THẾ GIỚI 24H: Bão In-Fa đổ bộ Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Trước đó, lũ lụt đã khiến hàng nghìn người ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam bị mắc kẹt. Ảnh: Simon Song
Trước đó, lũ lụt đã khiến hàng nghìn người ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam bị mắc kẹt. Ảnh: Simon Song
TPO - Thành phố Thượng Hải cùng các vùng duyên hải lân cận ở miền Đông Trung Quốc đã hủy toàn bộ chuyến bay, hoãn và hủy các chuyến tàu điện ngầm cũng như ngừng mọi hoạt động kinh doanh khi cơn bão In-Fa hướng vào nước này ngày 25/7.

Trưa 25/7, bão In-Fa đã tiến vào quận Phổ Đà, thành phố Chu Sơn - một cảng biển chính thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Bão In-Fa ập đến trong bối cảnh chính quyền và người dân các tỉnh miền Trung nước này vẫn đang khắc phục hậu quả của trận lũ lụt nghiêm trọng vừa qua.Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, khi vào nước này, bão In-Fa di chuyển với vận tốc 137 km/h. Dự kiến, từ trưa 25/7, cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Bắc, dọc bờ biển Chiết Giang, qua Thượng Hải và đổ vào tỉnh Giang Tô, ở Đông Bắc tối cùng ngày.Chính quyền Thượng Hải cho biết sẽ hoãn các chuyến tàu, trong khi chính quyền Hàng Châu thông báo có thể ngừng hoạt động của tàu điện ngầm. Do thời tiết xấu nên công viên Disneyland Thượng Hải sẽ đóng cửa trong 2 ngày 25/7 và 26/7, trong khi cảng Dương Sơn đã sơ tán hàng trăm tàu, thuyền.


Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung Tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Kenneth McKenzie, ngày 25/7 cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm hỗ trợ cho quân đội Afghanistan chống lại các cuộc tấn công từ lực lượng Taliban. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kabul, Tướng Kenneth McKenzie thông báo: “Mỹ đã gia tăng các cuộc không kích để hỗ trợ lực lượng của Afghanistan trong vài ngày qua và chúng tôi đã chuẩn bị để tiếp tục tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ này trong những tuần tới nếu như Taliban tiếp tục các cuộc tấn công”. Tuy nhiên, Tướng McKenzie không cho biết liệu các lực lượng của Mỹ có tiếp tục thực hiện các cuộc không kích sau khi kết thúc sứ mệnh quân sự vào ngày 31/8 hay không.


Tổng thống Vladimir Putin hôm 25/7 giám sát lễ duyệt binh nhân ngày kỷ niệm của Hải quân Nga. Sự kiện diễn ra ở St.Petersburg, huy động 54 tàu chiến và 48 máy bay tham gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại lễ khai mạc duyệt binh Ngày Hải quân Nga ở St.Petersburg. Tổng thống Putin tuyên bố Hải quân Nga có khả năng thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào đối phương từ bất kỳ đâu, dù là dưới nước, trên biển hay trên không.


Ít nhất 10 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương khi một chiếc xe từ Đức tới Kosovo gặp tai nạn ở thành phố Slavonski Brod của Croatia trong ngày 25/7. Thông báo của cảnh sát cho biết chiếc xe đã bị trượt khỏi đường cao tốc và bị lật khi lái xe mất lái vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương. Một số nguồn tin cho biết những người trên xe là người lao động Kosovo làm việc ở Đức và đang trở về nhà để nghỉ hè cùng gia đình. Kênh truyền hình Nova cho biết 15 trong 45 người bị thương rơi vào tình trạng nghiêm trọng.


Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện loại virus khổng lồ từ mẫu vật dưới Rãnh Mariana thuộc Tây Thái Bình Dương, vốn được coi là nơi sâu nhất trên Trái Đất. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết các nhà khoa học đã phát hiện virus khổng lồ có tên mimivirus vốn sống ký sinh vào trùng amip. Họ lấy mẫu nghiên cứu từ trầm tích ở vị trí 11.000 m dưới mực nước biển ở Vực thẳm Challenger thuộc Rãnh Mariana.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 410.000 ca bệnh COVID-19 và trên 6.350 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 194,7 triệu ca, trong đó trên 4,17 triệu ca tử vong. Số ca mắc và tử vong mới ở Indonesia cao nhất thế giới trong 24 giờ qua. Tính từ đầu đại dịch tới nay, Mỹ vẫn là quốc gia có tổng ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 35 triệu ca, trong đó trên 626.700 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 31 triệu ca mắc, trong đó gần 421.000 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba tới trên 19,6 triệu ca mắc và gần 550.000 ca tử vong.


Giao tranh 24 giờ qua giữa lực lượng quân chính phủ Yemen và các tay súng Houthi tại tỉnh Marib, miền Trung nước này đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Một nguồn tin quân đội Yemen cho biết được sự yểm trợ của máy bay chiến đấu thuộc liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, trong 24 giờ qua, quân chính phủ đã phản kích các cuộc tấn công của phiến quân Houthi tại chiến tuyến al-Mashjah, al-Kasarah và Raghwan thuộc huyện Sirwah, phía Tây của Marib. Hơn 44 tay súng Houthi đã bị tiêu diệt, cùng 7 xe thiết giáp bị nổ tung do trúng bom trong các đợt giao tranh, pháo kích và không kích. Về phía quân chính phủ, có 6 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc giao tranh này.


Hơn 160.000 người đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Pháp để phản đối quy định mới của chính phủ Pháp về 'giấy thông hành y tế' và việc tiêm vaccine bắt buộc với một số ngành nghề, vì cho rằng các quy định này vi phạm quyền tự do công dân. Theo Bộ Nội vụ Pháp, 168 cuộc biểu tình đã diễn ra trên nhiều thành phố lớn tại Pháp chiều 24/7, trong đó cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại quảng trường Trocadero ở trung tâm thủ đô Paris, thu hút ít nhất 11.000 người tham gia.

MỚI - NÓNG