Sự thật bất ngờ đằng sau con 'khủng long siêu nhỏ' bị nhốt trong miếng hổ phách

Miếng hổ phách tuyệt đẹp nhốt thằn lằn mà các nhà khoa học ban đầu nhầm là khủng long siêu nhỏ.
Miếng hổ phách tuyệt đẹp nhốt thằn lằn mà các nhà khoa học ban đầu nhầm là khủng long siêu nhỏ.
TPO - Các nhà khoa học là những người khám phá những điều bí ẩn, tìm hiểu cách thế giới ngày nay cũng như hàng triệu năm trước tồn tại. Trong quá trình đó, đôi khi họ cũng có chút sai sót, nhầm lẫn, chẳng hạn như sự nhầm lẫn thú vị liên quan đến "con khủng long" bị nhốt trong miếng hổ phách này.

Theo CNN, tháng 3 năm ngoái, một hộp sọ nhỏ bé bị nhốt trong miếng hổ phách 99 triệu năm tuổi đã gây chấn động giới khoa học. Thời điểm đó, các nhà khoa học cho rằng, hộp sọ này thuộc về một loài khủng long nhỏ nhất thế giới -Oculudentavis khaungraae.

Tuy nhiên, bài báo khoa học công bố phát hiện về loài Oculudentavis khaungraae đã bị rút lại vào cuối năm đó.

Một nghiên cứu mới được công bố tuần trước cho thấy hộp sọ nhỏ bé trên thực ra thuộc về một con thằn lằn thời tiền sử.

Thằn lằn thời tiền sử rất khác so với thằn lằn ngày nay.

Thằn lằn thời tiền sử rất khác so với thằn lằn ngày nay.

Đồng tác giả của nghiên cứu mới này, ông Juan Diego Daza, trợ lý giáo sư ngành khoa học - sinh học tại Đại học bang Sam Houston ở Texas cho biết: "Đó là một loài động vật thực sự kỳ lạ. Nó không giống bất kỳ loài thằn lằn nào khác mà chúng ta thấy ngày nay" .

Theo ông Diego, các nhà khoa học đã biết rằng có nhiều loài thằn lằn trong thời kỳ này nhưng "ngoại hình" của chúng rất khác biệt so với thằn lằn hiện này.

Ngoài ra, hộp sọ bị nhốt trong miếng hổ phách đã bị biến dạng, khiến nó có một số các đặc điểm giống một loài khủng long nhỏ, gây ra nhầm lẫn ban đầu cho các nhà khoa học.

"Đó là lý do tại sao chúng có thể lừa chúng tôi. Họ có thể có những đặc điểm của nhóm này hoặc nhóm kia, nhưng trên thực tế, chúng không khớp nhau hoàn toàn", ông Diego thừa nhận.

Các tác giả của nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Current Biology đã đặt tên cho loài thằn lằn mới được phát hiện này là Oculudentavis naga để vinh danh những người Naga ở Ấn Độ và Myanmar, nơi miếng hổ phách được tìm thấy.

Các tác giả nghiên cứu cho biết, sinh vật này rất khó phân loại, nhưng bằng cách sử dụng kỹ thuật quét CT để tách, phân tích và so sánh từng chiếc xương, họ đã phát hiện ra các đặc điểm xác định sinh vật đó thực sự là thằn lằn.

Cùng chuyên mục

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

TPO - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2026 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen, “vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát Neutrino IceCube và phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn”.

Phát hiện hang động nhũ đá lấp lánh ẩn mình giữa đại ngàn Nghệ An

Phát hiện hang động nhũ đá lấp lánh ẩn mình giữa đại ngàn Nghệ An

TPO - Một hang động tự nhiên rộng hàng nghìn mét vuông vừa được lực lượng bảo vệ rừng phát hiện giữa khu rừng nguyên sinh ở xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Bên trong là hệ thống nhũ đá nhiều tầng, hình thù đa dạng, lấp lánh dưới ánh đèn và gần như còn nguyên vẹn dấu tích tự nhiên.

Nữ sinh Hà Nội thức trắng ngắm sao, giành Vàng Olympic Thiên văn

Nữ sinh Hà Nội thức trắng ngắm sao, giành Vàng Olympic Thiên văn

TPO - Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, một trong sáu học sinh Việt Nam vừa giành Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế 2026 chia sẻ cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi được xướng tên.

Ngày thứ Bảy đặc biệt ở Gia Lai

Ngày thứ Bảy đặc biệt ở Gia Lai

TPO - Sáng thứ Bảy hàng tuần, người dân nhiều thôn ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cùng nhau ra đường dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phân loại bán gây quỹ giúp học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

TPO - GS Karl Deisseroth cùng hai nhà khoa học vừa giành giải Nobel Y/Sinh 2026 nhờ những khám phá về quang di truyền học. Trên hành trình nghiên cứu não bộ, nhà khoa học người Mỹ Deisseroth từng muốn trở thành nhà văn, và ông nảy ra một ý tưởng về bộ não khi đang thay tã cho con.

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

TPO - Chiều 5/10, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska quyết định trao Giải Nobel Y/Sinh học năm 2026 cho 3 nhà khoa học Karl Deisseroth, Peter Hegemann và Georg Nagel, “vì những khám phá liên quan đến các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và công nghệ quang di truyền học (optogenetics)”.