Bến Tre:

Sử dụng trở lại vắc xin viêm gan siêu vi B HB-VAX

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ngày 17/6, Sở Y tế tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế của tỉnh cho biết nguyên nhân bé trai sơ sinh, con sản phụ Nguyễn Thị Mai Lý (SN 1992, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan siêu vi B HB-VAX vào ngày 14/6 là do sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết giai đoạn chu sinh, không liên quan đến vắc xin.

Hội đồng cũng quyết định tiếp triển khai tiêm số lô vắc xin viêm gan siêu vi B tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và các bệnh viện huyện, thành phố trên địa bàn từ ngày 16/6/2015. Hội đồng chuyên môn cũng kết luận quy trình tiêm chủng, bảo quản và sử dụng vắc xin đúng quy định của Bộ Y tế; mẹ bé có yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu.

Trước đó, như Tiền Phong có thông tin. Ngày 15/6, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết, tạm ngưng sử dụng vắc xin HB-VAX sau trường hợp một bé sơ sinh tử vong. Bé trai là con của sản phụ Nguyễn Thị Mai Lý (SN 1992), sinh thường tại bệnh viện trưa 12/6, một ngày sau được tiêm ngừa viêm gan B bằng vắc xin HB-VAX.

Tối 13/6, bé sốt cao, đưa vào bệnh viện cấp cứu và đến 0 giờ 30 phút ngày 14/6 thì tử vong. Kết luận ban đầu, bé tử vong do suy hô hấp bởi sốc nhiễm trùng, nhiễm độc sơ sinh. Cũng theo Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, trong ngày 13/6, tiêm vắc xin HB-VAX ngừa viêm gan siêu vi B cho 17 trẻ khác, đều bình thường.

MỚI - NÓNG