TPO - Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nhưng đây là loại hình tập luyện cần cân nhắc với một số nhóm người chống chỉ định với việc tập luyện cường độ cao.
TPO - Ngày 1/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nguy cơ đột tử. Các bác sĩ đã can thiệp khẩn, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
TPO - Ngày Tết cộng đồng thường có nhiều thay đổi về thói quen ăn uống cũng như sinh hoạt có thể gia tăng nguy cơ về đột quỵ, đặc biệt là những người có bệnh lý nền. Bác sĩ cảnh báo khi có dấu hiệu bất thường hãy nhập viện ngay đừng kiêng cữ.
TPO - Bệnh tăng huyết áp không được kiểm soát có thể gây nhiều hậu quả trầm trọng tới cơ thể, khiến chất lượng sống đi xuống. Tuy nhiên, huyết áp có thể được kiểm soát nhờ những thay đổi tích cực trong lối sống của chính bạn.
TPO - Tăng huyết áp, hay còn gọi là cao huyết áp, là một tình trạng mà áp lực máu trong động mạch cao hơn mức bình thường. Ở trẻ em, bệnh này ít được nhận biết hơn so với người lớn nhưng không kém phần nguy hiểm. Vậy bố mẹ làm thế nào để phát hiện con mình có dấu hiệu của một bệnh nhân cao huyết áp?
TP - Gần đây Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều ca đột quỵ có tuổi đời còn rất trẻ (dưới 45 tuổi), chiếm 15% tổng số bệnh nhân của toàn Trung tâm. Xu hướng trẻ hóa đột quỵ tại Việt Nam đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.
TPO - Theo thống kê của Hiệp hội Ung thư Mỹ, béo phì là nguyên nhân thứ hai gây ung thư sau hút thuốc lá và được các chuyên gia dự đoán sẽ trở thành nguyên nhân hàng đầu trong thập kỷ tới.
TPO - Trong việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả các dược sĩ luôn nhấn mạnh đến khả năng tương tác giữa các loại thuốc, vitamin và khoáng chất… trong quá trình điều trị bệnh. Chả hạn như, nếu dùng không đúng người đúng bệnh, các vitamin và khoáng chất có thể khiến một số bệnh nặng hơn.
TPO - Ngày 16/10, BS.Ngô Minh Tuấn, Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa phát hiện một trường hợp bị bóc tách phình động mạch treo tràng trên rất hiếm gặp, thế giới mới chỉ ghi nhận 56 ca.
TPO - Một nhóm các nhà nghiên cứu y khoa liên kết với nhiều tổ chức trên khắp nước Mỹ đã nghiên cứu dữ liệu giấc ngủ của những người thường xuyên ngủ không ngon giấc và nhận thấy rằng, giấc ngủ kém thường xuyên có thể dẫn đến rối loạn tim mạch, tâm thần và tăng huyết áp.
TPO - Các nhà khoa học phát hiện ra hai chất hóa học do não tạo ra, bao gồm oxytocin hay còn gọi là "hormone tình yêu", có thể đóng vai trò làm tăng huyết áp sau nhiều lần thiếu oxy.
TPO - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán bị đột quỵ não, người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ tử vong. Các bác sĩ đã khẩn cấp thực hiện phương án can thiệp, giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch.
TPO - Tăng huyết áp còn được gọi là “kẻ giết người” thầm lặng vì chúng thường không có những biểu hiện hay triệu chứng cảnh báo trước và thậm chí có người còn không biết mình bị bệnh. Tình trạng tăng huyết áp đang trở nên phổ biến và ngày càng gia tăng trên thế giới và ở Việt Nam. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị tăng huyết áp, kể cả trẻ em và người trẻ tuổi.
TP - Khoa Thận nhân tạo tại các bệnh viện đang tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân trẻ tuổi phải lọc máu, lọc màng bụng để duy trì sự sống vì suy thận giai đoạn cuối.
TPO - Bất ngờ có thai sau nhiều năm điều trị hiếm muộn nhưng thai phụ lại rơi vào tình trạng tăng huyết áp ác tính thai kỳ dẫn tới suy đa cơ quan. Ca bệnh nhiều thách thức về chuyên môn nhưng các bác sĩ đã nỗ lực theo dõi, điều trị và cứu sống cả hai mẹ con.
TPO - Gần gũi với y tế cơ sở, bác sĩ trẻ Phạm Thị Ái Xuân trực tiếp nghiên cứu, nắm bắt nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe người dân, từ đó đề ra các giải pháp chăm sóc tốt nhất cho bà con.
TPO - Nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, cụ bà đột ngột rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở nguy kịch tính mạng. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền cơ địa có nhiều bệnh lý nền.
TPO - Các bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân tử vong lớn nhất tại Việt Nam và có xu hướng ngày càng gia tăng. Ước tính trên cả nước hiện có hơn 23 triệu người mắc bệnh không lây nhiễm.
TPO - Bệnh lý võng mạc là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa chỉ đứng sau đục thủy tinh thể. Trên thực tế, bệnh đang có sự gia tăng theo lối sống bởi chế độ sinh hoạt và vận động.
TPO - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) có tới 36,2% người trưởng thành mắc Hội chứng chuyển hóa cảnh báo (HCCH) và sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Đây là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và tăng tỷ lệ tử vong.
TPO - Để giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm tại trạm y tế, Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND thành phố cho phép đấu thầu tập trung thêm 308 loại thuốc.
TPO - Sáng 30/7, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Cần Thơ tổ chức lễ hội đua thuyền SUP thành phố Cần Thơ mở rộng lần 1. Dù chỉ là giải phong trào, việc đưa môn SUP vào thi đấu tạo nên hình ảnh lạ lẫm, thu hút người dân hai bên bờ rạch Cái Khế (phía sau TTTM Cái Khế) xem và cổ vũ.
TPO - Đang cất cao giọng theo làn điệu của bài hát, nữ bệnh nhân bất ngờ choáng váng, đau đầu dữ dội. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán, bà bị vỡ mạch máu não phải mổ để giữ lại sinh mạng.
TPO - Hai bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đóng trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã được xuất viện. Sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, nơi được xem là thành trì chống COVID-19 tại TPHCM đã kết thúc sứ mệnh lịch sử.
TPO - Trước mỗi can thiệp y tế, thầy thuốc phải đo các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân, như mạch, nhiệt độ, huyết áp…Việc đo huyết áp nhằm giúp thầy thuốc xem xét người dân có đủ an toàn để tiêm hay không. Những trường hợp có huyết áp quá cao hay quá thấp đều nguy hiểm cho việc tiêm.
TPO - Tại Việt Nam mỗi năm có hơn 160.000 - 180.000 người bị đột quỵ do tăng huyết áp, khoảng 50% trong số đó tử vong, số còn lại đa phần mang di chứng nặng nề. Trước đây đột quỵ thường gặp ở người từ 50 tuổi trở lên thì hiện nay ngày càng trẻ hóa.