Tăng cường năng lực chuyển đổi số, truyền thông số cho giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong buổi làm việc giữa Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Michael Croft đã đề cập đến xây dựng dự án tăng cường năng lực chuyển đổi số, truyền thông số cho giới trẻ; phát triển công nghiệp văn hóa; bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa 16 dân tộc thiểu số rất ít người; thực hiện dự án thành phố sáng tạo tại Hà Nội...  

Ngày 11/3, tại Hà Nội, anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tiếp Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam - ông Michael Croft.

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chào mừng ông Michael Croft cùng các cán bộ của cơ quan UNESCO tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với T.Ư Đoàn. Đồng thời, cảm ơn Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam, đặc biệt là UNESCO tại Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy sự phát triển của thanh thiếu nhi Việt Nam.

Tăng cường năng lực chuyển đổi số, truyền thông số cho giới trẻ ảnh 1 Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao đổi với Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Michael Croft tại buổi làm việc. - Ảnh: Xuân Tùng
Anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, T.Ư Đoàn và UNESCO tại Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác, trong đó các nội dung như: Xác lập cơ chế trao đổi, tham vấn thông tin, xây dựng dự án cùng tăng cường năng lực chuyển đổi số, truyền thông số cho giới trẻ...
Cùng đó, hai bên sẽ quan tâm phát triển công nghiệp văn hóa, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; bảo tồn, phát huy phát triển giá trị văn hóa của 16 dân tộc thiểu số ít người (dưới 10 nghìn người) của Việt Nam. Phối hợp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng Hội nghị các nhà khoa học trẻ, không chỉ trong khối ASEAN mà có thể mở rộng ra toàn cầu.
Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Tuấn khẳng định T.Ư Đoàn sẵn sàng hợp tác với UNESCO tại Việt Nam trong việc triển khai các chương trình, hoạt động dành cho thanh thiếu niên Việt Nam. Theo đó, T.Ư Đoàn sẵn sàng ủng hộ UNESCO phối hợp triển khai dự án thành phố sáng tạo tại Hà Nội; ủng hộ và tham gia thực hiện dự án "Vinh danh những người anh hùng thầm lặng".
Tăng cường năng lực chuyển đổi số, truyền thông số cho giới trẻ ảnh 2 Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn. - Ảnh: Xuân Tùng
Trao đổi tại buổi làm việc, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Michael Croft nhấn mạnh T.Ư Đoàn là một trong những đối tác quan trọng nhất của UNESCO tại Việt Nam; ủng hộ các đề xuất của T.Ư Đoàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trân trọng gửi lời mời ông Michael Croft tham dự chương trình “Gặp gỡ những người bạn quốc tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” vào ngày 19/3/2021 tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG