Kazakhstan nói đã kiểm soát được 'các cơ sở chiến lược' sau khi mời liên quân Nga vào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một số “cơ sở chiến lược” của Kazakhstan đang được canh giữ sau khi liên minh quân sự do Nga dẫn dắt được mời vào để khôi phục trật tự, văn phòng tổng thống Kazakhstan hôm nay cho biết.
Kazakhstan nói đã kiểm soát được 'các cơ sở chiến lược' sau khi mời liên quân Nga vào ảnh 1

Một chiếc xe tải bị đốt trơ khung trên đường phố Almaty, Kazakhstan. (Ảnh: Reuters)

Vài chục người thiệt mạng, hàng ngàn người bị bắt và nhiều toà nhà chính quyền trên khắp Kazakhstan bị đốt trong những cuộc biểu tình bạo lực suốt tuần qua, khiến Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cho phép bắn chết người biểu tình nhằm chấm dứt đợt bất ổn mà ông cho là do những đối tượng được nước ngoài đào tạo gây ra.

Theo lời mời của ông Tokayev, Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) do Nga dẫn dắt đã điều quân sang Kazakhstan để khôi phục trật tự. Chiến dịch diễn ra vào thời điểm căng thẳng Nga – Mỹ leo thang trước các cuộc đàm phán về khủng hoảng ở Ukraine.

“Một số cơ sở chiến lược đã được chuyển giao dưới sự bảo vệ của lực lượng gìn giữ hoà bình từ các thành viên CSTO”, văn phòng tổng thống Kazakhstan cho biết, nhưng không nói cụ thể những cơ sở gì.

Văn phòng cũng thông báo 5.800 người đã bị bắt vì liên quan đến đợt bất ổn, trong đó có “một số lượng đáng kể” công dân nước ngoài. Văn phòng khẳng định tình hình đã ổn định trở lại ở tất cả các địa bàn.

Đợt biểu tình xảy ra lần này ở Kazakhstan bắt đầu khi người dân bất mãn với việc tăng giá nhiên liệu, sau đó mở rộng thành phong trào chống chính phủ của ông Tokayev và cựu tổng thống Nursultan Nazarbayev, người đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn ảnh hưởng lớn trên chính trường.

Ông Tokayev đã loại ông Nazarbayev khỏi vị trí chủ tịch Hội đồng an ninh, vai trò mà ông Nazarbayev vẫn nắm giữ sau khi nghỉ hưu để duy trì ảnh hưởng của mình.

Cựu giám đốc tình báo và thủ tướng 2 nhiệm kỳ Karim Massimov đã bị bắt với cáo buộc phản quốc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG