Teen tung chiêu kiếm tiền kiểu "xã hội đen"

Teen tung chiêu kiếm tiền kiểu "xã hội đen"
Thời gian gần đây một bộ phận teen Hà Nội có nhiều kiểu kiếm tiền kỳ quặc, đáng lo ngại nhưng lại nằm ngoài sự kiểm soát của người lớn.
Ảnh minh họa Nguồn: Internet
Ảnh minh họa Nguồn: Internet.

Cho vay nặng lãi

Cô Minh, một phụ huynh có con học trường THCS Q.T cho biết: H., con cô, mấy hôm nay kêu mệt, không đến trường.

Thấy con không có biểu hiện mệt mỏi, sinh nghi cô xin nghỉ làm để điều tra thì mới biết cậu con trai vay của bạn cùng lớp 100.000 đồng để chơi game online nhưng cậu bạn cho vay giao hẹn, sau 1 tuần không trả thì “1 ăn 7”, có nghĩa 100.000 đồng phải trả 700.000 đồng.

Cậu con trai cô Minh không thể xoay được tiền trong 1 tuần nên phải nợ 700.000 đồng. Cứ theo “lãi suất” này, cuối tuần tới, cậu ta sẽ phải trả gần 5 triệu đồng.

Mặc dù đã giải quyết nợ nần cho con xong nhưng cô Minh không yên tâm. Chị Minh bức xúc: “Cháu khai với tôi là ở lớp con có vài bạn cho vay với lãi suất như vậy. Sau Tết các bạn có nhiều tiền mừng tuổi đã nghĩ ra cách kiếm thêm tiền như thế. Chuyện này có cả ở các lớp khác”.

Ở một số trường khác như trường THCS H.V, THCS N.T... một số HS cũng cho biết có chuyện như vậy tuy “lãi suất” có khác nhau hoặc được “linh động” tùy theo “thái độ” của người vay.

P.T, một HS lớp 7 trường THCS N.T, cho biết: Sau Tết có bạn được cha mẹ cho đến 7 triệu đồng tiền mừng tuổi. Bạn đó cho vay lấy lãi nhưng cũng có bạn vay tiền, trả “lãi” bằng hiện vật.

Ví dụ cho vay 50.000 đồng, khi trả sẽ phải trả tiền gốc và một bộ bài Pokemon. Một bạn khác vay 50.000 đồng của một bạn nữ, khi trả tiền phải kèm theo một túi đựng bút.

Chuyện bắt “tiền đẻ ra tiền” kiểu trên không phải phụ huynh nào cũng phản đối, thậm chí có người còn khuyến khích vì cho rằng đó là cách “hành xử thông minh”.

Tham khảo ý kiến của những phụ huynh chờ đón con trước cổng trường THCS N.T, có người phản đối việc trên, nhưng có phụ huynh lại cho biết: "Thỉnh thoảng cháu cũng cho bạn vay tiền, phải trả lãi; cho bạn mượn truyện, phải trả phí. Chúng tôi thấy chuyện đó là bình thường thời nay. Để mặc chúng làm những gì chúng muốn thì ra đời mới đỡ... ngố".

Cho thuê đồ

Một cô giáo ở trường THCS Đ.Đ, cho biết: Tôi bất ngờ khi mẹ 1 HS nữ xin gặp để trình bày về con. Chị này phát hiện ra mất đến hơn 3 triệu đồng để trong tủ, tra hỏi mãi, con gái mới thú nhận đã lấy.

Đau lòng vì chuyện này nhưng cô còn hoảng hốt hơn khi biết con gái lấy tiền của mẹ để trả cho bạn cùng lớp vì đã thuê một máy chơi game (loại cầm tay) của bạn. Tối nào cũng thấy con đóng cửa học bài, rồi hơn 10h tối thì trùm chăn ngủ. Nhưng sau mới biết, con trùm chăn chơi game. Giá thuê máy chơi game là 50.000 đồng/tối. Tốn nhiều tiền quá không còn cách nào khác cô con gái đành lấy trộm tiền của mẹ.

Tương tự, một phụ huynh có con học lớp 9 trường THCS H.B.T, kể: Tôi cấm con gái sử dụng điện thoại cầm tay. Nhiều lần cháu xin dùng điện thoại vì “các bạn trong lớp có điện thoại cầm tay cả rồi” nhưng tôi thấy trẻ con dùng điện thoại rất phức tạp nên chưa đồng ý. Ai dè, gần đây mới biết cháu thuê điện thoại của bạn.

Hàng ngày đến trường cháu cài sim vào điện thoại thuê được để dùng, hết giờ học, lại tháo sim cất đi và trả điện thoại cho bạn. Giá thuê một ngày là 20.000 đồng. Sau khi chuyện bại lộ, cháu khai ở lớp có 3 bạn cho thuê như thế.

Những bạn đó có từ 2 chiếc điện thoại trở lên do bố mẹ thường xuyên đổi điện thoại mới cho con, cái cũ đem ra cho thuê.

“Tôi mới phát hiện con tự đi mua điện thoại bằng tiền mừng tuổi dịp Tết. Nhưng cháu chỉ dùng ở trường, tan học cháu cho bạn khác thuê máy mang về nhà. Một công đôi việc vì cháu sợ mang điện thoại về nhà, bố mẹ biết sẽ tịch thu, cho thuê lại được tiền. Biết chuyện vợ chồng tôi rất choáng!”, một phụ huynh ở khu đô thị Định Công có con học trường THCS Đ.Đ chia sẻ.

Kiểu thu “lệ phí” còn được thực hiện với những “giao dịch” như làm bài tập hộ, giúp bạn “cưa” bạn gái cùng lớp, cho mượn đồ dùng học tập, mượn xe đạp để trốn tiết đi chơi...

Chuyện tiêu tiền, sử dụng tiền trong giới teen chỉ là một khía cạnh nhỏ phản ánh lối sống, hành xử của học trò thời nay. Đáng tiếc những chuyện này lại xảy ra ngay trước mắt phụ huynh và trong các nhà trường.

Theo PNVN

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.