Có 33 kết quả :

Đưa tàu cá vỏ thép lớn nhất tỉnh vào khai thác

Đưa tàu cá vỏ thép lớn nhất tỉnh vào khai thác

TP - Ngày 31/12, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế cho biết, Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt (Quảng Trị) phối hợp UBND huyện Phú Vang tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận tàu cá vỏ thép lớn nhất tỉnh TT-Huế đóng theo chương trình 67, để ngư dân đưa vào vận hành khai thác đánh bắt thủy sản kể từ đầu năm mới 2018. 
Vụ tàu vỏ thép hỏng nằm bờ: Hãng đóng tàu dọa kiện ngư dân, Bộ NN&PTNT

Vụ tàu vỏ thép hỏng nằm bờ: Hãng đóng tàu dọa kiện ngư dân, Bộ NN&PTNT

TP - Ông Lê Văn Thục - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đại Nguyên Dương nói sẽ kiện Bộ NN&PTNT ra tòa vì trước đó “chính đơn vị này cắt mẫu kiểm tra cho chúng tôi đóng, giờ lại bắt chúng tôi phải tháo thép ra thay lại”, đồng thời cũng sẽ gửi hồ sơ kiện đối với 5 ngư dân nếu không thể thỏa thuận.
Những chuyến ra khơi nặng nỗi lo

Những chuyến ra khơi nặng nỗi lo

TP - Chiếc tàu vỏ thép (hơn 17 tỷ đồng) của ông Nguyễn Văn Nhung, ở thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đưa vào sử dụng vài tháng nay, nhưng hiện hàng tháng, ông Nhung đang phải lo vay mượn để chi trả tiền lương cho lao động.
Hàng loạt tàu cá của ngư dân Bình Định bị hư hỏng đang chờ sửa chữa. Ảnh: Hoài Văn.

Sửa đổi Nghị định 67 để ngư dân bám biển: Tàu phải đủ sức vươn khơi

TP - Bộ NN&PTNT vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thuỷ sản, trong đó, thay vì hỗ trợ lãi suất như trước đây, sẽ hỗ trợ một lần sau đầu tư (mức tối đa 8 tỷ đồng). Cùng đó, Nghị định có chính sách đầu tư cho hạ tầng cảng cá, khu neo đậu, đào tạo ngư dân… đồng bộ với đội tàu hiện đại.
Tàu BĐ 99179 do Cty TNHH Đại Nguyên Dương đóng bị gỉ sét, hư hỏng nặng.

Đóng tàu cá vỏ thép theo Nghị định 67: Để xảy ra sai phạm phải xử lý

TP - “Các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm, để tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 bị hư hỏng hàng loạt phải xử lý nghiêm; các địa phương nếu để tiếp tục tàu cá bị hỏng, phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, người dân”-  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, tại hội nghị tổng kết Nghị định 67, về một số chính sách phát triển thủy sản, ngày 1/8.
Tàu vỏ thép ở Bình Định bị hư hỏng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Sửa Nghị định 67, cần lắng nghe ngư dân

TP - Theo các chuyên gia, Nghị định 67 về chính sách phát triển thủy sản gặp nhiều bất cập vì ra đời gấp gáp và chưa lấy ý kiến của ngư dân một cách thấu đáo. Do vậy, việc sửa đổi nghị định lần này cần làm cẩn thận, bàn đến nơi đến chốn, phát huy tiếng nói của ngư dân, thông qua các đại diện của họ là hiệp hội, hội.
Tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định hư hỏng nằm bờ. Ảnh: Hoài Văn.

Đồng kiến nghị điều tra cơ sở đóng tàu sai phạm

TP - Chiều 30/6, liên quan đến tàu vỏ thép hư hỏng hàng loạt, trao đổi với PV Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho biết, Bộ đã hoàn tất báo cáo gửi Thủ tướng cùng ngày, trong đó đồng tình với UBND tỉnh Bình Định, kiến nghị Bộ Công an vào cuộc, điều tra, khởi tố hình sự cơ sở đóng tàu sai phạm.
Tàu cá vỏ thép QNa - 94679 TS của ông Liên đang nằm bờ ở Đà Nẵng.

Quảng Nam: Chưa bàn giao, tàu vỏ thép đã nằm bờ

TP - Tàu vỏ thép QNa - 94679 TS của ông Trần Văn Liên (thôn Tân An, xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ vừa chạy thử đã hư hỏng nặng. Hơn 1 năm qua gia đình ông Liên lâm cảnh khốn khó, ông phải đâm đơn ra tòa.
Tàu vỏ thép hư hỏng nằm bờ hàng tháng trời khiến ngư dân mệt mỏi. Ảnh: H. Văn.

