Cánh cổng điện tử kẹp chủ nhà vào tường gây tràn máu màng tim

Bệnh nhân hồi phục sức khỏe sau khi cấp cứu. Ảnh: H.H
Bệnh nhân hồi phục sức khỏe sau khi cấp cứu. Ảnh: H.H
Bệnh nhân tại TP HCM được bác sĩ chọc dịch kịp thời tránh nguy cơ ngưng tim.

Người phụ nữ 58 tuổi có tiền căn tăng huyết áp. Chiều 19/6 bà mở cánh cổng điều khiển từ xa để vào nhà thì bị cổng sắt ép chặt vào tường, ngất xỉu. Khoảng 20 phút sau bệnh nhân mới được người thân phát hiện giải cứu đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trên taxi di chuyển vào viện, bệnh nhân tỉnh lại, mệt, khó thở nhiều.

Bác sĩ Nguyễn Thái Yên, Phó Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, đau vùng trước ngực, tay chân lạnh, mạch nhẹ, huyết áp khó đo. Kíp trực nhận định đây là trường hợp sốc chấn thương, chấn thương ngực bụng kín, có thể phức tạp, liên quan nhiều chuyên khoa nên đã báo động đỏ nội viện.
Kết quả các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tràn máu màng tim, có dấu hiệu đè sụp thất phải. Kíp bác sĩ trực quyết định chọc tháo dịch màng tim cấp cứu dưới sự trợ giúp của siêu âm. Đây là ca khó vì nếu không chọc giải áp dịch kịp thời sẽ gây ngưng tim, sốc không hồi phục và tử vong nhanh chóng.

Dịch nằm ở mặt sau tim bệnh nhân nên việc chọc hút rất khó khăn. Các bác sĩ đã nỗ lực chọc hút thành công gần 100 ml máu không đông. Bệnh nhân hồi phục ngay sau chọc dịch, sinh hiệu ổn định. Bệnh nhân sau đó được thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để tìm tổn thương ngực bụng và theo dõi sát, xử trí kịp thời các biến chứng có thể xảy ra sau chấn thương.

Sau 4 ngày điều trị, hiện bệnh nhân ổn định, dự kiến xuất viện vào tuần sau.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG