TPO - Trong số 5,9 triệu tấn carbon còn dư, tương đương 5,9 triệu tín chỉ carbon, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất muốn chuyển nhượng 1 triệu tín chỉ cho Ngân hàng Thế giới, số còn lại đấu giá thông qua sàn giao dịch quốc tế.
TPO - Thanh tra Chính phủ kết luận, tỉnh Đắk Lắk phải đôn đốc, thu hồi vào ngân sách nhà nước hơn 34 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng tiền xử phạt trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tuy nhiên, đến nay tỉnh này chưa thu hồi được đồng nào.
TPO - Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM (chiều 4/1) bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM - cho biết, trong những tháng cuối năm 2023, thông qua các chỉ số tăng trưởng kinh tế cho thấy tình hình kinh tế cả nước cũng như TPHCM có nhiều khởi sắc, điều này tác động tích cực đến thị trường lao động.
TPO - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời, kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm, sang nhượng, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.
TPO - Ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - cho biết, năm ngoái Bộ đã lập đoàn kiểm tra về các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Qua kết luận, đơn vị cũng nhận thấy hoạt động trồng rừng ở đây còn một số vấn đề nên đã kiến nghị Thanh tra tỉnh Lai Châu vào cuộc.
TP - Ngày 26/12, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức vòng Chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Tuyên Quang năm 2022 với sự tranh tài của 12 thí sinh, nhóm thí sinh có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo. Với dự án sản xuất “Chả ốc nhồi lam”, thí sinh Nguyễn Văn Thắng đã được trao giải Nhất.
TPO - Hơn 20 héc-ta đất ở Đắk Nông đã được UBND tỉnh giao cho một công ty lâm nghiệp quản lý nhưng lạ thay diện tích này cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân.
TPO - Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (viết tắt Viện Lâm nghiệp Tây Nguyên) là đơn vị có chức năng nghiên cứu chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp được giao 3.280 ha rừng, đất rừng nhưng đã để mất tới hơn hơn 2.000 ha.
TPO - Năm 2021, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 15,87 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2020. Đây là một 1 trong 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD cả nước. Giá trị xuất siêu lâm sản lớn nhất trong nhóm các ngành nông lâm thủy sản đóng góp quan trọng vào giá trị xuất siêu của ngành.
TPO - Tối 11/12, Giải thưởng Lương Định Của đã vinh danh 56 nhà nông trẻ tiêu biểu là chủ của các mô hình có doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động. Trong đó, 10 nhà nông trẻ xuất sắc vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
TP - Ngày 2/12, Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Ðắk Lắk đã bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị canNguyễn Hồng Mạnh, nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Cty Ea Kar) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự.
TPO - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, Bộ sẽ xây dựng đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng vừa phát động trước Quốc hội mới đây, trong đó tránh việc chạy theo phong trào, “trồng 10, chết 9”.
TPO - Từ phát biểu của đại biểu Ksor H’Bơ Khăp (tỉnh Gia Lai) ở nghị trường Quốc hội, mạng xã hội có nhiều thông tin cho rằng, cây cao su là loại cây độc, thậm chí hấp thụ khí ôxi và nhả khí CO2, trái ngược với các loại cây khác. Chuyên gia lâm nghiệp nói gì về điều này?
TPO - Hà Nội hiện có hàng chục nông, lâm trường với diện tích đất quản lý lên đến hàng chục nghìn ha. Việc quản lý lỏng lẻo trong quá trình đổi mới khiến đất ở nhiều nông, lâm trường bị “xẻ thịt” xây dựng những công trình trái phép.
TPO - Ngày 28/9, Tổng cục Thống kê cho biết, 9 tháng năm 2019, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong 9 năm trở lại đây.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cùng với hội nhập quốc tế và sự tham gia các hiệp định thương mại, xu hướng nguồn nguyên liệu hợp pháp trong nước ngày càng chủ động sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm đồ gỗ và lâm sản xuất khẩu của Việt Nam...
TP - Ngày 8/8, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu”. Đây là lần đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp lắng nghe, đối thoại với doanh nghiệp (DN) ngành gỗ. Điều này được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích lớn cho sự phát triển của ngành chế biến gỗ Việt trong thời gian tới.
TP - Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ðông Triều xác nhận có sai phạm trong việc để hàng trăm héc ta rừng phòng hộ ở xã An Sinh, thị xã Ðông Triều (Quảng Ninh) bị tàn phá.
TP - Ngày 28/5, UBND huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.
TP - UBND tỉnh Đắk Nông cho công ty gia đình nguyên phó công an tỉnh thuê đất rừng để thực hiện việc dự án quản lý bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm nghiệp, nhưng công ty này lại để rừng bị phá tan hoang và sang nhượng trái phép đất rừng cho nhiều người khác.
Bộ NN&PTNT vừa đề xuất dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) mới sẽ lấy tên là “Luật Lâm nghiệp”, đồng thời có nhiều điều chỉnh so với Luật hiện hành, nhằm đưa ngành Lâm nghiệp phát triển hiện đại, toàn diện, bền vững.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn cho biết, thời gian tới ngành lâm nghiệp sẽ tăng liên kết chuỗi, nỗ lực tháo gỡ thị trường. Đặt mục tiêu giảm mạnh về số vụ vi phạm và thiệt hại do xâm hại rừng.
TPO - Việt Nam cam kết tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 42% vào năm 2020, đồng thời chuyển trọng tâm từ “có nhiều rừng” sang “chất lượng rừng tốt hơn”, tăng diện tích rừng đặc dụng, mở đường cho các mục tiêu về chất lượng rừng.
TPO - Nói về bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ còn nhiều vấn đề, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước thẳng thắn cho rằng, tình trạng yếu kém không phải về luật pháp mà do người thực thi. Ông cũng nêu trường hợp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có kết luận, đề nghị xử lý, nhưng 2 năm nay vẫn cứ lòng vòng để đó.
TPO - Công trình gần 20 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhưng nhà thầu thi công ẩu. Khi các cơ quan báo chí vào cuộc, nhà thầu tố cáo một số phóng viên cấu kết với cán bộ Ban quản lý dự án vòi hàng trăm triệu đồng của doanh nghiệp để “bao thầu”.