Tạm giam 3 người trong vụ thuê ô tô mang hung khí đi đánh nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ thuê 4 xe ô tô mang hung khí đi đánh nhau, Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 6/7, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

3 người bị bắt tạm giam gồm: Ngô Pha Lam (22 tuổi, ngụ ấp Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời); Lê Anh Nhật (27 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh) và Ngô Văn Mun.

Hiện tại, những người liên quan vụ việc đã được gia đình bảo lãnh, công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng người trong vụ việc.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 27/6, công an nhận được tin báo tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình xảy ra vụ cố ý gây thương tích làm N.V.C. (30 tuổi) bị thương ở vùng đùi và đầu.

Tạm giam 3 người trong vụ thuê ô tô mang hung khí đi đánh nhau ảnh 1

Camera ghi lại cảnh nhóm người leo rào xông vào đánh nhau.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồ Thị Kỷ nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Khi đi đến khu vực cầu Rạch Bần (ấp Tắc Thủ), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có 4 xe ô tô biển số 69A-113.28, 69A-063.58, 69A-111.09, 69A-113.14 có dấu hiệu khả nghi nên dừng kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng công an, một số người ra khỏi xe ô tô bỏ chạy, nhưng công an truy đuổi, bắt giữ 18 người.

Kiểm tra trên ô tô biển số 69A-113.14, công an phát hiện một dao dài 20cm, loại cán vàng; ô tô 69A-063.58 có bao tải, bên trong có chứa 11 khúc gỗ dài khoảng 70 cm.

Làm việc với công an, những người trên khai nhận thuê 4 xe ô tô để giải quyết mâu thuẫn giữa Ngô Pha Lam và C..

Những người này cũng khai nhận, vào ngày 26/6, C. cùng bạn đến karaoke N.D (ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ) để hát karaoke. Khi chuẩn bị hát, C. có lời xin "chơi ma túy" tại phòng karaoke nhưng quản lý quán không đồng ý.

Do quán karaoke không cho "chơi ma tuý" nên C. bỏ về và có xảy ra cự cãi với nhân viên của quán. Trong quá trình cự cãi, C. dùng chai tương ớt xịt vào người Lam. Sau đó, C. bị phạt hành chính về hành vi gây rối, mất trật tự công cộng.

Tiếp sau, nhóm người của quán karaoke N.D nhắn tin, thách thức C., nên đêm 27/6, nhóm này thuê xe đi giải quyết mâu thuẫn.

MỚI - NÓNG