Tây Nguyên đóng cửa rừng tự nhiên, đổi mô hình quản lý

Tây Nguyên đóng cửa rừng tự nhiên, đổi mô hình quản lý
TP - Ông Trần Việt Hùng - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho biết: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức khẳng định từ năm 2014 kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, không cho khai thác nhằm khôi phục rừng ở Tây Nguyên".

Ông Trần Việt Hùng cho biết thêm: "Kèm theo chủ trương này, Chính phủ cũng đã cho ý kiến về khoản dự phòng để giải quyết dôi dư lao động ở các công ty lâm nghiệp, giải quyết vốn cho các địa phương phát triển quỹ rừng”.

Đây là bước tiếp theo trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Theo báo cáo của ngành chức năng, hiện số đơn vị nhà nước hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp trên toàn vùng Tây Nguyên là 132, quản lý hơn 900 nghìn hec-ta rừng, diện tích rừng đã giảm 488 nghìn hec-ta.

Sau khi sắp xếp, đổi mới, hầu hết các đơn vị hoạt động vẫn kém hiệu quả, rừng tiếp tục bị tàn phá, nguồn thu từ rừng không có, chủ yếu dựa vào kinh phí hỗ trợ của tỉnh, trở thành gánh nặng cho địa phương.

Vì vậy, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã đề xuất Chính phủ chỉ đạo rà soát, quy hoạch lại đất lâm nghiệp, phê duyệt cơ chế chính sách đặc thù đối với các công ty lâm nghiệp nhà nước, phê duyệt dự án tổng thể bảo vệ, khôi phục và phát triển bền vững rừng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020.

MỚI - NÓNG