TPO - Không còn dòng nước trong xanh quyến rũ thường thấy, nước sông Hương (Huế) nhiều ngày nay đã thay đổi màu sắc khác thường, từ trong xanh chuyển sang màu vàng, đỏ ngầu đục. Nguyên nhân nước sông Hương đổi màu được xác định là do những tác động cơ học và thiên nhiên từ phía thượng nguồn.
Sông Hương luôn có một sắc xanh quyến rũ, trong mát từ thượng nguồn cho về đến hạ du. Dòng nước trong xanh, hiền hòa, với những khoảng lùi công viên, thảm cỏ xanh đôi bờ đã tạo nên vẻ đẹp riêng có cho dòng sông xứ Huế này.
Tuy nhiên, từ sau cơn bão số 5 đến nay, nước sông Hương đã đổi màu.
Từ thượng nguồn về đến hạ du, sông Hương trong một màu đỏ, vàng đục khác thường.
Sông Hương đoạn chảy qua cầu Phú Xuân, nội đô Huế.
Nước sông Hương đoạn qua cầu Trường Tiền cũng một sắc đỏ khác thường.
Từ bến tòa Khâm nhìn sang cồn Hến, nước sông Hương vẫn một màu đỏ, đục.
Theo chủ của một thuyền rồng du lịch làm dịch vụ đón khách tham quan tại bến tòa Khâm (TP Huế), kể từ sau bão số 5 đến nay, nước sông Hương đã thay màu và chưa trở lại với sắc xanh trong như thường thấy.
Theo tìm hiểu của PV, vào năm 2016, sông Hương từng đổi màu nhiều ngày tương tự hiện nay.
Trước đó nữa, vào các năm 2003, 2004, nước sông Hương cũng nhiều lần chuyển từ trong xanh sang đỏ đục như vậy.
Nguyên nhân nước sông Hương đổi màu trong các năm 2003, 2004, 2016... là do hoạt động thi công đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) và các tác động của sạt lở đồi núi do mưa lũ gây nên.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, cho hay: Có thể do đợt mưa lớn từ cơn bão số 5 tác động đến các công trình thi công ở thượng nguồn sông Hương, trong đó, đáng chú ý là đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tại vị trí gần sông Hương, làm trôi lớp đất mặt gây đục nước sông Hương.
Mặc dù nước sông Hương đổi màu, trở đục nhiều ngày nay, nhưng hoạt động cấp nước sinh hoạt cho người dân toàn TP Huế và các vùng lân cận, với nguồn xử lý là nước sông Hương phía thượng nguồn của Công ty CP Cấp nước TT-Huế vẫn diễn ra an toàn, liên tục, bảo đảm chất lượng sử dụng.
TPO - Sáng 25/5, lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) bắt đầu tổ chức phá dỡ công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng.
TPO - Indonesia đã giành huy chương đồng SEA Games 31. Nhưng dù vậy, những gì báo chí nước này nhận xét về đội nhà vẫn là sự thất vọng. Bởi họ cho rằng bóng đá Indonesia đang tụt hậu so với Thái Lan và Việt Nam.
TPO - Nguyên hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng và Phó bí thư chi bộ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt bị kiến nghị kiểm điểm vì có nhiều sai phạm về quản lý đất đai, sử dụng tài sản công, để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép trong khuôn viên nhà trường.
TP - Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) đang triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở II, đặt tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế).
TPO - Một nghiên cứu mới cho thấy, những con voi châu Á dường như để tang những con voi chết trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, thậm chí voi mẹ còn dùng vòi của mình để ôm xác voi con một thời gian dài.
TPO - Nhân Ngày Ong Thế giới (20/5), CNN giới thiệu 6 sự thật thú vị về loài ong, trong đó có khả năng sử dụng công cụ đặc biệt của ong mật ở Việt Nam; phân ong ở Lào và Campuchia suýt gây ra một cuộc đối đầu trong Chiến tranh Lạnh; một số loài ong không đi tìm mật hoa, phấn hoa mà ăn thịt…
TPO - Các nhà khoa học đã phát hiện ra một chiếc răng hàm có thể thuộc về một bé gái sống cách đây 164.000 năm trong một hang động ở Lào. Đây là bằng chứng mới cho thấy dòng dõi bí ẩn của loài người thời tiền sử Denisovans cũng sống ở Đông Nam Á, chứ không chỉ được biết đến từ các hang động ở Siberia và Trung Quốc, một nghiên cứu mới cho biết.
TPO - Vào đêm ngày 15 tháng 8 năm 1977, tín hiệu Wow phát ra chớp nhoáng trong kính viễn vọng vô tuyến. Cho đến nay, các nhà khoa học đã xác định được nguồn gốc của nó và cho rằng, nó có thể đến từ một ngôi sao giống Mặt trời nằm cách xa 1.800 năm ánh sáng trong chòm sao Nhân Mã.
Chủ tịch nước mong muốn thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh.
TPO - Nhiều con vật chết ngay sau khi sinh sản, còn bạch tuộc mẹ lại ăn trứng của mình khi sắp nở, sau đó lại tự cắn xé mình, ăn thịt cánh tay của mình… Tại sao vậy?
TPO - Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra một khu phức hợp dưới lòng đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có thể đã được sử dụng bởi một giáo phái sinh sản trong thiên niên kỷ đầu tiên trước Công nguyên.
TPO - Mới đây, một vòng khói khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến người dân địa phương hết sức hoang mang. Ảnh đăng tải trên mạng xã hội đã làm ‘bùng nổ’ một cuộc tranh luận, nhiều người cho rằng đó là UFO.