ‘các thế lực bên ngoài’ ảnh 1

Kazakhstan cho biết đã kiểm soát được tình hình sau khi liên quân Nga vào hỗ trợ (Ảnh: EPA)

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc đưa ra đề nghị trên trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

“Những biến động gần đây ở Kazakhstan cho thấy tình hình ở Trung Á vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, và một lần nữa cho thấy một số thế lực bên ngoài không muốn hoà bình và yên ổn ở khu vực của chúng ta”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Kazakhstan.

Toà nhà chính quyền tại nhiều thành phố của Kazakhstan bị chiếm đóng hoặc đốt phá trong cuộc biểu tình xảy ra tuần trước. Đợt biểu tình bắt đầu một cách hoà bình để phản đối việc tăng giá nhiên liệu nhưng sau đó biến thành bạo lực. Binh lính được lệnh bắn chết tại chỗ để trấn áp làn sóng nổi dậy khắp cả nước.

Giới chức Kazakhstan cáo buộc “những kẻ cực đoan” gây ra bạo lực, trong đó có các đối tượng Hồi giáo cực đoan được nước ngoài đào tạo.

Tổng thống Kazakhstan đề nghị liên minh quân sự do Nga dẫn dắt đưa quân vào bảo vệ các cơ sở chiến lược. Đến nay, Kazakhstan cho biết đã kiểm soát được tình hình.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẵn sàng “cùng chung tay đối phó với sự can thiệp và xâm nhập của bất lực lượng nào bên ngoài”.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ thế lực nào gây bất ổn cho Kazakhstan, truyền hình Trung Quốc đưa tin.

Theo Xinhua
MỚI - NÓNG