Ta luy không phép khiến chủ tịch phường bị đình chỉ được tháo dỡ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vì kè ta luy bê tông cốt thép cao khoảng 18m xuất hiện tình trạng sụt lún, đứt gãy nên chính quyền vận động các hộ dân sinh sống gần đó di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng lên phương án tháo dỡ khẩn cấp.
Ta luy không phép khiến chủ tịch phường bị đình chỉ được tháo dỡ ảnh 1

Ta luy cao chót vót, xây dựng không phép ở phường Lộc Sơn

Ngày 5/7, theo nguồn tin của PV, Đảng ủy, UBND phường Lộc Sơn đã phối hợp với Phòng kinh tế và Phòng quản lý đô thị TP Bảo Lộc kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình ta luy hẻm 377, tổ dân phố 4, phường Lộc Sơn. Chủ công trình là ông Trần Vĩnh Hòa (ngụ phường 1, TP Bảo Lộc).

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, công trình kè ta luy này không có giấy phép, được xây dựng từ năm 2021 tại khu vực rộng khoảng 600m2. Ta luy được giật thành 2 cấp, cao khoảng 18m (mỗi cấp khoảng 9m).

Sau khi xây xong bờ kè, chủ nhân đã cho đổ đất để san lấp mặt bằng tại khu vực này. Đến cuối tháng 6 vừa qua, do mưa lớn kéo dài, một số vị trí ở ta luy bị sụt lún, nứt vách, cong vênh, có nguy cơ đổ sập.

UBND phường Lộc Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng bờ ta luy không phép của ông Hòa và chuyển hồ sơ vi phạm lên UBND TP Bảo Lộc xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Vì phía sau bờ ta luy có 4 hộ dân (14 nhân khẩu) sinh sống nên UBND phường Lộc Sơn vận động các hộ di dời đến nơi an toàn. Phường cũng đã bố trí lực lượng túc trực 24/24h tại công trình ta luy này để kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố.

Ta luy không phép khiến chủ tịch phường bị đình chỉ được tháo dỡ ảnh 2

Ta luy bị sụt lún, gần đó có nhiều căn nhà của các hộ dân

Đồng thời, UBND phường Lộc Sơn phối hợp với Phòng quản lý đô thị và Phòng kinh tế TP Bảo Lộc khẩn trương xây dựng phương án để tháo dỡ bờ ta luy.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, ngày 3/7, UBND TP Bảo Lộc đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn để xem xét xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Cụ thể, Chủ tịch phường Lộc Sơn để xảy ra vụ xây dựng công trình ta luy không phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho các hộ dân sinh sống gần đó.

MỚI - NÓNG