Tại sao các hình phạt cho cùng một sự việc liên quan đến 'gian lận thi cử bằng kính AI' lại khác nhau?

SVO - Bị ĐH Yonsei huỷ kết quả thi, bị ĐH Seoul cấm trong ba năm, các hình phạt cho cùng một sự việc liên quan đến 'kính AI' lại khác nhau, đang gây xôn xao trong dư luận tại Hàn Quốc.

Đối với kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) năm 2027 ở Hàn Quốc, bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện đeo kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không chỉ bị hủy kết quả bài thi hiện tại mà còn bị tước quyền tham dự kỳ thi CSAT vào năm kế tiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh các thiết bị gian lận ngày càng trở nên tinh vi, công tác phát hiện tại chỗ vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào việc giám thị quan sát bằng mắt thường. Thực trạng này đang làm dấy lên nhiều tranh cãi về nguy cơ xảy ra hỗn loạn tại các điểm thi, đồng thời tạo thêm gánh nặng cho đội ngũ giáo viên.

Viện Đánh giá và Chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE) đã công bố "Hướng dẫn dành cho thí sinh tham dự Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) năm 2027" cùng một video hướng dẫn đi kèm trên trang web chính thức của mình.

202610.jpg

Trong các hướng dẫn này, KICE đã bổ sung cụ thể "kính thông minh" vào danh mục các vật dụng bị cấm mang vào địa điểm thi. Theo quy định quản lý kỳ thi CSAT (Điều 19 trong Chỉ thị của Bộ Giáo dục Hàn Quốc), cụ thể là điều khoản về "Hành vi vi phạm loại 3", bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện đeo các thiết bị không dây, chẳng hạn như kính thông minh hoặc đồng hồ thông minh, mà không nộp lại trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên, sẽ bị hủy kết quả bài thi hiện tại và bị tước quyền tham dự kỳ thi CSAT vào năm kế tiếp. Hơn nữa, ngay cả khi thí sinh chỉ mang theo thiết bị đó bên mình, dù không đeo, thì hành vi này vẫn bị xếp vào "Hành vi vi phạm loại 9", cũng dẫn đến việc kết quả bài thi bị hủy bỏ.

Nếu giám thị yêu cầu kiểm tra xem thí sinh có đang đeo kính thông minh hay không, chẳng hạn như trong quá trình xác minh danh tính hoặc kiểm tra các thiết bị xem giờ, thí sinh phải tuân thủ bằng cách tháo kính ra và đặt lên bàn. Việc không hợp tác trong quá trình kiểm tra này sẽ bị coi là "hành vi vi phạm nghiêm trọng", dẫn đến một quy trình xem xét chính thức, có thể kéo theo hình thức kỷ luật là đình chỉ quyền tham gia kỳ thi trong thời hạn một năm.

Vấn đề nằm ở chỗ, tại các địa điểm tổ chức Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), không có thiết bị khách quan nào để nhận diện những thiết bị công nghệ như vậy. Kính thông minh có vẻ ngoài rất giống kính mắt thông thường, khiến việc phân biệt bằng mắt thường trở nên vô cùng khó khăn. Việc sử dụng các thiết bị dò tần số vô tuyến cũng đã bị loại bỏ do sự khác biệt về môi trường tại mỗi điểm thi có thể dẫn đến sai sót trong quá trình phát hiện. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Choi Kyo Jin gần đây đã thừa nhận khả năng này, rằng các yếu tố môi trường tại điểm thi có thể gây ra sai sót khi sử dụng thiết bị dò.

202610165.jpg

Xét cho cùng, nhiệm vụ kiểm soát kính thông minh đang phụ thuộc quá nhiều vào khả năng quan sát và đánh giá của các giáo viên làm giám thị. Nếu một thí sinh phản đối gay gắt hoặc xảy ra xung đột trong quá trình kiểm tra, điều này không chỉ gây gián đoạn kỳ thi đối với các thí sinh khác mà còn có thể dẫn đến những tranh chấp pháp lý nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, các tổ chức giáo viên đã lên tiếng phản đối, yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ ở cấp quốc gia. Vào ngày 15/10, Công đoàn Giáo viên Trung học Quốc gia đã phát động một chiến dịch kiến ​​nghị trên toàn quốc, kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho giám thị và yêu cầu nhà nước phải chịu trách nhiệm cao hơn. Họ đề nghị bố trí đội ngũ hỗ trợ chuyên trách để giúp nhận diện các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời yêu cầu quy định rõ ràng về phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của giám thị.

