Tăng Trung Quốc có dịp so tài cùng Nga, Mỹ

Tăng Trung Quốc có dịp so tài cùng Nga, Mỹ
TPO - Trung Quốc, Ukraine, Hy Lạp, Cộng hòa Séc và Italia sẽ đưa xe tăng của quân đội nước này tới Moscow để tham dự giải vô địch thế giới “biathlon xe tăng” năm 2014 do Nga đăng cai tổ chức.

RIA Novosti dẫn lời tướng Ivan Buvaltsev, Thủ trưởng cơ quan đào tạo - huấn luyện chiến đấu của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã có 20 quốc gia đăng ký tham gia cuộc thi.

Riêng năm quốc gia là Trung Quốc, Ukraine, Hy Lạp, Cộng hòa Séc và Italia muốn đưa xe tăng do nước này sản xuất tới Nga để so tài cao thấp.

Theo tướng Ivan Buvaltsev, hiện các bên liên quan đang lên phương án làm thế nào mang những chiếc xe tăng đua của các nước sang Nga.

Dự kiến, xe tăng Ukraine và Trung Quốc sẽ được chuyển tới Nga bằng tàu hỏa. Chi phí hai chiều vận chuyển khoảng 4,3 triệu rúp.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc, Italia và Hy Lạp sẽ dùng máy bay vận tải để đưa xe tăng của nước này tới Nga.

Hồi cuối tháng trước, Mỹ và một số quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã để ngỏ khả năng tham gia cuộc thi "độc nhất vô nhị" do Nga khởi xướng tổ chức.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gửi lời mời tới 41 quốc gia tham gia vào “biathlon xe tăng” năm 2014, diễn ra từ ngày 26/7 đến 16/8 tại Alabino, ngoại ô Moscow.

Theo sáng kiến của Nga, “biathlon xe tăng” được tổ chức tương tự cuộc đua phối hợp trượt tuyết - bắn súng dưới dạng tiếp sức, dự trù gồm ba chặng đua với chiều dài tuyến đường 20 km.

Các thành viên tăng cần vượt qua một số trở ngại, đồng thời hạ những mục tiêu mô phỏng xe tăng và trực thăng bay thấp ở cự ly từ 900m đến 2.200m.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc thi giúp các quốc gia thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng. Cũng lưu ý rằng, hiện Nga và Mỹ đứng đầu thế giới về khối lượng xuất khẩu vũ khí.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.