Spa, nhà hàng ở Sài Gòn phải treo bản cam kết 'không khiêu dâm'

TP HCM yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm phải treo bản cam kết phòng, chống tệ nạn mại dâm, khiêu dâm, kích dục.

UBND TP HCM vừa có văn bản chấp thuận cho phép Sở LĐ-TB&XH triển khai mẫu Bản cam kết về phòng, chống tệ nạn mại dâm và khiêu dâm, kích dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn.

TP cũng giao sở này phối hợp với UBND các quận, huyện, triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đăng ký và thực hiện bản cam kết. Bên cạnh đó, sở phối hợp với các đoàn, đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội và các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện.

Trong khi đó, báo cáo về Tình hình triển khai phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn TP HCM cho thấy, tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến khá phức tạp, hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng, trá hình, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Tệ nạn này diễn ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú hoặc ăn chơi thác loạn tại một số nhà hàng, quán bar, vũ trường, phổ biến nhất là các hành vi khiêu dâm, kích dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Nhà hàng (có tiếp viên nữ ăn mặc hở hang), cà phê đèn mờ, hớt tóc gội đầu, cơ sở chăm sóc sức khỏe như xông hơi, xoa bóp, y học cổ truyền, day ấn huyệt, cạo gió, giác hơi, spa chăm sóc da.

Bên cạnh đó, các hoạt động mại dâm nam, mại dâm đồng tính và mại dâm có yếu tố nước ngoài có xu hướng ngày càng gia tăng...

Báo cáo của UBND TP HCM cũng nhận định, hiện tượng chào hàng, môi giới mại dâm trên Internet, giao dịch qua điện thoại di động đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, hoạt động mại dâm nơi công cộng trước đây chỉ tập trung ở một số công viên, tuyến đường vào những thời điểm nhất định thì nay hầu hết đã chuyển sang hình thức sử dụng các phương tiện di chuyển trên đường phố để mời chào khách đi đường.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG