Thành công từ chương trình sản xuất sạch hơn

Thành công từ chương trình sản xuất sạch hơn
Trước tác động bất lợi của kinh tế thế giới nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại của Quảng Nam, đặc biệt là thị trường tiêu thụ hàng hóa đang tiến triển khá tốt.

Ngành công nghiệp dệt may là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, đóng góp giá trị lớn cho xuất khẩu cũng như tiêu thụ nội địa, tiếp tục giữ vững được các thị trường và khách truyền thống. Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biễn gỗ, giấy tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Trong hoạt động xuất khẩu, việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đã giúp các doanh nghiệp (DN) giữ được bạn hàng cũ, các thị trường truyền thống, một số DN đã mở thêm được thị trường mới.

Riêng trong lĩnh vực thương mại, nhờ đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ đi đôi với tăng cường công tác quản lý thị trường, nên sức mua có sự gia tăng đáng kể, nền sản xuất được phục hồi và phát triển nhanh chóng. Lũy kế giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 2010 đạt 260 triệu USD, tăng 10% so với kế hoạch. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh vẫn chủ yếu là thủy sản đông lạnh, dệt may, da giày... Hàng hóa bán lẻ trên thị trường ngày càng đa dạng và phong phú, thị trường hàng hóa phát triển sôi động với tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt 14.225 tỷ đồng, vượt 6,5% kế hoạch.

Để đẩy mạnh xuất khẩu năm 2011, Sở Công Thương Quảng Nam đang phối hợp với các ngành, các cấp triển khai tốt một số giải pháp chủ yếu. Trong đó, phối hợp các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ DN giữ vững thị trường truyền thống, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu mới. Ngành sẽ cùng DN tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu để tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Bênh cạnh, công tác thông tin thị trường, xử lý thông tin nhanh và dự báo tình hình cung - cầu, giá cả thị trường, nội dung cam kết WTO, chính sách ưu đãi xuất nhập khẩu, rào cản kỹ thuật thương mại... nhằm giúp DN chủ động hội nhập kinh tế, điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm rủi ro trong xuất khẩu hàng hóa được đẩy mạnh. Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Nam, cho rằng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, nhất là các thương vụ ở nước ngoài để cung cấp thông tin cung - cầu hàng hóa giúp DN tăng cơ hội giao thương.

Khuyến khích sản xuất sạch hơn

Từ đầu năm 2010, Sở Công Thương Quảng Nam tiến hành triển khai chương trình sản xuất sạch hơn (SXSH) trong các cơ sở sản xuất công nghiệp để giảm chi phí sản xuất đầu vào, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn cả về môi trường. Sau hơn 1 năm triển khai, bước đầu đã đem lại hiệu quả cho DN và người lao động, đồng thời tạo dựng hình ảnh tốt cho DN.

Ông Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam, cho biết: “Hiện nay trên địa bàn hầu hết các DN sản xuất công nghiệp có công nghệ lạc hậu, thiết bị không đồng bộ, sản phẩm ít có tính cạnh tranh, đã thải ra môi trường chất thải không được xử lý vừa gây lãng phí, vừa tác động xấu đến môi trường. Trong điều kiện DN đang khó khăn về vốn, chưa có khả năng đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến, việc tư vấn DN áp dụng SXSH, bố trí lại quy trình sản xuất cho phù hợp là điều rất cần thiết. Thực tế cho thấy, hơn 10 DN trên địa bàn tỉnh được sự tài trợ Hợp phần SXSH trong công nghiệp đều có thể giảm lượng nguyên liệu tiêu thụ từ 10 - 15%. Đặc biệt, có 3 DN áp dụng mang lại hiệu quả cao như: Công ty Mây tre đan lá Âu Cơ (Núi Thành), Cty Bao bì Bình An (Núi Thành), Nhà máy Chế biến nguyên liệu sắn Quảng Nam”.

 

Năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp Quảng Nam đạt 10.123 tỷ đồng, tăng 26,5 % so với năm 2009, trong đó các DN trung ương đạt 788 tỷ đồng, tăng 14,6%, các DN địa phương đạt 305 tỷ đồng, tăng 2 %. Kinh tế ngoài nhà nước đạt 6.710 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng cao ở khối này phần lớn do sự chuyển đổi sở hữu của các DN nhà nước cổ phần hóa chuyển sang và một số dự án mới đi vào hoạt động nên giá trị tăng cao. Năm 2011, ngành công thương đặt ra các chỉ tiêu: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.555 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với năm 2010; kim ngạch xuất khẩu đạt 312 triệu USD; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 173.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2010.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?