Có 25 kết quả :

Tân Hiệp Phát lấn sân bất động sản, kinh doanh thêm 33 ngành mới

Tân Hiệp Phát lấn sân bất động sản, kinh doanh thêm 33 ngành mới

TPO - Tân Hiệp Phát đã đăng ký bổ sung 33 ngành nghề kinh doanh, nâng tổng số ngành nghề từ 46 lên 79 ngành. Đáng chú ý, doanh nghiệp này bổ sung ngành kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê như cho thuê nhà ở, văn phòng, kho bãi; đầu tư xây dựng khu thương mại, siêu thị, cơ sở hạ tầng khu dân cư, đô thị.
Vì sao bố con ông Trần Quí Thanh bị bắt?

Vì sao bố con ông Trần Quí Thanh bị bắt?

TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh (Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và hai con gái là bà Trần Uyên Phương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Ông Thanh và bà Phương bị bắt tạm giam.
Lễ chuyển giao thế hệ của Tập đoàn REE

Phía sau những cuộc chuyển giao... quyền lực

TP - Trong năm 2020, tại nhiều tập đoàn đã diễn ra sự kiện đặc biệt - Chuyển giao thế hệ. Nhưng chuyển giao không đơn giản là sự hoán đổi quyền lực hay “dịch chuyển” từ thế hệ “cha” sang “con” mà phía sau còn là cả chuyển giao sự nghiệp, cơ đồ mà nhiều doanh nghiệp Việt gây dựng vất vả từ rất nhiều năm, chưa kể khối tài sản “khủng” tại những doanh nghiệp gia đình có tầm ảnh hưởng.   
Tổng Giám đốc Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát và ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cùng bấm nút khởi động hệ thống dây chuyền công nghệ khép kín vô trùng Aseptic tại nhà máy Nummber One Hậu Giang.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất ĐBSCL

Ngày 14/03/2019, tại khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Nhà máy sản xuất nước giải khát (NGK) Number One Hậu Giang của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 với việc vận hành hệ thống chiết lạnh vô trùng Aseptic, công suất 48.000 chai/ giờ/ dây chuyền, tương đương sản xuất được 800 chai sản phẩm mỗi phút.
Bộ đôi giám khảo mang thử thách cực độ dành cho top 7 The Face

Bộ đôi giám khảo mang thử thách cực độ dành cho top 7 The Face

Sự xuất hiện đặc biệt của Stefan Reicherstorfer – chuyên gia marketing hàng đầu thế giới về hàng tiêu dùng đứng lớp Master Class hay việc bất ngờ rút ngắn thời gian quay TVC Trà Sữa Macchiato Không Độ và mỗi đội thực hiện cảnh quay riêng biệt từ giám khảo Trần Uyên Phương đã khiến tập 11 The Face trở nên gay cấn, kịch tính hơn bao giờ hết.
Ông Stefan Reicherstorfer – Giám đốc Khối Marketing Tập đoàn Tân Hiệp Phát đứng lớp Master Class cùng Host Nam Trung. Ông được biết đến là chuyên gia Marketing hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hàng tiêu dùng.

Chuyên gia marketing thế giới bất ngờ huấn luyện thí sinh The Face

Ông Stefan Reicherstorfer – Giám đốc Khối Marketing Tập Đoàn Tân Hiệp Phát là chuyên gia marketing hàng đầu thế giới về hàng tiêu dùng bất ngờ xuất hiện đứng lớp Master Class The Face. Bên cạnh đó, bà Trần Uyên Phương, Phó TGĐ Tân Hiệp Phát cũng xuất hiện với tư cách là giám khảo đặc biệt và hướng dẫn các thí sinh vượt qua thử thách “Ngon khó cưỡng” của Trà sữa Macchiato Không Độ để ghi tên mình vào đêm chung kết.
Đoàn viên quốc tế của chương trình Học kỳ trên biển – Semester at Sea tham quan nhà máy Tân Hiệp Phát ngày 15/11 vừa qua

Khám phá dây chuyền Aseptic: Công nghệ thế kỷ của GEA ở Tân Hiệp Phát

Là hãng nước giải khát nổi tiếng với công nghệ vô trùng Aseptic, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đang thu hút hàng chục ngàn người tham quan nhà máy, đặc biệt là những đoàn sinh viên trong nước và quốc tế đến từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới tìm đến để trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm công nghệ vô trùng Aseptic.
Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Ban tổ chức Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II - 2015 trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đã phối hợp, giúp đỡ về cơ sở vật chất và kinh phí để Đại hội được tổ chức thành công.
Tân Hiệp Phát tiếp tục bị tố từng gài bẫy khách hàng

Tân Hiệp Phát tiếp tục bị tố từng gài bẫy khách hàng

Trong khi vụ lùm xùm 'con ruồi trong chai nước' của Tân Hiệp Phát vẫn chưa ngã ngũ thì  có thêm nhân chứng khẳng định họ đã bị Tân Hiệp Phát có ý định đưa vào vòng lao lý khi thông tin với công ty này rằng đã phát hiện ra các sản phẩm có vật thể lạ trong chai sau khi mua về.