SpaceX thừa nhận chặn quân Ukraine dùng tín hiệu vệ tinh tấn công Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch hãng SpaceX vừa tiết lộ, công ty này đã chủ động chặn quân đội Ukraine sử dụng công nghệ vệ tinh Starlink cho các máy bay không người lái để tấn công lực lượng Nga.
SpaceX thừa nhận chặn quân Ukraine dùng tín hiệu vệ tinh tấn công Nga ảnh 1

Binh lính Ukraine có thể điều khiển máy bay không người lái bằng máy tính sử dụng tín hiệu vệ tinh Starlink

“Có những thứ chúng tôi có thể làm để hạn chế khả năng của họ. Có những thứ chúng tôi có thể làm, và đã làm”, Chủ tịch Gwynne Shotwell của SpaceX nói với báo chí ngày 8/2.

Shotwell cho biết, Starlink không phải để dùng vào mục đích quân sự, và rằng công ty không lường trước việc lực lượng Ukraine có thể tận dụng một cách sáng tạo công nghệ này như vậy.

“Nó không phải để vũ khí hoá. Tuy nhiên, người Ukraine đã tận dụng nó theo những cách ngoài chủ ý và đó không phải nội dung trong bất kỳ thoả thuận nào”, bà Shotwell phát biểu tại một hội nghị về không gian vũ trụ.

Bà thừa nhận rằng SpaceX, hãng do tỷ phú Elon Musk sáng lập, đã ngăn cản binh lính Ukraine sử dụng đầy đủ công nghệ này, xác nhận điều được nói đến gần đây rằng Musk và công ty của ông không thoải mái với việc quân đội Ukraine sử dụng Starlink.

Phát biểu với báo chí sau đó, bà Shotwell cho biết Starlink đã gửi thiết bị đến Ukraine để giúp “các ngân hàng, bệnh viện tiếp tục vận hành, các gia đình giữ liên lạc với nhau”.

“Chúng tôi biết quân đội đang sử dụng chúng để liên lạc, việc đó không sao cả. Nhưng ý định của chúng tôi không phải để nó bị sử dụng vào mục đích tấn công”, bà nói.

Tháng 10 năm ngoái, Musk khiến Ukraine nổi giận, bao gồm cả Tổng thống Volodymir Zelensky, vì đề xuất một kế hoạch hoà bình trên Twitter, trong đó cho rằng Kiev nên từ bỏ nỗ lực giành lại bán đảo Crimea, từ bỏ quyền kiểm soát các vùng Lugansk và Donetsk.

Cũng trong tháng đó, có thông tin cho thấy tín hiệu Starlink bị hạn chế ở Ukraine, khiến binh lính nước này không thể sử dụng để triển khai các cuộc phản công. Những thông tin đó khiến Musk bị cho là đang đứng về phía Nga.

Lực lượng Ukraine khen ngợi Starlink là công nghệ có thể thay đổi cuộc chơi, vì không chỉ giúp họ duy trì liên lạc mà còn tấn công Nga bằng pháo và máy bay không người lái hiệu quả hơn.

Sau đó, có thông tin cho rằng SpaceX đã đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ trả phí để duy trì mạng tín hiệu vệ tinh này ở Ukraine.

Bà Shotwell cũng vừa trả lời câu hỏi về vấn đề này: “Tôi chính là người đề nghị Lầu Năm Góc chi tiền, không phải Musk. Chúng tôi đã dừng trao đổi với Lầu Năm Góc về khả năng hiện có. Họ không trả tiền”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG