Tàu không người lái tàng hình của Trung Quốc hoàn thành chuyến đi đầu tiên trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Báo giới Trung Quốc đưa tin tàu chiến tàng hình không người lái của nước này đã hoàn thành xuất sắc chuyến đi biển đầu tiên kéo dài 3 giờ ở ngoài khơi đảo Panzhi trên Biển Hoa Đông.

Theo Hoàn cầu Thời báo, con tàu 200 tấn có thể được điều động vào "khu vực chiến đấu nguy hiểm" để làm nhiệm vụ trinh sát, chiến đấu chống lại máy bay, tàu ngầm và các tàu khác mà không có nguy cơ thương vong trên tàu.

Ngoài ra, tàu không người lái có thể được sử dụng để phòng thủ bờ biển, hoặc hoạt động cạnh các tàu lớn hơn.

Con tàu có thể di chuyển với tốc độ hơn 37km/h và có thể ra khơi an toàn khi biển động.

Nguồn: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng lưu ý rằng con tàu có thiết kế tương tự tàu khu trục tên lửa dẫn đường tàng hình USS Zumwalt và tàu không người lái Sea Hunter của Hải quân Mỹ.

Dự kiến, tàu không người lái của Trung Quốc sẽ tham gia thử nghiệm tránh va chạm và các cuộc thử nghiệm bổ sung khác.

Trước đó, con tàu được hạ thủy vào năm 2019 và từng thực hiện các chuyến đi thử nghiệm trên hồ Poyang ở miền Đông Trung Quốc trước khi ra khơi.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.