Thấy gì qua việc Triều Tiên thả sinh viên Mỹ

Ảnh: NBC News
Ảnh: NBC News
TPO - Một loạt các động thái liên quan tới Triều Tiên và quan hệ Mỹ - Triều thời gian qua như Triều Tiên thông báo thả sinh viên Mỹ và cựu siêu sao Bóng rổ nhà nghề Mỹ đến Triều Tiên thu hút sự quan tâm lớn của dư luận thế giới. 

Các chuyên gia phân tích cho rằng, động thái này của Triều Tiên thể hiện ý nguyện muốn quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. 

Ngày 13/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thông báo Triều Tiên đã thả sinh viên Otto Warmbier, người bị bắt giữ từ tháng 1/2016. Ngoại trưởng Tillerson cho biết Warmbier đang trên đường trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình, tuy nhiên ông từ chối cho biết về tình trạng sức khỏe của sinh viên này. 

Otto Warmbier là sinh viên đại học Virgina, bị bắt đầu năm 2016 khi đang thăm Triều Tiên trong một tour du lịch. Nam sinh này đã bị kết án 15 năm tù khổ sai hồi tháng 3 năm ngoái, sau khi gỡ băng rôn tuyên truyền tại một khách sạn tại Bình Nhưỡng.

Hiện tại, Bộ ngoại giao Mỹ tiếp tục thảo luận với phía Triều Tiên về việc thả 3 công dân Mỹ khác đang bị Triều Tiên giam giữ. 

Trước đó, cựu ngôi sao Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Dennis Rodman cũng đã đến Triều Tiên ngày 13/6. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng leo thang sau khi Triều Tiên bắt giữ 4 công dân Mỹ và hàng loạt vụ thử tên lửa của nước này dẫn đến các lệnh trừng phạt liên tiếp và khiến Mỹ có động thái phô trương sức mạnh trong khu vực. 

Chuyến bay chở cựu ngôi sao 56 tuổi này đã rời sân bay quốc tế Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng. Trên mạng xã hội Twitter, ông Rodman đã đăng ảnh cá nhân và  thông báo việc quay lại Triều Tiên. 

Rodman là một trong số ít những người phương Tây gặp được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Trước đó, Rodman đã từng 4 lần đến thăm Bình Nhưỡng, với lần gần đây nhất là vào năm 2014, song không phải lần nào ông cũng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông từng miêu tả các chuyến thăm là động thái "ngoại giao bóng rổ". Tờ Politico khi đó đưa tin Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi "sự khéo léo" của Rodman trong chuyến thăm Triều Tiên năm 2013.

Nhà lãnh đạo Kim Jong un được cho là một fan hâm mộ nhiệt thành của môn bóng rổ, đặc biệt là đội Những chú bò Chicago.

Trả lời phỏng vấn Fox News, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh ông Rodman đến Triều Tiên với tư cách công dân bình thường. Trong khi đó, nhà phân tích Daniel Pinkston thuộc Đại học Troy nhận định chuyến thăm này là một phần trong nỗ lực của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mặc dù, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố việc cựu ngôi sao Bóng rổ nhà nghề Mỹ Dennis Rodman đến thăm Triều Tiên không có bất kỳ mối liên hệ gì với việc Triều Tiên thả sinh viên Mỹ. Dennis Rodman đến thăm Triều Tiên chỉ là công việc dưới danh nghĩa của cá nhân. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị Triều Tiên lại cho rằng, vấn đề không đơn giản chỉ dừng lại ở những tuyên bố của Bộ ngoại giao Mỹ.  

Các chuyên gia phân tích cho rằng, động thái này của Triều Tiên nhằm thể hiện tính linh hoạt của Bình Nhưỡng trong quan hệ với Mỹ cũng như nhằm thể hiện ý nguyện muốn quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Chính quyền Bình Nhưỡng bất ngờ thả sinh viên Mỹ dân Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp tiến hành thử nghiệm các chủng loại tên lửa khác nhau, Mỹ và Liên hợp quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Đặc biệt, chính quyền Trump đang thúc giục chính phủ Trung Quốc áp dụng hành động trừng phạt 10 công ty của Trung Quốc có quan hệ làm ăn thương mại với Triều Tiên là tín hiệu cho thấy sẽ có những thay đổi linh hoạt trong chính sách của Triều Tiên đối với Mỹ thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.