Son Heung-min thiết lập kỷ lục mới tại Premier League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pha làm bàn vào lưới Brighton tại vòng 30 Premier League giúp tiền đạo Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên chạm mốc 100 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh.

Ở cuộc tiếp đón Brighton trong khuôn khổ vòng 30 Premier League, Tottenham thi đấu lép vế hơn đôi chút nhưng nhờ chớp thời cơ tốt cùng hàng thủ thi đấu chắc chắn nên “The Spurs” đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Bộ đôi tiền đạo Son Heung-min (10') và Harry Kane (79') là những người toả sáng mang về 3 điểm cho Tottenham. Bên phía Brighton, trung vệ Lewis Dunk là người ghi bàn duy nhất vào phút 34.

Son Heung-min thiết lập kỷ lục mới tại Premier League ảnh 1
Son Heung-min ăn mừng bàn thắng.

Với chiến thắng này, Tottenham vẫn đứng thứ 5 trên BXH Premier League khi có được 53 điểm sau 30 trận, kém đội xếp trên là MU 3 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Brighton đứng thứ 7 với 46 điểm qua 28 trận.

Bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu vừa qua giúp Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên chạm cột mốc 100 bàn thắng tại Premier League. Để có được thành tích này, tiền đạo người Hàn Quốc cần tới 260 trận.

Heung-min chia tay Bayer Leverkusen để đầu quân cho Tottenham vào tháng 8/2015 với giá 22 triệu bảng. Mùa giải đầu tiên gắn bó với "The Spurs", chân sút sinh năm 1992 chỉ có 4 bàn sau 28 trận.

5 mùa giải tiếp theo, Son Heung-min đều có trên 10 bàn thắng mỗi mùa ở giải Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, ở mùa giải 2021/22, ngôi sao 30 tuổi có 23 pha lập công sau 35 trận và cùng Mohamed Salah (Liverpool) chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Heung-min chính là cầu thủ châu Á đầu tiên có được vinh dự này.

Mùa giải này, Heung-min mới có 6 bàn sau 27 trận ở Premier League. Nếu tính trên mọi đấu trường, tuyển thủ Hàn Quốc chỉ ghi được 10 bàn sau 38 trận.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.