TT-Huế:

Đưa tàu cá vỏ thép lớn nhất tỉnh vào khai thác

TP - Ngày 31/12, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế cho biết, Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt (Quảng Trị) phối hợp UBND huyện Phú Vang tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận tàu cá vỏ thép lớn nhất tỉnh TT-Huế đóng theo chương trình 67, để ngư dân đưa vào vận hành khai thác đánh bắt thủy sản kể từ đầu năm mới 2018. 

Tàu vỏ thép do ngư dân Trần Dành (45 tuổi, ngụ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, TT-Huế) đầu tư đóng mới, với số hiệu TTH-91555.TS. Đây là tàu cá vỏ thép thứ 4 của TT-Huế, với công suất 829CV, dài gần 30m, rộng 7,3m, được thiết kế 5 khoang lớn chứa hải sản và hàng hóa với tổng trọng lượng 150 tấn, vận tốc tàu đạt 12 hải lý/giờ, có khả năng đi biển trong điều kiện sóng gió cấp 6-7.

Tàu đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, với kinh phí 21 tỷ đồng (Agribank TT-Huế hỗ trợ vốn vay 95%, còn lại là nguồn huy động khác của chủ tàu).

MỚI - NÓNG