Tàu hơn chục tỷ hư hỏng nằm bờ: Ngư dân 'ngồi' trên lửa, hết muốn ăn cơm

TP - “Ăn sóng nằm gió trên biển riết quen, chừ nằm trên bờ thấy buồn bực, khó chịu trong người. Rồi lại chạy ra cảng chỗ tàu neo, nhưng đi về rồi lại hết muốn ăn cơm. Con tàu mười mấy tỷ mà chừ nằm một chỗ, như què” - ngư dân Nguyễn Văn Lý (trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định) chia sẻ.
Tàu vỏ thép ngư dân Bình Định hư hỏng nặng, nằm bờ.

Vụ tàu cá vỏ thép kém chất lượng: Đề nghị truy cứu trách nhiệm cty Đại Nguyên Dương

TP - “Những lúc biển Đông dậy sóng, bà con vẫn tích cực ra khơi, bám biển khẳng định và bảo vệ chủ quyền. Tính quyết liệt, cộng đồng của ngư dân rất cao trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, do vậy chúng ta cần có trách nhiệm cao hơn để tạo điều kiện tốt nhất cho ngư dân tự tin bám biển” -  ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những sai phạm của các cơ sở đóng tàu cá vỏ thép. Ảnh: PV.

Điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ tàu cá vỏ thép kém chất lượng

TP - “Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm”-Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của cử tri về tình trạng tàu cá vỏ thép kém chất lượng trong cuộc tiếp xúc cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng, nơi có hơn 1.700 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP Hải Phòng tham gia sinh hoạt, sáng 26/6.
Hiệu quả tàu vỏ thép

Hiệu quả tàu vỏ thép

TP - Trong khi các tàu cá vỏ thép mới đóng của nhiều ngư dân ở Quảng Ngãi, Bình Định và một số địa phương khác đang phải nằm bờ vì hư hỏng sau vài chuyến đi biển thì tàu cá vỏ thép ở nhiều nơi khác đang phát huy hiệu quả.
Tàu vỏ thép đóng mới giá trị hàng chục tỷ bị gỉ sét. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Khi nào công bố kết quả giám định vụ tàu vỏ thép hư hỏng?

TP - Chiều 20/6, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản (Tổng cục Thủy sản) cho biết, liên quan đến việc 19 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 bị hư hỏng hàng loạt của ngư dân Bình Định, dự kiến ngày 22/6, tổ giám định độc lập của tỉnh Bình Định sẽ họp và công bố kết quả.
ĐB Đặng Hoài Tân truy trách nhiệm Bộ trưởng vụ tàu cá vỏ thép hư hỏng. Ảnh: Như Ý.

Truy trách nhiệm Bộ trưởng vụ tàu cá vỏ thép hư hỏng

TP - “Các cơ sở đóng tàu do bộ giới thiệu, đăng kiểm tàu cá thì đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản kiểm định chất lượng… Vậy trách nhiệm của Bộ trưởng ở đâu trong việc để xảy ra tình trạng tàu cá vỏ thép mới đưa vào sử dụng đã hỏng”, ĐBQH nêu câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường.
Nhiều tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định mới đóng đã hư hỏng.

Tàu cá vỏ thép hư hỏng hàng loạt: Sai phạm, phải bồi hoàn cho ngư dân

TP - “Nếu cơ sở đóng tàu và các bên liên quan gây thiệt hại cho ngư dân thì phải bồi hoàn; lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ những sai phạm…”, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT trao đổi với PV Tiền Phong, sau khi kết thúc hội nghị bàn về vấn đề đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 tại Bình Định, ngày 9/6.
Tàu cá vỏ thép hư hỏng hàng loạt: Làm rõ trách nhiệm

Tàu cá vỏ thép hư hỏng hàng loạt: Làm rõ trách nhiệm

TP - Chiều 5/6, trao đổi với PV Tiền Phong về việc Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin hàng loạt tàu cá vỏ thép đóng theo Nghị định 67 mới hoạt động đã hư hỏng nặng, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, hiện đoàn công tác của bộ đang thực thi nhiệm vụ, tới đây sẽ làm rõ trách nhiệm cụ thể các bên liên quan.