TPO - Hằng ngày có hàng chục xe ôtô cỡ lớn chở cát từ các bãi tập kết nằm bên sông Đà (cầu Hòa Bình 2, phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình) chạy trên đường đê sông Đà. Con đường này vừa được xây dựng rất đẹp nhưng đang bị các xe quá tải phá hoại mà không bị lực lượng chức năng xử lý...
TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hòa Bình điều động, 50 cán bộ, chiến sĩ, cùng các phương tiện hiện đại tổ chức rà phá, xử lý bom mìn, vật liệu nổ còn tồn sót sau chiến tranh khu vực hạ lưu sông Đà.
TPO - Khoảng 100 hộ dân sinh sống trong khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng tại phường Tân Thịnh (TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Khu tập thể này được chính quyền xác định là "nguy hiểm, không đảm bảo an toàn".
TPO - Giá bán nước sinh hoạt của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà năm 2025 được điều chỉnh là 7.767 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế GTGT), trong khi mức hiện nay chỉ hơn 5.000 đồng/m3.
TPO - Mực nước sông Hồng và sông Đà cạn kiệt khiến nhiều móng trụ cầu Văn Lang và Trung Hà (nối Phú Thọ với Hà Nội) lộ rõ trên những bãi cát trắng dưới lòng sông.
TPO - Lễ cầu ngư và thả hoa đăng trên sông Đà được UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức với mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ hai.
TPO - Hoàng Đình Lưu, tự giới thiệu mình là trưởng đoàn điều tra quy hoạch nông nghiệp thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình, đã lợi dụng danh nghĩa này để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng.
TPO - Mực nước sông Hồng, sông Đà đang ở mức cao gây ngập lụt sâu vùng ven sông, vùng trũng thấp ở một số khu vực Ba Vì. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.
TPO - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra văn bản số 3601/UBND-NNTN ngày 30/8/2024 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ký, yêu cầu 35 mỏ trên sông Hồng và sông Đà dừng toàn bộ hoạt động khai thác cát, sỏi.
TPO - Thủy điện Hòa Bình đang mở hai cửa xả đáy với dự báo mực nước trên các sông sẽ dâng cao, thế nhưng, nhiều người dân tại đây vẫn bất chấp nguy hiểm đi tắm dọc 2 bờ sông.
TPO - Nhiều người đến đập thủy điện Hoà Bình chụp ảnh, ngắm cảnh, thậm chí tiến sát khu vực xả lũ để chứng kiến dòng nước cuồn cuộn sau khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình xả đáy một cửa xả.
TPO - Liên quan đến việc hút cát làm sạt lở bờ kè tại xã Phong Vân (Ba Vì, Hà Nội), theo các số liệu đo đạc, hiện tại, lòng sông Đà tại khu vực có 19 ngôi nhà nứt toác đang xuất hiện 2 hố xói đáy sông tại khu vực giảm từ 3 - 5 m so với số liệu năm trước.
TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu Công an thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm hành vi khai thác cát, khoáng sản trái phép.
TPO - Hơn nửa năm qua, tình trạng sụt lún đoạn dài bờ kè xóm Bãi, thôn Vân Hội (xã Phong Vân, huyện Ba Vì, Hà Nội) làm nhiều gia đình phải di tản. Hơn 40 nhà ở, công trình của người dân có nguy cơ bị sông Đà, sông Thao, sông Hồng “nuốt chửng”.
TPO - Được khởi công vào đầu năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng, Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng được kỳ vọng sẽ góp phần cân đối an ninh năng lượng quốc gia khi đưa vào vận hành vào năm 2025.
TPO - Cứ khoảng 6h sáng thứ Hai hằng tuần, khi sương còn chưa tan, bến đò Suối Lốn thuộc xã Tân Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trở nên sôi động hơn bình thường. Đó là thời điểm các thầy cô giáo tạm biệt gia đình để quay trở lại các điểm trường vùng sâu phía bên kia bờ Bắc của Hồ thủy điện sông Đà.
TPO - Cách Hà Nội khoảng 100km, quần thể di tích đền Thác Bờ nằm trên đỉnh đồi Hang Thần, xóm Săng Bờ, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình là điểm dừng chân lý tưởng được nhiều người biết đến vì phong cảnh non nước hữu tình và câu chuyện về bà Chúa Thác Bờ.
TPO - UBND tỉnh Hòa Bình chuẩn bị tổ chức chương trình đấu giá cá đặc sản hồ Hòa Bình trong Lễ hội cá tôm sông Đà. Trong đó có cá trắm đen nặng 30kg được nuôi ở lòng hồ Hòa Bình.
TPO - Đơn vị tư vấn đề xuất hình thành thành phố du lịch vùng Thủ đô Ba Vì - Sơn Tây, trong đó đô thị Sơn Tây là cửa ngõ, núi Ba Vì là trung tâm. Đây cũng là cực phát triển của Hà Nội và trung tâm du lịch mới vùng Bắc Bộ.
TPO - Trong giai đoạn nước sông Đà đang ở mức nước thấp kỷ lục chưa từng có tiền lệ, nhà máy nước sạch Sông Đà đã phải khởi động trạm bơm khẩn cấp "cứu hạn" để xử lý nước sạch cung ứng cho người dân Thủ đô những ngày hè nắng nóng.
TP - Liên tục 2 tháng gần đây, tình trạng mất nước tại một số khu vực tại Hà Nội trở nên thường xuyên. Để đảm bảo cung cấp nước cho khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị cấp nước hỗ trợ, bổ sung nguồn cấp từ nguồn nước mặt sông Đuống, vận hành mạng lưới cấp nước luân phiên theo khu vực, huy động các xe téc hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người dân.
TPO - Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đang phải sử dụng nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cấp nước sạch cho hơn 1 triệu dân Thủ đô trong giai đoạn nước sông Đà đang ở mức nước thấp kỷ lục.
TPO - Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đang phải lấy nước qua trạm bơm khẩn cấp đặt giữa lòng sông trong điều kiện mực nước sông Đà xuống thấp.
TPO - Theo ông Phạm Văn Vương - Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, nếu nguồn nước về hệ thống sông Đà không được cải thiện trong những ngày tới, rất khó có thể xác định chuyện gì sẽ xảy ra với hệ thống điện, chỉ có Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia mới trả lời chính xác được. Hiện nước trong hồ thủy điện chỉ còn đủ chạy khoảng 12 ngày chạy hết công suất và sau đó phải dừng máy.