Các trường đại học cũng đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Khác với Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), hiện không có một tiêu chuẩn thống nhất nào để xử lý các hành vi gian lận trong các kỳ thi riêng của từng trường đại học. Trong khi CSAT tuân theo các quy định của Bộ Giáo dục, đảm bảo tiêu chuẩn đồng nhất cho tất cả thí sinh trên toàn quốc thì các biện pháp kỷ luật đối với những kỳ thi do chính các trường đại học tổ chức (như thi viết luận hoặc phỏng vấn) lại phụ thuộc vào quy chế học thuật và hướng dẫn tuyển sinh riêng của từng trường.

Trên thực tế, khi ĐH Yonsei phát hiện một thí sinh đeo "kính thông minh" trong bài thi viết luận vào ngày 10/10 vừa qua, trường đã hủy kết quả thi của thí sinh này, nhưng vẫn chưa quyết định liệu có áp dụng thêm các hạn chế khác đối với quyền tham gia các kỳ thi trong tương lai của thí sinh đó hay không. Ngược lại, khi ĐH Seoul phát hiện một thí sinh sử dụng thiết bị thông minh trong bài thi viết luận vào ngày 3/10, nhà trường đã lập tức yêu cầu thí sinh rời khỏi phòng thi và đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc: Cấm tham gia các kỳ thi của trường trong vòng ba năm. Điều này cho thấy sự khác biệt đáng kể trong cách thức xử lý các hành vi gian lận giữa các trường đại học.

Cùng chuyên mục

Bao nhiêu trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã và đang sáp nhập, sắp xếp từ 2026?

Bao nhiêu trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã và đang sáp nhập, sắp xếp từ 2026?

TPO - Từ năm 2026 đến đầu năm 2027, mạng lưới giáo dục công lập trên cả nước bước vào đợt sắp xếp quy mô lớn. Nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp được sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao cơ quan chủ quản hoặc tổ chức lại thành phân hiệu. Mục tiêu là tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực công và nâng cao chất lượng đào tạo.

Một trường đại học quốc tế ở Việt Nam trao hơn 51,6 tỉ đồng trong chương trình Học bổng năm 2026

Một trường đại học quốc tế ở Việt Nam trao hơn 51,6 tỉ đồng trong chương trình Học bổng năm 2026

TPO - Đại học RMIT Việt Nam vừa trao 111 suất học bổng cho sinh viên đại học và sau đại học đến từ Việt Nam và các nước khác. Sinh viên nhận học bổng đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 21 suất được trao cho sinh viên hiện đang theo học tại trường nhằm ghi nhận thành tích học tập xuất sắc của các bạn.

Bộ GD - ĐT yêu cầu các trường đại học kiểm soát lạm phát điểm số, không hạ chuẩn để tăng tỷ lệ sinh viên xuất sắc

Bộ GD - ĐT yêu cầu các trường đại học kiểm soát lạm phát điểm số, không hạ chuẩn để tăng tỷ lệ sinh viên xuất sắc

TPO - Bộ GD - ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phân tích dữ liệu điểm học phần, đối chiếu với chuẩn đầu ra và phản hồi từ doanh nghiệp để xử lý tình trạng lạm phát điểm. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện chủ đề năm học 2026 - 2027: 'Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất'.

Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

TPO - Chiều 14/10, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi làm việc, trao đổi định hướng hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Khi 10 sinh viên ra trường có 8 bằng Giỏi, Xuất sắc: Cẩn thận tác dụng ngược khi dùng điểm số để khẳng định thương hiệu

Khi 10 sinh viên ra trường có 8 bằng Giỏi, Xuất sắc: Cẩn thận tác dụng ngược khi dùng điểm số để khẳng định thương hiệu

TPO - Việc cứ 10 sinh viên ra trường lại có tới 8 - 9 người cầm tấm bằng Giỏi, Xuất sắc ở một số cơ sở đào tạo đang đặt ra câu hỏi lớn về tính thực chất của chuẩn đầu ra và độ phân hóa trong kiểm tra, đánh giá. Theo TS Lê Đông Phương (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), một số điểm trung bình cao ở cuối khóa không phản ánh được người học đã thay đổi và tiến bộ như thế nào sau 4 năm đại học, nhất là khi các nhà tuyển dụng lớn ngày càng 'cẩn trọng' với danh hiệu trên bằng cấp và tự sát hạch năng lực thực tế của ứng viên.

 'Con ghét bố mẹ' : Vô ơn hay đang khao khát được thấu hiểu?

'Con ghét bố mẹ' : Vô ơn hay đang khao khát được thấu hiểu?

Đằng sau những lời phản kháng của trẻ có thể không phải sự vô ơn hay nổi loạn, mà là cảm giác tủi thân, bất lực khi không được lắng nghe. Theo chuyên gia, cha mẹ cần học cách đồng hành, tạo không gian an toàn để con bộc lộ cảm xúc.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Sinh viên Sư phạm được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt có thể phải bồi hoàn kinh phí nếu không đáp ứng điều kiện công tác trong ngành giáo dục. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi du học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt không?