Taliban trỗi dậy mạnh mẽ, bị Tổng thống Afghanistan doạ 'bẻ gãy xương sống'

0:00 / 0:00
0:00
Quân đội Afghanistan đối đầu với Taliban ở Kandahar. Ảnh: Reuters
Quân đội Afghanistan đối đầu với Taliban ở Kandahar. Ảnh: Reuters
TPO - Lực lượng Taliban ở Afghanistan đã chiếm được một trong những mục tiêu quan trọng nhất sau khi giành quyền kiểm soát một cửa khẩu lớn với Pakistan hôm thứ Tư, 14/7.

Taliban càn quét Afghanistan

Hình ảnh do Taliban công bố cho thấy lá cờ trắng chữ đen của lực lượng này đã thế chỗ quốc kì Afghanistan trên cổng hữu nghị tại cửa khẩu biên giới ở thị trấn Wesh, giáp thị trấn Chaman của Pakistan.

“Sau hai thập kỉ tàn bạo của người Mỹ và những con rối của họ, cánh cổng này và quận Spin Boldak (thành phố Kandahar) đã bị Taliban chiếm giữ", một chiến binh nói trước máy quay.

Taliban trỗi dậy mạnh mẽ, bị Tổng thống Afghanistan doạ 'bẻ gãy xương sống' ảnh 1

Taliban chiếm cửa khẩu với Pakistan. Ảnh: Reuters

Afghanistan tuyên bố lực lượng chính phủ đã đẩy lùi Taliban và giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Trong khi đó, dân thường và các quan chức Pakistan lại khẳng định Taliban vẫn đang trụ vững.

Cửa khẩu nói trên vốn là điểm giao thương nhộn nhịp, là huyết mạch thương mại chính giữa khu vực Tây Nam rộng lớn của Afghanistan với các cảng biển của Pakistan. Dữ liệu của chính phủ Afghanistan cho thấy có tới 900 chiếc xe tải đi qua cửa khẩu này mỗi ngày.

Một quan chức an ninh Pakistan được triển khai tại khu vực biên giới cho biết: “Cửa khẩu Wesh, địa điểm quan trọng trong hoạt động giao thương giữa Afghanistan với Pakistan và các nước khác, đã bị Taliban chiếm giữ.”

Một quan chức thị trấn Chaman của Pakistan tiết lộ Taliban đã đình chỉ mọi hoạt động của cửa khẩu.

Trong những ngày gần đây, Taliban đã liên tục giành được các cửa khẩu biên giới lớn khác ở Afghanistan, bao gồm cửa khẩu tại các tỉnh Herat, Farah và Kunduz ở phía Bắc và phía Tây.

Shafiqullah Attai, Chủ tịch Phòng Thương mại và Đầu tư Afghanistan tại thủ đô Kabul, cho biết việc kiểm soát các đồn biên phòng sẽ cho phép Taliban giành lấy doanh thu từ các cơ sở này.

Lực lượng Hồi giáo Taliban từng cai trị Afghanistan từ năm 1996 cho đến khi bị lật đổ vào năm 2001 sau khi Mỹ ném bom trả đũa vụ khủng bố 11/9/2001. Từ đó đến nay, Taliban đã chiến đấu lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Kabul.

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân đội nước này khỏi Afghanistan sau 20 năm tham chiến.

Sau khi phần lớn lực lượng Mỹ về nước, Taliban vùng lên mạnh mẽ và chiếm được một loạt các địa điểm quan trọng từ chính quyền Afghanistan.

Washington cho biết sẽ gửi máy bay đến Afghanistan vào cuối tháng này để bắt đầu chiến dịch sơ tán khoảng 2.500 người dân địa phương từng làm thông dịch viên cho quân đội Mỹ. Những người này đang bị Taliban đe doạ. Chiến dịch sơ tán của Mỹ được đặt tên “Nơi trú ẩn của đồng minh chiến dịch”.

“Bẻ gãy xương sống Taliban”

Tổng thống Afghanistan - Ashraf Ghani hôm thứ Ba đã tới tỉnh Balkh ở phía bắc nước này để đánh giá tình hình an ninh sau khi Taliban đẩy lực lượng chính phủ ra khỏi một số huyện ở đây.

Ông Ghani, 72 tuổi, đã gặp gỡ dân thường và cam kết với họ rằng "xương sống của Taliban sẽ bị phá vỡ”, lực lượng chính phủ sẽ sớm chiếm lại các khu vực bị mất vào tay các chiến binh.

Tại tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan, một quan chức an ninh cho biết các tay súng Taliban nã súng cối vào đập Salma, một công trình thủy điện và thủy lợi quan trọng.

Phó Tổng thống Amrullah Saleh cho biết Taliban đang buộc các thành viên của một nhóm dân tộc thiểu số nhỏ chuyển sang đạo Hồi hoặc phải rời khỏi nhà của họ ở tỉnh Badakhshan.

Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan cho biết cơ quan này ngày càng lo ngại về các báo cáo về vi phạm nhân quyền khi giao tranh lan rộng.

Đáp lại, phát ngôn viên Taliban bác bỏ các cáo buộc, và tuyên bố phụ nữ sẽ không bị ngược đãi nếu Taliban trở lại nắm quyền.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG