Mỹ thừa nhận Triều Tiên có thể là mối đe dọa toàn cầu

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon ngày 13/6 cho biết chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và hạt nhân của Triều Tiên sẽ đưa quốc gia này trở thành một mối đe dọa toàn cầu nếu chương trình này thành công.

Nhận định trên được Thứ tưởng Shannon đưa ra trước các phóng viên tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản sau cuộc gặp của ông với Cố vấn An ninh Quốc gia hàng đầu của Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe là ông Shotaro Yachi.

Dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đang tiến hành các vụ thử tên lửa với một tốc độ khó lường trong một nỗ lực nhằm phát triển khả năng tên lửa đạn đạo liên lục địa tấn công Mỹ.

Trước đó, ngày 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết các chương trình hạt nhân và tên lửa đang phát triển của Triều Tiên là mối đe dọa "khẩn cấp nhất" đối với an ninh quốc gia và các phương tiện để Bình Nhưỡng thực hiện điều này đã tăng cả về tốc độ và phạm vi.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.