Tăng giá mì tôm mùa dịch Covid-19, một siêu thị bị xử phạt 20 triệu đồng

Hình ảnh tờ hóa đơn được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh tờ hóa đơn được chia sẻ trên mạng xã hội.
TPO - Cục Quản lý thị trường Lào Cai cho biết vừa xử phạt 20 triệu đồng đối với siêu thị Mai Long có hành vi lợi dụng dịch bệnh và tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để bán hàng hóa với giá cao, thu lợi bất chính.

Chiều 15/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cục quản lý thị trường Lào Cai cho biết: Trước đó, vào ngày 8/3, nhiều người dân đến siêu thị Mai Long, địa chỉ số 437, đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai mua mì tôm nhãn hiệu Hảo Hảo đã bất ngờ khi thấy nhân viên bán hàng tại đây thanh toán với giá 150 nghìn đồng/thùng, cao hơn nhiều so giá bán thường ngày.

Từ nguồn tin phản ánh của người dân, Đội quản lý thị trường số 1 đã phối hợp Đội cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Lào Cai) tiến hành kiểm tra siêu thị Mai Long.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ngày 8/3, lợi dụng dịch bệnh và tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường, siêu thị Mai Long đã bán mì tôm với giá cao (150 nghìn/thùng mì tôm, nhãn hiệu Hảo Hảo), thu lợi bất chính.

Đối chiếu theo Điều 17, Nghị định 109/2013/ND-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã xử phạt siêu thị Mai Long 20 triệu đồng, buộc nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi do định giá bán hàng hóa bất hợp lý là 700 nghìn đồng.

Lạng Sơn: Xử lý một người đăng tải không đúng sự thật về dịch Covid-19 trên mạng

Chiều 15/3, công an thành phố Lạng Sơn cho biết, cơ quan chức năng đã triệu tập, làm rõ hành vi đăng tải nội dung thất thiệt trên Facebook để câu like, thu hút sự chú ý của mọi người

Trước đó, vào đêm khuya 12/3, trên tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Thẩm mỹ Thu Hằng” xuất hiện bài viết kèm theo hình ảnh sai lệnh về một bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 thứ 21 ở Hà Nội có “bồ nhí”, “con riêng”, khai báo y tế không trung thực.

Tăng giá mì tôm mùa dịch Covid-19, một siêu thị bị xử phạt 20 triệu đồng ảnh 1 Nguyễn Thị Thu Hằng (bìa trái) viết cam kết không tái phạm việc đăng tải nội dung sai trái trên mạng xã hội .Ảnh: TL

Bài viết này đã thu hút nhiều bình luận, chia sẻ, tạo mối hoang mang, lo ngại cho cộng đồng mạng.

Qua thẩm tra, công an thành phố Lạng Sơn phối hợp phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định tài khoản Facebook trên là của Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990) trú tại đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Tại cơ quan công an, công dân Nguyễn Thị Thu Hằng thừa nhận sai trái khi đăng tải bài viết nhằm câu like, gây sự chú ý của cộng đồng mạng đối với tài khoản Facebook của mình.

Lực lượng chức năng địa phương tiến hành lập biên bản, xử lý người đăng tải thông tin sai trái theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu Nguyễn Thị Thu Hằng gỡ bỏ bài viết trên facebook và cam kết không tái phạm.

Phú Yên yêu cầu không tổ chức lễ cưới, tiệc cưới đông người

Ngày 15/3, UBND tỉnh Phú Yên cho biết vừa ra công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu không tập trung đông người trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới; hạn chế đến các nơi vui chơi giải trí như: quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke... để phòng chống dịch Covid - 19. Theo đó, tỉnh yêu cầu đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức: vận động các gia đình điều chỉnh thời gian, hình thức, quy mô tổ chức. Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian: vận động gia đình tổ chức quy mô hẹp, trong nội bộ gia tộc; có thể dùng hình thức báo hỷ thay cho thiệp mời dự tiệc cưới.

Tỉnh cũng yêu cầu lực lượng công an, cán bộ phòng văn hóa - truyền thông các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, hạn chế đến các điểm vui chơi giải trí như: quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke... Tại các tòa nhà, chung cư, ban quản lý phải bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại khu vực thang máy và có hướng dẫn để người dân biết sử dụng khi ra vào thang máy.

Tăng giá mì tôm mùa dịch Covid-19, một siêu thị bị xử phạt 20 triệu đồng ảnh 2Khách du lịch tham quan danh thắng hải đăng Đại Lãnh - Phú Yên.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã ra văn bản yêu cầu tạm thời “đóng cửa” tất cả di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 13/3. UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở VH-TT&DL tỉnh này hướng dẫn tạm thời dừng các hoạt động tham quan di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh do đơn vị quản lý; đồng thời tăng cường hướng dẫn kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn theo hướng dẫn của ngành y tế. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng hoạt động tham quan các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh Quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn theo phân cấp cho địa phương quản lý.

Quảng Trị: Tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tại các di tích, khu, điểm du lịch trên địa bàn

Ngày 15/3, ông Hoàng Nam-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã ký Công văn hỏa tốc số 1015 gửi Sở Văn hóa, Thể thao&Du lịch (VH-TT-DL) và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp khách du lịch tại các di tích, khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Tăng giá mì tôm mùa dịch Covid-19, một siêu thị bị xử phạt 20 triệu đồng ảnh 3
Công văn hỏa tốc số 1015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tại các di tích, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh này, từ ngày 18/3/2020. 

Trước đó, UBND tỉnh nhận được tờ trình số 21 của Sở VH-TT-DL đề nghị tạm dừng các hoạt động đón tiếp khách du lịch tại các di tích, khu, điểm du lịch trên địa bàn. Mục đích của việc làm này là nhằm đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 của tỉnh.

“Đồng ý với đề nghị của Sở VH-TT-DL, UBND tỉnh đã quyết định cho tạm dừng hoạt động đón tiếp khách du lịch, tham quan tại các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và các khu, điểm du lịch trên địa bàn từ 7 giờ ngày 18/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành, địa phương liên quan đảm bảo các điều kiện an toàn phục vụ khách khi hoạt động trở lại”, công văn nêu rõ.

MỚI - NÓNG