Một số khu vực tại Hà Nội vẫn phải cấp, cắt nước luân phiên

0:00 / 0:00
0:00
TP - Liên tục 2 tháng gần đây, tình trạng mất nước tại một số khu vực tại Hà Nội trở nên thường xuyên. Để đảm bảo cung cấp nước cho khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị cấp nước hỗ trợ, bổ sung nguồn cấp từ nguồn nước mặt sông Đuống, vận hành mạng lưới cấp nước luân phiên theo khu vực, huy động các xe téc hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Điển hình như ngõ 192 Lê Trọng Tấn, ngõ 99 Định Công Hạ, ngõ 230 Định Công Thượng (phường Định Công)… thường xuyên bị mất nước, có đợt mất cao điểm kéo dài 3-4 ngày.

Tại các huyện Hoài Đức, Thạch Thất tình trạng mất nước còn căng thẳng hơn. Bà Thi, chủ nhà trọ tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất cho biết đang phải bù lỗ tiền nước để giữ chân sinh viên thuê trọ.

“Do mất nước kéo dài, đã 3 tháng nay tôi phải mua xe nước phục vụ sinh hoạt nhà trọ. Trung bình 2 ngày mua khoảng 5 xe nước (xe 5 khối) với giá 2,5 triệu đồng. Mua nước đắt nhưng cũng chỉ dám bán với giá 10.000 đồng/m3”, bà Thi nói.

Một số khu vực tại Hà Nội vẫn phải cấp, cắt nước luân phiên ảnh 1

Sông Đà cạn trơ đáy tại đường dẫn nước vào nhà máy nước sông Đà. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại sông Đà (đoạn lấy nước vào nhà máy nước sông Đà), mực nước hiện đang rất thấp, cọc đo mực nước ghi nhận ở mức 7,1m. Theo cán bộ kỹ thuật trông coi khu vực này, trong rất nhiều năm qua, đây là năm đầu tiên mực nước xuống thấp kỷ lục. Xung quanh đoạn sông này cát đã lộ ra và chiếm phần lớn diện tích, chỉ còn một phần nhỏ là dòng nước chảy.

Vận hành máy bơm 24/24

Đại diện Cty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - VIWASUPCO cho biết, do mực nước sông Đà thấp lịch sử, Cty đã đầu tư 3 tổ máy bơm khẩn cấp đặt chìm để hút nước vào dòng kênh dẫn. Hiện cả 3 tổ máy đều hoạt động 24/24 để phục vụ cung cấp nước cho người dân Thủ đô. Đáng chú ý, có thời điểm, nước đã chạm đến mực nước chết khiến máy bơm cũng không thể hoạt động được. “Đến nay đã tạm qua thời điểm khó khăn, nước đã ổn định hơn”, đại diện Viwasupco chia sẻ.

Thông tin về công tác bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân Hà Nội, nhất là khu vực Tây Nam thành phố trước điều kiện nắng nóng, mực nước sông Đà xuống thấp, ông Lê Văn Du - Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây Dựng Hà Nội cho biết, thành phố đã yêu cầu các đơn vị triển khai các giải pháp bảo đảm cấp nước cho người dân.

Cụ thể, đối với việc cấp nước cho khu vực Tây Nam Thủ đô: Quốc Oai, Hoài Đức, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần các quận, huyện: Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Trì, Viwasupco đã chủ động lắp đặt trạm bơm khẩn cấp nối ống dẫn nước đến giữa lòng sông. Công tác lắp đặt được đơn vị triển khai ngay từ đầu mùa hè, trước dự báo về khả năng khô hạn của sông Đà do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Theo đó, mặc dù mực nước sông Đà xuống thấp, Viwasupco vẫn bảo đảm sản xuất nước sạch đủ công suất thiết kế giai đoạn 1 là 300.000m3/ngày - đêm.

Về nguyên nhân tại nhiều khu vực sử dụng nước sạch sông Đà vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước, mất nước, nhất là các xã cuối nguồn của huyện Hoài Đức như: Thượng Đức, Di Trạch, Yên Sở, ông Lê Văn Du cho hay: Mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước sạch gia tăng. Nguồn cấp từ Nhà máy nước mặt sông Đà cung cấp theo công suất thiết kế không đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng trong phạm vi cấp nước của nhà máy. Do đó, đã xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ, đặc biệt là khu vực cuối nguồn, cốt địa hình cao.

Để bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tối thiểu cho nhân dân, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị cấp nước hỗ trợ, bổ sung nguồn cấp từ nguồn nước mặt sông Đuống, vận hành mạng lưới cấp nước luân phiên theo khu vực, huy động các xe téc hỗ trợ cấp nước...

MỚI - NÓNG