Google News

Mỹ chuyển Patriot tới lực lượng quân đội đồn trú tại Hàn Quốc

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN
TPO - Mỹ đã triển khai một lượng lớn tên lửa Patriot được cải tiến về mặt tính năng cho lực lượng quân đội nước này đồn trú tại Hàn Quốc nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Theo Đài KBS, Lữ đoàn Pháo phòng không 35 trực thuộc Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc ngày 16/8 đã hoàn tất đợt huấn luyện hiện đại hóa tên lửa Patriot và nâng cao kỹ năng cho các binh lính vận hành tên lửa này.

Lữ đoàn gồm Đại đội 2 Liên đội pháo phòng không 1 và Đại đội 6 Liên đội pháo phòng không 52, với 12 đơn vị pháo binh vận hành tên lửa PAC-2, PAC-3.

Các đơn vị này được bố trí rải rác ở thành phố Osan, thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi), thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla) và thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc).

Mỗi đơn vị vận hành 4 bệ phóng tên lửa PAC-2 và 16 tên lửa PAC-3.

Mỹ chuyển Patriot tới lực lượng quân đội đồn trú tại Hàn Quốc ảnh 1

Mỹ - Nhật tập trận trên không giữa lúc Bán đảo Triều Tiên ‘hạ nhiệt’

Các máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã tiến hành tập trận với máy bay ném bom của Mỹ ở phía tây nam Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Tuy nhiên, hiện chưa biết chính xác tên lửa Patriot được bố trí lần này là loại tên lửa PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) đã được cải tiến mạnh mẽ về mặt tính năng hay là loại tên lửa hiện hành (PAC-3·Conf3).

Hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo Patriot Advanced Capability được Mỹ phát triển để thay thế hệ thống Nike Hercules (là hệ thống phòng không tầm trung và tầm cao của Lầu Năm Góc) và thay thế hệ thống MIM -23 Hawk (hệ thống phòng không chiến thuật tầm trung của quân đội Mỹ).

 Patriot sử dụng radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực tích hợp AN/MPQ-53/65, có thể kiểm soát 100 mục tiêu trong phạm vi 170 km và có thể kiểm soát 9 tên lửa cùng lúc.

Patriot có cơ chế dẫn hướng khá phức tạp và tinh vi, giai đoạn đầu tên lửa được dẫn hướng bằng quán tính, giai đoạn giữa tên lửa được dẫn hướng theo cơ chế TVM (bám theo đạn), giai đoạn cuối tên lửa sử dụng radar chủ động để khóa mục tiêu. Patriot có phạm vi tác chiến từ 30 - 160 km tùy biến thể.

Mỹ chuyển Patriot tới lực lượng quân đội đồn trú tại Hàn Quốc ảnh 2

Không cần mua động cơ tên lửa Ukraine, Triều Tiên có thể tự làm

Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa và các đánh giá từ giới tình báo cho biết Bình Nhưỡng không phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

Mỹ chuyển Patriot tới lực lượng quân đội đồn trú tại Hàn Quốc ảnh 3

Tình báo và chuyên gia Mỹ tin Triều Tiên tự sản xuất động cơ tên lửa

Theo các quan chức tình báo mỹ, Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa mà không phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Một số chuyên gia hạt nhân hàng đầu cũng khẳng định kết luận này.

Mỹ chuyển Patriot tới lực lượng quân đội đồn trú tại Hàn Quốc ảnh 4

Ngoại trưởng Mỹ: ‘Bóng’ đang ở trong ‘sân Triều Tiên’

“Mỹ vẫn muốn tìm cách đối thoại với Triều Tiên, nhưng điều này phụ thuộc vào quyết định của ông Kim Jong-un”, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu trước các phóng viên tại Bộ Ngoại giao.