Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng số tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 16/9, trong chương trình công tác tại Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Simon Lin - Chủ tịch Khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn công nghệ Huawei; ông Vương Đồng Trụ, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc và ông Ngô Vân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc.

Tại cuộc gặp Thủ tướng, ông Simon Lin - Chủ tịch Khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn công nghệ Huawei bày tỏ quan tâm việc xây dựng cơ sở hạ tầng số tại Việt Nam, đẩy nhanh số hóa ngành, giảm phát thải carbon, chuyển đổi số thông minh; mong muốn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng vì một Việt Nam xanh và xây dựng hệ sinh thái tài năng số tại Việt Nam.

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng số tại Việt Nam ảnh 1

Lãnh đạo tập đoàn Huawei mong muốn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng vì một Việt Nam xanh và xây dựng hệ sinh thái tài năng số tại Việt Nam. Ảnh Nhật Bắc

Tập đoàn công nghệ Huawei được thành lập vào năm 1987 tại Thâm Quyến, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng ICT, năng lượng số, điện toán đám mây và thiết bị đầu cuối, bao gồm 207 nghìn nhân viên, hơn 50% là kỹ sư nghiên cứu và phát triển (R&D), hoạt động tại hơn 170 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới. Tổng doanh thu nửa đầu năm 2023 của Công ty Huawei đạt được 42,96 tỉ USD. Theo một số đánh giá, Huawei đứng thứ 4 thế giới về đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

Tại Việt Nam, Huawei hợp tác với các nhà mạng viễn thông xây dựng mạng 2G, 3G, 4G. Tập đoàn đã có hợp tác với hàng trăm đối tác Việt Nam; tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong lĩnh vực ICT, đào tạo hơn 18.000 nhân lực kỹ thuật số của Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh các đề xuất của Huawei, khẳng định ủng hộ hoạt động đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam; cho rằng lĩnh vực chuyển đổi số còn không gian, dư địa rất lớn để Tập đoàn hoạt động, đầu tư, hợp tác tại Việt Nam.

Trong bối cảnh các công nghệ mới liên tục xuất hiện và cạnh tranh ngày càng gay gắt, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn hoạt động ổn định tại Việt Nam, phối hợp với các cơ quan chức năng để có các giải pháp đóng góp tích cực vào xây dựng xã hội số, Chính phủ số, thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam, bao gồm cả hoạt động đầu tư và nghiên cứu phát triển (R&D), góp ý về thể chế, chính sách, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực quản trị hiện đại.

Tại cuộc gặp Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc quan tâm việc phát triển đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam (tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, Vũng Áng – Lào, Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng), mong muốn đầu tư, thi công các dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương mở rộng, TP Hồ Chí Minh – Mộc Bài, Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng)..., cũng như quan tâm việc phát triển điện gió và các chính sách ưu đãi nhà đầu tư.

Tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc đang hiện diện và có dự án triển khai tại 157 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 150 nghìn nhân viên. Năm 2022, Tập đoàn có doanh thu 130,6 tỷ USD (xếp thứ 60 trong bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất thế giới của Fortune), lợi nhuận 4,9 tỷ USD.

Lãnh đạo Tập đoàn cho biết trong 10 năm qua, Tập đoàn đã xây dựng khoảng 15.000km cao tốc, 1.000km đường sắt cao tốc và 500 cảng. Tập đoàn coi Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất, bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1996, đến nay đã thực hiện thành công hơn 20 dự án trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng (cầu, đường, cảng biển) và năng lượng (điện gió gần bờ) như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, xây dựng cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận, Duyên Hải – Trà Vinh, Vũng Áng – Hà Tĩnh… và các dự án Nhà máy điện gió Sóc Trăng I (30MW), Bạc Liêu III (141MW, đang thực hiện), Viên An Cà Mau (50MW), Đông Thành Trà Vinh giai đoạn I (80MW, đang thực hiện)...

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng số tại Việt Nam ảnh 2

Thủ tướng tiếp ông Vương Đồng Trụ, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Chính phủ hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Trung Quốc nói riêng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, trong đó có xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển…

Ngoài việc đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực này theo các hình thức đối tác công tư phù hợp; hợp tác đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ, góp ý chính sách và bảo vệ môi trường… đồng thời quan tâm tới an sinh xã hội.

Gặp Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc (Energy China) thông tin về kế hoạch tìm kiếm dự án, mở rộng đầu tư kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam, kế hoạch phát triển các dự án điện gió tại Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Quảng Trị và các tỉnh khác.

Thủ tướng hoan nghênh các đề xuất và kế hoạch mở rộng đầu tư của Tập đoàn thời gian tới; đề nghị Tập đoàn quan tâm tới các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng tại Việt Nam trên cơ sở hoạt động đúng pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, chú trọng văn hóa, đạo đức kinh doanh, quan tâm an sinh xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Energy China đang triển khai 16 dự án với 12 doanh nghiệp liên danh tại Việt Nam và tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ USD, bao gồm các dự án nhà máy sản xuất nhiệt điện tại Hải Dương (2x600MW, tổng vốn đầu tư 1,86 tỷ USD) và điện gió tại tỉnh Ninh Thuận (50MW), tham gia các gói thầu EPC tại các nhà máy nhiệt điện lớn như Vĩnh Tân I (2x600MW), Duyên Hải I (2x622MW), Vũng Áng I (2x600MW)…

MỚI - NÓNG